Nhật Bản ra mắt ứng dụng chứng nhận tiêm vắc-xin COVID-19 trên điện thoại thông minh

Ngày 20/12, Chính phủ Nhật Bản đã ra mắt một ứng dụng trên điện thoại thông minh cho phép hiển thị bằng chứng tiêm chủng của người dân. Ứng dụng này có thể được dùng cho nhiều mục đích, trong đó có việc làm thủ tục xuất nhập cảnh.

(Ảnh minh họa: aslysun/Shutterstock)

Theo Cơ quan Kỹ thuật số Nhật Bản, ứng dụng mới có tên “COVID-19 Vaccination Certificate Application (Tạm dịch: Ứng dụng Chứng nhận tiêm Vắc-xin COVID-19)”, dùng được trên cả điện thoại iPhone và điện thoại dùng hệ điều hành Android.

Trên màn hình điện thoại thông minh của người dùng, các thông tin như số liều vắc-xin COVID-19 đã tiêm, ngày tiêm chủng, loại vắc-xin… sẽ được hiển thị. Người dùng có thể giấu tên và ngày sinh của họ.

Trước đó, từ mùa hè năm nay, chính quyền các thành phố ở Nhật Bản chỉ cấp bằng chứng tiêm chủng dưới dạng giấy. Ứng dụng mới giúp mọi người dễ dàng nhận được giấy chứng nhận tiêm chủng thông qua hệ thống nhận dạng quốc gia “My Number (Số của tôi)”, miễn là họ đã được cấp thẻ “My Number”.

Mặc dù mọi công dân Nhật Bản đều được cấp thẻ căn cước công dân 12 số, nhưng họ cần được cấp riêng biệt thẻ “My Number” để sử dụng ứng dụng trên.

Bằng cách dùng điện thoại thông minh quét thẻ My Number, mọi người có thể lấy thông tin trên ứng dụng mới về tình trạng tiêm chủng của họ từ Hệ thống Hồ sơ Tiêm chủng (Vaccination Record System). Đây là một hệ thống đám mây do chính phủ tạo ra và được các thành phố dùng để quản lý dữ liệu về tình trạng tiêm chủng của cư dân. Để sử dụng trong vấn đề đi lại quốc tế, người dùng chỉ cần nhập thêm dữ liệu về hộ chiếu.

Cơ quan Kỹ thuật số Nhật Bản cũng đang xem xét sử dụng ứng dụng này trong nước, trong một chương trình được tạo ra nhằm nới lỏng các biện pháp hạn chế phòng dịch COVID-19 đối với những người đã tiêm vắc-xin.

Trong cuộc họp báo diễn ra hôm 20/12, chánh Văn phòng Nội các Nhật Bản Hirokazu Matsuno cho biết ứng dụng này “dự kiến ​​sẽ được sử dụng để giảm thiểu nguy cơ lây nhiễm trong cuộc sống hàng ngày cũng như các hoạt động kinh tế và xã hội”.

Khoảng 78% dân số Nhật Bản đã tiêm 2 liều vắc -xin ngừa COVID-19. Chính phủ nước này đã bắt đầu tiêm các mũi vắc-xin bổ sung cho nhân viên y tế vào đầu tháng 12, trong bối cảnh ngày càng lo ngại về biến thể Omicron.

Theo Kyodo News,

Phan Anh

Xem thêm:

Phan Anh

Published by
Phan Anh

Recent Posts

Tỉnh ủy Bình Phước chỉ đạo vụ Tỉnh ủy viên xâm hại đồng tính

Giới chức Đảng và chính quyền tỉnh Bình Phước xác nhận đang làm rõ vụ…

38 phút ago

Xe buýt điện Trung Quốc đổ bộ thị trường EU, hãng xe châu Âu lâu đời phá sản

Nhu cầu thị trường về xe buýt điện đang dần mở rộng ở Châu Âu.…

2 giờ ago

Ông Zelensky chỉ trích phương Tây vì muốn chấm dứt xung đột

Tổng thống Ukraine tuyên bố lực lượng Kiev sẽ thành công hơn trên chiến trường…

2 giờ ago

Nói về món ăn miền Nam

Sau thử thách, nhiều món ăn lạ được định hình hoặc bị lãng quên để…

3 giờ ago

Vụ án chìm tàu kéo và sà lan khiến 9 người thương vong: Khởi tố vụ án

Liên quan vụ chìm tàu kéo và sà lan làm 9 người thương vong, cơ…

3 giờ ago

Thủ tướng Slovakia Robert Fico vẫn đang trong tình trạng nguy kịch

Thủ tướng Sloviakia Robert Fico vẫn đang trong tình trạng nguy kịch và phải đối…

3 giờ ago