Thống kê mới nhất: 90% người Đức trở thành cư dân mạng

Theo thống kê mới nhất, số người dùng mạng của Đức trong 14 năm qua lần đầu tiên vượt quá 90%, cũng có nghĩa là ở Đức đã có hơn 63,3 triệu cư dân mạng. Thêm vào đó thời gian lên mạng cũng đang tăng cao, tuy nhiên thời gian lên mạng giữa các nhóm tuổi lại khác biệt rất lớn.

Thời gian lên mạng của người Đức tăng mạnh

Theo “Nghiên cứu trực tuyến ARD/ZDF 2018” được công bố gần đây, so với năm vừa rồi, số người dùng mạng ở Đức đã tăng gần 1 triệu trong năm 2018.

Sự thay đổi gây chú ý là số người Đức lên mạng mỗi ngày đã tăng 3,8 triệu người so với năm 2017 và 10 triệu người so với năm 2015. Hiện nay mỗi ngày có 54 triệu người Đức lên mạng, chiếm 77% dân số của Đức. Thời gian lên mạng mỗi ngày cũng đang tăng lên, trung bình mỗi ngày 196 phút – tăng 47 phút so với năm 2017.

(Ảnh: Shutterstock)

Lên mạng xem phim, nghe radio

Đối với những người Đức thuộc độ tuổi 30 trở xuống, thời gian lên mạng mỗi ngày gần 6 giờ, còn những người dùng mạng từ 70 tuổi trở lên thì lên mạng ít hơn 1 giờ. Nói chung, mỗi ngày các cư dân mạng Đức mất trung bình 82 phút để dùng các phương tiện truyền thông và 87 phút để trò chuyện cá nhân thông qua các dịch vụ trò chuyện như WhatsApp.

Những người Đức từ 14 tuổi trở lên mỗi ngày dành 202 phút để xem TV hoặc video. Thời gian đón xem các chương trình trực tuyến là 163 phút, thời gian nghe các đài tùy chọn chiếm 39 phút, tức 81%:19%. Tỷ lệ thanh thiếu niên trong độ tuổi 14-29 là 54%:46% và nhóm người trong độ tuổi 30-49 là 75%:25%.

(Ảnh: Shutterstock)

Những con số này cũng cho thấy sự phát triển của lĩnh vực hình ảnh động. Tỉ lệ xem video trực tuyến trên mạng mỗi tuần đã tăng từ 52% lên 60%. Những người xem các trang video như Youtube tăng từ 8% đến 39%, tỷ lệ người xem các trang dịch vụ truyền thông như Netflix hoặc Amazon tăng từ 8% lên 31%. Tỉ lệ những người xem phim online thì tăng đến 24%.

Lượng nghe nhạc trên mạng mỗi tuần cũng đang không ngừng tăng lên. Có khoảng 1/2 dân số Đức nghe nhạc trên mạng ít nhất 1 lần/1 tuần, mỗi tuần tỷ lệ sử dụng các dịch vụ âm nhạc như Spotify, Apple Music hoặc Amazon Music cũng tăng đến 27% trở lên.

Theo Epoch Times
Ngọc Trúc

Xem thêm:

Ngọc Trúc

Published by
Ngọc Trúc

Recent Posts

Ông Mai Tiến Dũng bị khởi tố, bắt giam

Ông Mai Tiến Dũng, cựu Bộ trưởng, chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, có sai…

14 phút ago

Sau NYT và RFA, Wall Street Journal tuyên bố rút khỏi Hồng Kông

Ngày 2/5, trước Ngày Tự do Báo chí Thế giới, tờ báo Wall Street Journal…

1 giờ ago

Bức xạ hạt nhân ở Nga làm người dân TQ giáp biên giới hoảng loạn

Một "nguồn phóng xạ" được phát hiện tại Khabarovsk của Nga, gần Trung Quốc, giá…

2 giờ ago

Vụ ngộ độc sau ăn bánh mì: Tổng cộng đã có 529 ca, 2 trẻ tiên lượng nặng

Liên quan vụ ngộ độc tập thể sau khi ăn bánh mì tại Đồng Nai,…

2 giờ ago

Cửa hàng hoa, dịch vụ cưới hỏi cháy trong đêm, bé 12 tuổi tử vong

Cửa hàng hoa bị cháy, hệ thống điện trong nhà tự ngắt khiến cửa cuốn…

3 giờ ago

Chuyên gia: Làm những điều này vào ban đêm sẽ khiến bạn hạnh phúc hơn vào sáng hôm sau

Nếu thức dậy vào buổi sáng với một tinh thần uể oải mệt mỏi thì…

3 giờ ago