Đời Sống

Cha mẹ gốc Á sinh cặp song sinh da trắng, phòng khám thụ tinh ống nghiệm bồi thường

Một cặp vợ chồng đã chi 100.000 USD cho việc thụ tinh ống nghiệm, nhưng phòng khám lại nhầm lẫn phôi thai, khiến họ trở thành người mang thai hộ. Thẩm phán đã trao đứa trẻ cho cha mẹ của gen di truyền ban đầu.

(Ảnh minh họa: Shutterstock)

Một cặp vợ chồng châu Á ở Flushing, New York, đã chi 100.000 USD để thụ tinh trong ống nghiệm ở California, nhưng bất ngờ sinh ra một cặp song sinh da trắng. Hơn nữa, cặp song sinh này không cùng huyết thống, gen của chúng đến từ những cặp cha mẹ khác nhau.

Cặp vợ chồng gốc Á này buộc phải trao lại 2 đứa con trai nhỏ của mình sau khi thua trong cuộc chiến giành quyền nuôi con hợp pháp. Gần đây, họ đã đạt được thỏa thuận với phòng khám hỗ trợ sinh sản và sẽ nhận được khoản bồi thường.

Trong vụ kiện được đệ trình vào tháng 7/2019 tại tòa án liên bang ở Quận phía Đông của New York, cặp đôi chỉ được xác định bằng tên viết tắt của họ là Y.Z. và A.P., để giảm thiểu sự ngại ngùng và khó xử mà vụ việc gây ra cho họ.

Theo lời khai của họ trong các tài liệu tòa án, họ kết hôn vào năm 2012 và cố gắng có con trong nhiều năm nhưng không thành.

Cuối năm 2017, quảng cáo khuyến mại của một phòng khám hỗ trợ sinh sản có tên CHA Ferlility đã thu hút sự quan tâm của cặp đôi này. Trên trang web của mình, phòng khám này tự quảng cáo là “thánh địa của y học sinh sản”, một trong những “mạng lưới điều trị sinh sản hàng đầu thế giới”

Tháng 1/2018, họ bay từ New York đến Phòng khám CHA ở Los Angeles và trả 100.000 USD cho quá trình điều trị thụ tinh trong ống nghiệm (IVF).

Sau nhiều tháng chăm sóc sức khỏe, dùng thuốc và khám bệnh, các bác sĩ đã sử dụng tinh trùng và trứng của cặp vợ chồng này để tạo ra 8 phôi khỏe mạnh của 7 bé gái và một bé trai. Chúng được đông lạnh và bảo quản.

Tháng 7 cùng năm, các bác sĩ đã cấy phôi vào tử cung của người vợ A.P. dưới sự hướng dẫn của siêu âm nhưng ca cấy ghép không thành công. Ngày 20/8, họ thực hiện ca chuyển phôi thứ hai. Lần này, bác sĩ đưa vào cùng lúc 2 phôi, cả hai đều là bé gái.

Ngày 17/9, A.P. vui mừng khi biết mình mang thai đôi hai bé gái. Cô tiếp tục làm theo chỉ định của bác sĩ, được khám siêu âm, khám sản định kỳ.

Tuy nhiên, ở cả hai lần khám thai 3 tháng và 5 tháng, bác sĩ siêu âm đều cho biết cô đang mang thai 2 bé trai. A.P. bối rối vì theo phòng khám hỗ trợ sinh sản, chỉ tạo được một phôi thai nam.

A.P. gọi điện cho Phòng khám Sinh sản CHA. Ông Berger, Giám đốc y tế của phòng khám hỗ trợ sinh sản, cho biết kết quả siêu âm có thể không chính xác và trấn an cô rằng “chắc chắn là con gái và không có vấn đề gì”, vì vẫn còn 5 phôi của 4 bé gái và 1 bé trai trong tủ đông.

Berger cũng lấy ví dụ của chính mình. Ông nói rằng lúc vợ ông mang thai, kết quả siêu âm cho thấy cô ấy đang mang thai một bé trai nhưng lại sinh ra một bé gái.

Ngày 30/3/2019, A.P. được đưa đến một bệnh viện ở New York. Ngày hôm sau, 2 bé trai da trắng được sinh mổ, không còn dấu vết của tổ tiên châu Á. Cặp vợ chồng rất ngạc nhiên khi biết rằng hai đứa trẻ đều có gen di truyền khác nhau, và dường như không có gen di truyền nào từ họ.

Nói cách khác, cặp song sinh không có quan hệ huyết thống với nhau, cũng như không có quan hệ huyết thống với họ. A.P. bất ngờ trở thành người mang thai hộ cho 2 gia đình khác.

Sau khi nhận được cuộc gọi từ vợ chồng cô, 4 đại diện của phòng khám hỗ trợ sinh sản đã bay tới New York vào ngày 2/4/2019. Dưới sự giám sát của họ, cặp vợ chồng và hai cậu bé đã trải qua cuộc giám định quan hệ cha con.

Cuối cùng người ta xác nhận rằng trong một “sai lầm không thể tưởng tượng được”, phòng khám hỗ trợ sinh sản đã thực sự cấy 2 phôi nam từ những người đàn ông khác họ vào cơ thể của A.P.

6 tuần sau khi sinh đôi, vợ chồng cô được tòa án ra lệnh giao hai bé trai cho cha mẹ ruột của chúng. Anni Manukyan và chồng cô là Ashot, cha mẹ di truyền của một trong những bé trai, cũng kiện phòng khám về vụ việc trên.

Họ đến phòng khám vào cùng ngày, ngày 20/8/2018. Phòng khám nhầm lẫn các thủ tục điều trị thụ tinh trong ống nghiệm (IVF), dẫn đến việc A.P. vô tình trở thành người mang thai hộ cho họ.

Anni Manukyan bị sẩy thai vì mai thai hộ cho cặp vợ chồng thứ 4. Phải đến tháng 3/2019, khi nhận được cuộc gọi từ phòng khám yêu cầu họ làm xét nghiệm AND, họ mới biết mình đã trở thành cha mẹ. Khi vợ chồng cô vội vã tới New York để đón con trai từ Y.Z. và A.P., hai cặp vợ chồng đều khóc.

Trong đơn kiện vào tháng 7/2019, cặp vợ chồng gốc Á tại Flushing cho biết, sai lầm của phòng khám hỗ trợ sinh sản đã gây ra tổn thương tinh thần vĩnh viễn không thể chữa lành cho họ.

A.P. đã đấu tranh hết mình để giành quyền nuôi đứa con mà cô đã sinh ra. Cô viết cho tòa án rằng cô hôn đôi chân bé nhỏ của nó mỗi ngày, tắm cho nó và cho nó bú sữa mẹ. Chúng là cặp song sinh, không thể tách rời. Mỗi đêm chúng đều bám lấy nhau, ngủ cùng nhau.

Vụ việc đã được chuyển đến tòa án liên bang California vào tháng 3 năm ngoái. Tuần trước, họ và phòng khám đã nộp tài liệu cho thẩm phán, thông báo rằng họ đã đạt được thỏa thuận giải quyết bí mật.

Phòng khám sinh sản CHA hiện được tiếp quản bởi Phòng khám sinh sản Tree of Life. Hai vợ chồng A.P. và Giám đốc Y tế Berger cũng đạt được thỏa thuận hòa giải trị giá 200.000 USD.

Thái Dung

Published by
Thái Dung

Recent Posts

Bé gái 18 tháng tuổi khỏi bệnh điếc nhờ công nghệ gen mới

Sau khi điều trị bằng liệu pháp gen, bé gái bị điếc bẩm sinh đã…

9 phút ago

Hơn 100 khinh khí cầu của ĐCSTQ đi vào eo biển Đài Loan vài tháng qua

Đài Loan đã phát hiện hơn 100 khinh khí cầu ĐCSTQ bay trên bầu trời…

2 giờ ago

Người Trung Quốc vượt biên vào Mỹ tăng kỷ lục: Đe dọa nghiêm trọng an ninh quốc gia

Tình trạng người Trung Quốc vượt biên trái phép vào Mỹ đang tăng kỷ lục…

2 giờ ago

Người đưa tin COVID-19 thời đầu biến mất khi mãn hạn tù: Hoa Kỳ quan ngại sâu sắc

Nhà báo công dân đưa tin về COVID-19 tại Vũ Hán thời đầu dịch bệnh…

3 giờ ago

3 học viên tự uống thuốc ho tử vong, phó phòng y tế cơ sở cai nghiện bị bắt

Ba học viên tại cơ sở cai nghiện ở Bà Rịa-  Vũng Tàu, tuổi từ…

3 giờ ago

Tổng thống Putin tiết lộ kế hoạch cho Kharkov

Tổng thống Vladimir Putin cho biết Nga không có ý định chiếm thành phố Kharkov…

3 giờ ago