Hơn 40 con lạc đà trong cuộc thi “hoa hậu” bị loại do… phẫu thuật thẩm mỹ

Liệu có ai lại đưa lạc đà đi phẫu thuật thẩm mỹ bao giờ? Câu trả lời là có. Mới đây, trong cuộc thi tuyển chọn “sắc đẹp lạc đà” thường niên tại Ả Rập Xê Út, có hơn 40 chú lạc đà đã bị loại vì chúng từng trải qua các cuộc phẫu thuật thẩm mỹ như nâng cơ mặt, cắt môi v.v…

(Ảnh: Yasser El Dershaby/Shutterstock)

Cuộc thi tuyển chọn sắc đẹp lạc đà thường niên có tên “Lễ hội lạc đà của vua Abdulaziz” (King Abdulaziz Camels Festival) ở Ả Rập Xê Út đã được tổ chức vào đầu tháng này tại vùng sa mạc phía đông bắc thủ đô Riyadh.

Cuộc thi kéo dài một tháng này đề cao “vẻ đẹp tự nhiên” của lạc đà. Các giám khảo dựa trên hình dạng của đầu, cổ và bướu của lạc đà, cũng như trang phục và tư thế của chúng để cho điểm. Con lạc đà chiến thắng sẽ nhận được giải thưởng trị giá khoảng 66 triệu đô la Mỹ.

Việc phẫu thuật thẩm mỹ bị nghiêm cấm đối với những con lạc đà tham gia cuộc thi này, họ sử dụng công nghệ “chuyên nghiệp và tiên tiến” để phát hiện những trường hợp vi phạm. Ví dụ như họ sẽ quét đầu, cổ và thân của những con lạc đà tham gia bằng thiết bị siêu âm X-quang và 3D, đồng thời thu thập mẫu từ những con lạc đà để phân tích và kiểm tra. 

Tuy nhiên, năm nay vẫn có đến hơn 40 con lạc đà bị phát hiện là đã phẫu thuật thẩm mỹ nên chúng đã bị loại ra khỏi cuộc thi.

Theo truyền thông Ả Rập đưa tin, chủ nhân của những con lạc đà này đã chỉnh sửa ngoại hình của chúng theo nhiều cách khác nhau như: tỉa môi, cắt mũi, tiêm hormone để tăng cường cơ bắp, tiêm botulinum để làm nở đầu, mặt và môi, sử dụng chất làm đầy (filler) để căng da, làm đẹp đường nét của mặt v.v…

Nhà tổ chức “Câu lạc bộ lạc đà” cho biết họ cam kết ngăn chặn hành vi gian lận trong cuộc thi sắc đẹp lạc đà và sẽ xử phạt nghiêm khắc những chủ sở hữu vi phạm quy định.

(Ảnh: Ali A Suliman/Shutterstock)

Ngoài hoạt động cốt lõi là cuộc thi sắc đẹp lạc đà, “Lễ hội lạc đà của vua Abdulaziz” còn bao gồm đua lạc đà, mua bán và các hoạt động khác, mục đích là để gìn giữ vai trò của loài lạc đà trong truyền thống của người Bedouin (người Ả Rập sống du mục trên sa mạc).

Minh Ngọc (Theo Epoch Times)

Xem thêm:

Minh Ngọc

Published by
Minh Ngọc

Recent Posts

Thế giới Di động lãi lớn sau khi bán cổ phần cho nhà đầu tư Trung Quốc

Báo cáo tài chính Quý 1/2024 của Thế giới Di động (MWG) ghi nhận doanh…

5 giờ ago

Người Ấn Độ chỉ trích chuyến thăm Trung Quốc của ông Elon Musk

Truyền thông Ấn Độ đã lên tiếng chỉ trích chuyến thăm Trung Quốc của ông…

5 giờ ago

Walmart thông báo đóng cửa tất cả các trung tâm y tế tại Mỹ

Hôm 30/4, Walmart đã thông báo kế hoạch đóng cửa toàn bộ 51 trung tâm…

5 giờ ago

Mỹ công bố ảnh cầu tàu 320 triệu USD đang xây dựng ở Gaza

Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ đã công bố hình ảnh cầu tàu 320 triệu…

5 giờ ago

Gia Lai: Hai cán bộ huyện chết đuối tại sông Pô Kô

Vụ việc đuối nước xảy ra tại sông Pô Cô, chảy qua xã biên giới…

8 giờ ago

‘Đánh’ thuốc an thần, cướp tài sản thân nhân người bệnh

Dùng thuốc an thần để dụ người đi chăm bệnh uống, nữ nghi phạm chờ…

11 giờ ago