Anh: 5 trường hợp đông máu hiếm gặp khi tiêm vắc-xin AstraZeneca

Cơ quan quản lý dược phẩm của Anh nói rằng đã có 5 trường hợp bị một loại cục máu đông hiếm gặp trong não trong số 11 triệu trường hợp tiêm vắc-xin COVID-19 của hãng AstraZeneca, nhưng cho biết họ nhận thấy lợi ích của việc tiêm chủng vượt xa mọi rủi ro có thể xảy ra.

(Ảnh minh họa: Lydia Ilyakhina/Shutterstock)

Lo ngại về các báo cáo liên quan đến tình trạng máu đông, cùng với lượng tiểu cầu ở mức thấp, đã khiến một số quốc gia châu Âu phải tạm dừng triển khai loại vắc-xin này trong khi tiến hành điều tra các vụ việc.

Tuy nhiên, Cơ quan Quản lý các sản phẩm Chăm sóc sức khỏe và Dược phẩm của Anh (MHRA) nói rằng nên tiếp tục sử dụng vắc-xin trong khi có 5 trường hợp báo cáo gặp phản ứng phụ đang được điều tra, và một quan chức cho biết rằng việc triển khai có thể sẽ vẫn tiếp tục ngay cả khi đã chứng minh được mối liên hệ giữa vắc-xin của AstraZeneca và các phản ứng phụ gặp phải.

June Raine, Giám đốc điều hành MHRA, cho biết khi đề cập đến vắc-xin của AstraZeneca và Pfizer: “Không có bằng chứng cho thấy tình trạng máu đông xuất hiện trong tĩnh mạch xảy ra nhiều hơn dự kiến ​​trong trường hợp tiêm vắc-xin, đối với cả 2 loại vắc-xin.”

Raine cho biết có rất ít báo cáo về một dạng máu đông cực kỳ hiếm gặp trong tĩnh mạch não (huyết khối tĩnh mạch màng não, hoặc CVST), xuất hiện cùng với tình trạng suy giảm lượng tiểu cầu ngay sau khi tiêm chủng.

“Với tỷ lệ cực kỳ hiếm xảy ra các trường hợp bị CSVT trong số 11 triệu người được tiêm chủng (với loại vắc-xin của AstraZeneca) và do mối liên hệ với việc tiêm chủng chưa được chứng minh, lợi ích của vắc-xin trong việc ngăn ngừa COVID-19, với nguy cơ nhập viện và tử vong, tiếp tục lớn hơn nguy cơ gây ra các tác dụng phụ tiềm ẩn,” bà cho hay.

Tuy nhiên, MHRA cho biết rằng bất kỳ ai bị đau đầu kéo dài hơn 4 ngày sau khi tiêm chủng, hoặc bị bầm tím bên ngoài vị trí tiêm vắc-xin sau vài ngày, thì nên tìm kiếm sự chăm sóc y tế.

MHRA cho hay đang có một cuộc đánh giá liên tục đối với “5 báo cáo từ Vương quốc Anh về một loại cục máu đông rất hiếm gặp và xuất hiện rõ ràng trong tĩnh mạch não (CVST), xảy ra cùng với hiện tượng suy giảm tiểu cầu.”

Munir Pirmohamed, chủ tịch Ủy ban về Dược phẩm điều trị cho Con người, cho biết trong một tuyên bố rằng ngay cả khi xác định được mối liên hệ giữa các cục máu đông và vắc-xin, thì điều này có thể sẽ không ngăn cản được việc triển khai tiêm chủng của Anh.

“Nếu chúng tôi cảm thấy rằng có mối liên hệ nhân quả (giữa việc tiêm chủng và các phản ứng phụ) thì chúng tôi có thể cần cập nhật các thông tin về sản phẩm, nhưng nhìn chung, tôi không nghĩ rằng điều đó sẽ khiến bất kỳ loại chương trình tiêm chủng nào phải tạm dừng,” ông nói với các phóng viên trong một cuộc họp báo.

Cơ quan Dược phẩm Châu Âu (EMA) đang điều tra các báo cáo về 30 trường hợp bị rối loạn máu bất thường trong số 5 triệu người tiêm vắc-xin AstraZeneca ở châu Âu. Mối quan tâm chính của EMA là các trường hợp xuất hiện cục máu đông ở đầu, một tình trạng hiếm gặp và khó điều trị được gọi là huyết khối tĩnh mạch não (CVT).

Theo The Epoch Times,

Phan Anh

Xem thêm:

Phan Anh

Published by
Phan Anh

Recent Posts

Giám đốc khu di tích Đền Hùng bị tạm giữ

Ông Lê Trường Giang bị tạm giữ với cáo buộc Lợi dụng chức vụ quyền…

6 giờ ago

Microsoft phản hồi tin đồn ồ ạt đưa nhân viên AI ở Trung Quốc ra nước ngoài

Cộng đồng mạng Trung Quốc chia sẻ thông tin hàng trăm người thuộc nhóm AI…

9 giờ ago

Du khách nước ngoài bị bắt với cáo buộc mua dâm bé gái 15 tuổi

Một người đàn ông quốc tịch Hàn Quốc bị người môi giới dụ tham gia…

9 giờ ago

ĐCSTQ ‘điểm danh’ 5 nhân vật chính trị Đài Loan

Văn phòng Sự vụ Đài Loan của ĐCSTQ hôm 15/5 đã nêu tên 5 nhân…

9 giờ ago

Mỹ truy tố hai anh em đánh cắp 25 triệu USD tiền điện tử trong 12 giây

Hôm thứ Tư (15/5), Bộ Tư pháp Hoa Kỳ cho biết, hai anh em nhà…

9 giờ ago

Học theo ĐCSTQ, ngư dân Philippines tới Bãi cạn Scarborough tuyên bố chủ quyền

Tổ chức phi chính phủ ở Philippines đã kêu gọi tình nguyện viên và tàu…

9 giờ ago