Thức giấc với một gương mặt xuống sắc, ứng cứu như thế nào? (P.2)

Phần 2: Trang điểm

Thức giấc với một gương mặt xuống sắc mà biểu hiện cụ thể là da tối sạm, mắt sưng và thâm quầng, cả mặt sưng húp, nổi mụn, cơ chảy xệ,… Tất cả chúng sẽ khiến bạn cảm thấy thiếu tự tin và dễ trở nên cáu bẳn. Đó là lúc bạn cần thử áp dụng những giải pháp (hoặc sản phẩm) sau đây.

Lẽ dĩ nhiên, sự mệt mỏi sẽ thông qua thần sắc mà biểu hiện ra. Hãy bắt đầu ứng phó từ những biểu hiện thông thường mà đa phần phụ nữ gặp phải.

Xem Phần 1: Ứng cứu da

1. Da tiết dầu nhiều hơn

Nếu bạn thuộc loại da dầu thì những lúc như thế này, lượng dầu sẽ gia tăng hơn mức thông thường. Lúc này, bạn cần một loại ‘primer’ hiệu quả để vừa hạn chế sự tiết dầu vừa giúp lớp nền sau đó trở nên mịn màng, tự nhiên. Thương hiệu Bioderma với dòng ‘Sébium’ rất phù hợp cho bước chuẩn bị da khi này.

Sản phẩm ‘Sebium Pore Refiner’ chuyên dùng cho da dầu và bị mụn. Thế mạnh của nó là tập trung cải thiện kết cấu bề mặt da, giữ cho da không bị bóng nhờn trong một thời gian lâu. Fluidactiv™ được cấp bằng sáng chế độc quyền về mặt sinh học vì có khả năng điều chỉnh lượng bã nhờn của da, giúp lỗ chân lông không bị tắc nghẽn nên khiến chúng không bị phình to. Axit Agaric sẽ làm săn chắc các lỗ chân lông, các chất chống oxi hoá lấy lại sự rạng rỡ tự nhiên cho làn da. Do đó, sản phẩm này quả là lý tưởng để dùng trước khi đánh nền.

Cách dùng đúng là: thoa 1 lớp thật mỏng từ giữa mặt ra đến bên ngoài và thoa theo 1 chiều (chiều lông mặt mọc) mà tránh thoa nhiều chiều. Nếu thao tác đúng, bạn sẽ thấy lớp kem nền được thoa lên sau đó sẽ có sự khác biệt lớn: mịn hơn, bền bỉ hơn.

Lưu ý, mục tiêu của chúng ta ở đây là giúp da loại bỏ độ bóng nhờn khó chịu. Và khi kiểm soát được lượng dầu, hãy dùng loại kem nền thông thường vì lớp nền của bạn đã được đảm bảo rồi. Hãy dành thời gian để tiến đến xử lý vấn đề lớn tiếp theo của đa phần phụ nữ: quầng thâm mắt.

2. Mắt thâm quầng

Tất cả những chỗ da bị sạm màu hoặc hõm vào trong đều sẽ phản ánh sự mệt mỏi và xuống sắc của gương mặt. Vì vậy, mục tiêu của chúng ta cần che lấp đi những biểu hiện này một cách khéo léo. Đây là lúc dùng đến các sản phẩm khử màu hoặc che khuyết điểm.

Riêng vùng dưới mắt, nếu trước đó bạn đã dùng 1 sản phẩm chăm sóc có kết hợp khả năng phản quang (ví như sản phẩm “Even Better Eyes™ Dark Circle Corrector” của thương hiệu Clinique) thì hoàn toàn có thể thoa đè lên đó 1 lớp che khuyết điểm có các tính chất ưu tiên: dạng kem – để có độ che phủ dày hơn và như thế cũng bám trụ vững vàng hơn.

Pro long wear concealer’ của thương hiệu MAC và ‘Radiant creamy concealer’ của thương hiệu NARS là những sản phẩm đáp ứng được yêu cầu này. Hơn nữa, đây là 2 thương hiệu chuyên nghiệp nên có rất nhiều tông màu cho bạn lựa chọn. Vì cả 2 đều ở dạng ‘creamy’ nên hãy luôn tiết chế vừa đủ để vùng được che phủ không bị quá dày và bị nhăn nhé.

3. Nổi mụn to

Cách tốt nhất để che phủ mụn nổi to trên mặt (bất ngờ nổi lên chỉ sau 1 đêm) là: hãy dành thời gian chăm chút cho nó. Lúc này, bạn cần một loại che khuyết điểm có kết cấu chắc chắn hơn.

‘Dermablend SOS Cover Stick Concealer’ của thương hiệu Vichy là một lựa chọn lý tưởng cho điều kiện khí hậu nóng như ở Việt Nam. Đây cũng là một sản phẩm được các bác sĩ da liễu và chuyên gia trang điểm khuyên dùng ví nó rất lành tính, không gây kích ứng gì cho da; chống nước, chống đổ mồ hôi, chống nhăn và nứt gãy, có chống nắng (spf 25) trong khi có độ che phủ tốt hơn và độ bền bỉ lên đến 16 tiếng đồng hồ. Hiện có 5 tông màu để lựa chọn.

Sau khi đạt được mục đích che phủ những đốm mụn to, chúng ta cần ‘khoá’ chặt chúng lại bằng một loại phấn lì (matte powder) thay vì phấn tạo độ bóng/nhũ sẽ giúp chúng trông lồi hơn lên. Theo nguyên tắc, với những mụn to lồi, càng không làm chúng nổi lên thì càng dễ che ẩn chúng đi.

4. Trang điểm mắt

Mắt sưng

Trong trang điểm, để cải thiện những gì bị sưng phồng (hay đang lồi lên) thì sẽ dùng đến hiệu ứng gam màu tối hoặc kỹ thuật ‘contour’. Như vậy, những vùng được contour sẽ trông như bị đẩy sâu vào bên trong, không còn lồi rõ lên nữa.

Chẳng hạn, để giúp mắt đang bị bụp thì ngoài việc tác động lý học (dùng khăn lạnh hoặc đá viên áp vào vùng bị sưng như phần 1 ) thì có thể ‘contour’ vùng hốc mắt (hoặc vùng bị sưng nhất) để tạo cảm giác mắt sâu, và như thế chúng sẽ như được đẩy lùi vào trong, trông không còn sưng nữa.

Bấm mi và chuốt mascara

Một đôi mắt mệt mỏi sẽ trở nên tươi tỉnh và sáng bừng khi lông mi được bấm cong và được chuốt mascara vừa đủ.

Hãy chọn dùng những mascara có chức năng giúp mi được giữ cong lâu, không bị vón cục mà phải rời từng sợi ra, và làm mi trông dài hơn. Như thế, những dấu hiệu thiếu ngủ, mệt mỏi sẽ bị đẩy lùi. Đôi mắt sẽ như tinh anh và tràn đầy sức sống trở lại. Có thể chuốt mascara cho mi trên và dưới (nếu cần).

GinZing™ Brightening Mascara to Lengthen & Lift’ của thương hiệu Origin là một ứng cử sáng giá, vì nó chứa trong nó sức mạnh của dầu cây cọ, giúp tạo ra một bờ mi cong, dài, mềm mại chỉ trong một lần chuốt, mà không làm mi bị vón cục hoặc dính bết vào nhau như các loại mascara thông thường.

5. Định hình gương mặt

Mặt sưng

Tương tự như vùng mắt bị sưng, khi mặt cũng trở nên sưng to, bạn hãy dùng đến kỹ thuật ‘contour’ để định hình lại hình dáng cho khuôn mặt. Bằng cách này, gương mặt sẽ trông thon gọn và săn chắc hơn trông thấy.

Lưu ý chỉ chọn dùng các loại phấn lì (matte powder) để thực hiện kỹ thuật này. Tránh dùng những sản phẩm có nhũ vì sẽ bị phản tác dụng!

Bobbi Brown, Nars hoặc Rimmel là những thương hiệu có sản phẩm tạo khối hoặc ‘contour’ nhiều tông màu tự nhiên để lựa chọn.

Mặt hốc hác

Chúng ta sẽ làm ngược lại với một gương mặt hốc hác, tối sầm. Khi đó, cần mang những gam màu tươi sáng để thay thế cho sự tối màu của gương mặt. Bí quyết tốt nhất trong trường hợp này là dùng đến má hồng.

Nếu sắc tố da lúc này của bạn có biểu hiện thiên về sạm màu hoặc xanh xao, hãy chọn những má hồng có tông hồng tươi (blue-ish pink blush). Sự tươi tắn má hồng mang lại sẽ làm bừng sáng những vùng da sạm, nới rộng các tỉ lệ của gương mặt. Như vậy, trông toàn bộ gương mặt sẽ như được mở ra, dễ chịu hơn. Nếu da đang đỏ ửng thì hãy chọn má hồng có tông màu ấm (apricot warm blush) để trung hoà lại.

6. Môi khô và thâm

Biểu hiện dễ thấy nhất khi đôi môi phản ứng là chúng trở nên khô hơn và sạm màu hơn. Cách ứng cứu lúc này là cấp lại dưỡng chất để đôi môi được mềm mại trở lại. Sự căng mọng do một sản phẩm son dưỡng (lip balm) có chút màu sẽ giúp môi trông tràn đầy sự tươi mới hơn một thỏi son màu lì (matte lipstick) thông thường bạn quen dùng, phải không?

Một đôi môi xinh tươi, rạng rỡ sẽ là đôi môi mang lại sự tự tin và cảm giác hạnh phúc. Các chuyên gia tin rằng, những sản phẩm ‘BB lip’ hoặc ‘Baby lip balm’ sẽ thật sự làm tốt sứ mệnh này.

Theo Thehouse Of Eldridge
Minh Nguyên

Xem thêm:

Minh Nguyên

Published by
Minh Nguyên

Recent Posts

Truyền thông: Đàm phán Israel – Hamas ‘bế tắc’

Đài truyền hình Kan của Israel dẫn các nguồn tin giấu tên cho biết các…

6 giờ ago

Loại ma túy mới được phát hiện ở Thâm Quyến, “ma túy thây ma” tràn lan tại TQ

Hôm 18/5, tin “Một loại ma túy mới thường được gọi là ‘thuốc thây ma’ được…

8 giờ ago

Nghiên cứu: Có một loại cảm xúc làm tăng nguy cơ mắc bệnh tim, đột quỵ

Một nghiên cứu mới gần đây đã phát hiện ra rằng có một loại cảm…

12 giờ ago

Cuộc tranh biện tổng thống Trump-Biden ngày 27/6 trên CNN có gì đặc biệt?

Tổng thống Biden và cựu Tổng thống Donald Trump đã nhận lời và sẽ tham…

13 giờ ago

Kiên Giang khánh thành tượng đài Hồ Chí Minh

Công trình Quảng trường trung tâm và Tượng đài ông Hồ Chí Minh chiếm diện…

14 giờ ago

Tỉnh ủy Bình Phước chỉ đạo vụ Tỉnh ủy viên xâm hại đồng tính

Giới chức Đảng và chính quyền tỉnh Bình Phước xác nhận đang làm rõ vụ…

17 giờ ago