Lầu Năm Góc thừa nhận video UFO do Hải quân Mỹ ghi lại

Lầu Năm Góc thừa nhận rằng tàu khu trục của Hải quân Mỹ đã thực sự ghi lại được vật thể bay bí ẩn “hình cầu” và “hình kim tự tháp” vào ban đêm, điều này thật sự gợi lên nghi vấn, đó có phải là UFO của người ngoài hành tinh?

(Nguồn: Ảnh cắt từ video)

Giới chức Lầu Năm Góc thừa nhận rằng một đoạn video cho thấy UFO (vật thể bay không xác định) hình cầu và hình kim tự tháp đã được ghi hình bởi các nhân viên Hải quân Mỹ. Cảnh thủy thủ tàu USS Russell đang tìm kiếm trên biển vào ngày 1/5/2020 (Trang web của Bộ Quốc phòng Mỹ).

Theo trang The Sun cho biết, video này được thu thập bởi “Lực lượng Đặc nhiệm Hiện tượng Trên không Không xác định” (UAPTF) của Hải quân Mỹ, sau đó lần lượt bị rò rỉ cho nhà làm phim về UFO là Jeremy Corbell và giám đốc tin tức của kênh truyền hình KLAS ở Las Vegas là George Knapp.

Jeremy Corbell nói với The Sun rằng ông đã xác minh tính xác thực của đoạn video gây sốc này sau khi có được thông tin từ cuộc họp giao ban tình báo của Lầu Năm Góc. Giới chức Lầu Năm Góc xác nhận rằng đoạn video này được thực hiện bởi Hải quân Mỹ, nhưng không bình luận về nội dung của đoạn phim.

(Nguồn: Jeremy Corbell/ Instagram)

Đoạn video dài 18 giây này được cho là do thủy thủ đoàn của tàu USS Russell ghi lại, từ video có thể thấy ba điểm sáng hình cầu mờ lơ lửng phía trên tàu chiến, sau đó còn có một vật thể bay hình kim tự tháp phát sáng.

Trên Instagram, ông Jeremy Corbell cũng chia sẻ 3 bức ảnh về chiếc máy bay “hình cầu” không rõ nguồn gốc do tàu USS Omaha của Hải quân Mỹ chụp được.

Ông nói: “Điều đáng chú ý là chiếc máy bay ‘hình cầu’ này bị nghi là máy bay đa phương tiện, vì người ta quan sát thấy nó không bị hư hại gì sau khi lặn xuống nước”.

Ông cho biết thêm rằng máy bay hình cầu đã biến mất ngay sau khi lặn xuống nước, mặc dù hải quân đã sử dụng tàu ngầm để tìm kiếm nhưng vẫn không thể thấy.

Ngày 1/5/2020, vụ việc đã được thảo luận trong một cuộc họp giao ban bí mật của Văn phòng Tình báo Hải quân Mỹ.

“George Knapp và tôi đã có thể xác thực tài liệu mà các bạn đang xem xét đưa tin“, Jeremy Corbell nói với The Sun. “Tôi có thể xác nhận tính xác thực của chúng và bản tường thuật khi (quân đội) cung cấp chúng cho tôi”.

Theo The Sun, Jeremy Corbell cũng nhận được thông tin về chứng kiến này vào ngày 4/3/2019, trong vụ việc đó, các nhân chứng là phi công máy bay chiến đấu FA-18 và người vận hành vũ khí, họ phát hiện vật thể bí ẩn trên bầu trời và dùng điện thoại di động ghi lại.

Ông nói: “Đây là những hình ảnh và video thực tế chạm trán với UFO trong quá trình tập trận quân sự. Mục đích (của cuộc họp báo) là để các nhân viên tình báo cấp cao của quân đội chúng tôi biết được biểu hiện và tính chất của UFO. Hy vọng rằng những tư liệu này cho thấy một thời khắc độc đáo trong lịch sử hiện đại; là bước ngoặt để điều tra và khám phá bí ẩn về hiện tượng UFO một cách hợp lý và minh bạch”.

Người phát ngôn Lầu Năm Góc Susan Gough đã nói với The Sun rằng: “Tôi có thể xác nhận rằng những bức ảnh và video này do nhân viên hải quân chụp. UAPTF đã đưa những sự kiện này vào điều tra mà họ đang đang thực hiện”.

“Như trước đây chúng tôi đã nói, để duy trì an ninh hoạt động và tránh tiết lộ thông tin có thể hữu ích cho các đối thủ tiềm tàng, Bộ Quốc phòng Mỹ sẽ không thảo luận công khai chi tiết về vấn đề chúng tôi đã quan sát hoặc phát hiện, bao gồm cả những vụ xâm nhập ban đầu được xác định là ‘hiện tượng bay không xác định’ (UAP)”, người phát ngôn nói thêm.

Hồi tháng 7/2019 khi các tàu khu trục USS Kidd, USS Rafael Peralta, và USS John Finn đang đi dọc theo bờ biển California thì phát hiện các vật thể bay gần đó.

Vụ việc này đã thúc đẩy các cuộc điều tra của các cơ quan như Hải quân, Cảnh sát biển và FBI, nhưng đến nay vẫn chưa tìm được lời giải.

Trong một báo cáo vào tháng trước, một cựu quan chức tình báo quốc gia Mỹ cho hay, báo cáo sắp tới của chính phủ sẽ tiết lộ bằng chứng “không thể giải thích” xung quanh việc nhìn thấy UFO, bao gồm cả việc chúng đột ngột tăng tốc phá hàng rào âm thanh mà không có tiếng nổ.

Theo Trần Đình, Epoch Times

Xem thêm:

Trần Đình

Published by
Trần Đình

Recent Posts

Nhật Bản loay hoay với đồng Yên xuống giá

Sau khi Ngân hàng TW Nhật Bản tuyên bố duy trì mức lãi suất ngắn…

6 giờ ago

Ứng viên tổng thống Mỹ Robert F. Kennedy Jr. : Lệnh cấm TikTok là vi hiến

Ứng cử viên tổng thống độc lập của Hoa Kỳ Robert F. Kennedy Jr. có…

8 giờ ago

Cô chó đập cửa thông báo cứu cả gia đình khỏi đám cháy nghiêm trọng

Nếu không có cô chó Molly cảnh báo thì cả gia đình Miller đã chìm…

11 giờ ago

Miền Bắc sắp đón không khí lạnh yếu sau đợt nắng ‘gay gắt’

Theo chuyên gia khí tượng, khoảng sau ngày 30/4, trong 1-2 ngày đầu tháng 5,…

12 giờ ago

Cà Mau kiểm tra các dự án điện gió sau sự cố rơi cánh quạt

Một số nhà máy điện gió bị phát hiện hiện một số thiếu sót như…

12 giờ ago

Bộ trưởng Quốc phòng Philippines phủ nhận việc đạt được thỏa thuận với ĐCSTQ

Philippines bác bỏ tuyên bố của ĐCSTQ rằng hai bên đã đạt được các thỏa…

13 giờ ago