Nhiều quả núi là các gốc cây khổng lồ hóa thạch?

Các nhà địa chất học cho rằng núi được hình thành do sự di chuyển của các mảng thạch quyển, hoặc là chuyển động tạo núi hoặc chuyển động trồi do nén ép địa chất. Nhưng rất có thể, nhiều quả núi là các gốc cây khổng lồ hóa thạch tạo thành.

Núi Tháp Quỷ

Núi Tháp Quỷ (Devils Tower) ở tiểu bang Wyoming, Hoa Kỳ là điểm đến nổi tiếng trên thế giới. Núi Tháp quỷ có đỉnh núi cao 264m so với chân núi, phần chân núi có đường kính 305m. Đỉnh núi là một mặt phẳng lớn có đường kính 85m. Ngọn núi là đài tưởng niệm quốc gia đầu tiên của Hoa Kỳ, được đính thân Tổng thống Roosevelt chỉ định.

Núi Tháp quỷ (nguồn: qua secretenergy.com)

Núi Tháp quỷ được tạo ra bởi hàng vạn cột đá hình lục giác hoặc các đa giác, mỗi cạnh rộng đến 6m và cao tới hàng trăm mét từ suốt mặt đất đến đỉnh núi. Vật liệu tạo ra núi Tháp quỷ là đá núi lửa có màu xám đậm hoặc xám lục.

Núi Tháp quỷ được hình thành từ hàng vạn cột đá hình lục giác khổng lồ (nguồn: qua secretenergy.com)

Các nhà địa chất học cho rằng ngọn núi này được tạo ra bởi sự phun trào magma từ hàng triệu năm trước. Tuy nhiên, rất ít người tin rằng nó là sản phẩm của việc phun trào núi lửa vì theo hình dạng của quả núi thì magma chỉ phun trào theo hướng lên phía không trung, không chảy xuống phía dưới chân núi và dừng lại đột ngột ở độ cao tương đồng, điều này là không xảy ra trong thực tế.

Magma chảy xuống khi núi lửa phun trào (nguồn: qua secretenergy.com)
Khi magma nguội và đông cứng (nguồn: qua secretenergy.com)
Rất khó có thể nói rằng địa hình này là do magma nóng chảy (nguồn: qua Khi magma nguội và đông cứng (nguồn: qua secretenergy.com)

Truyền thuyết hình thành núi Tháp quỷ cho rằng một con gấu đã tìm cách trèo lên núi để ăn thịt các cô gái nên để lại vết cào dọc theo thân núi. Nhưng điều này không logic vì các cột đá hình lục giác xuất hiện ở cả ở tâm của ngọn núi.

Núi Tháp quỷ là gốc còn xót lại của một thân cây khổng lồ?

Các nhà thực vật học đều biết rằng các loại cây trồng như cây bông vải, cây gai, cây đay, cây lanh… được con người trồng và chăm sóc để khai thác sợi đều có các sợi thực vật chạy suốt thân cây từ rễ cây lên đến tận ngọn. Các sợi này hầu hết đều có hình lục giác bởi vì hình lục giác có chu vi nhỏ nhất trong số các hình có cùng diện tích, nhờ vậy mà có hiệu quả sử dụng nguyên liệu tốt nhất.

Mặt cắt của một thân cây lấy sợi (nguồn: qua secretenergy.com)
Cấu tạo thân cây lấy sợi (nguồn: qua secretenergy.com)

Điều này gợi ý cho ta thấy núi Tháp quỷ giống như một gốc cây còn xót lại của một cái cây lấy sợi khổng lồ bị cưa mất phần thân, chỉ để lại gốc.

Cứ giả thiết rằng ngọn núi này thực sự là gốc của một thân cây khổng lồ, nếu ta sử dụng công thức đường kính thân cây bằng khoảng 1/20 chiều cao của cây thì cái cây khổng lồ đó sẽ cao khoảng 1.700 mét. Điều này nghe có vẻ điên rồ. Nhưng… cũng không hẳn vậy nếu chúng ta xem xét các ngọn “núi mặt bàn” trên thế giới.

Các ngọn “núi mặt bàn”

Trong địa lý học, danh từ “mesa” – núi mặt bàn – là để chỉ những độ cao , sườn núi hoặc ngọn đồi biệt lập, có đỉnh bằng phẳng , được bao bọc từ mọi phía bởi các vách đá dựng đứng và đứng rõ ràng trên một đồng bằng xung quanh. Trên thế giới, có hàng trăm thậm chí ngàn mesa như vậy:

Ngọn núi Bàn (Table mountain) ở Cape Town, Cộng hòa Nam Phi. Núi có độ cao 1.068m so với mực nước biển và được đưa vào làm biểu tượng trong lá cờ của Cape Town. Phần đỉnh núi bằng phẳng của nó rộng hơn 3km2.

Đỉnh núi Bàn ở Cape Town, Nam Phi (Khi magma nguội và đông cứng (nguồn: qua secretenergy.com)

Theo ước tính, có trên 115 ngọn núi mặt bàn (mesa) trong dãy núi Tepui, cao nguyên Guayana thuộc Nam Mỹ. Phần lớn dãy Tepui nằm trên lãnh thổ Venezuela. Trong đó đỉnh nổi tiếng nhất có tên là Roraima sở hữu độ cao 2.810m, với diện tích khoảng hơn 30km2, được khám phá từ năm 1884.

Đỉnh núi mặt bàn (mesa) Roraima thuộc dãy núi Tepui, có diện tích đỉnh mặt bàn lên tới 31km2 (nguồn: qua geologyin.com)

Ngoài ra, còn có hàng trăm các mesa trên toàn thế giới.

Một đỉnh núi mặt bàn (mesa) khác trong dãy núi Tepui, địa phận Venezuela (nguồn: qua secretenergy.com)
2 đỉnh núi mặt bàn (mesa) đứng cạnh nhau có cùng một độ cao trong dãy núi Tepui, địa phận Venezuela (nguồn: qua secretenergy.com)
Một ngọn múi mặt bàn (mesa) khác tại Greenland (nguồn: qua secretenergy.com)
Một ngọn núi mặt bàn (mesa) ở Argentia (nguồn: qua secretenergy.com)

Núi mặt bàn là các gốc cây hóa thạch khổng lồ?

Nếu chúng ta so sánh, sẽ thấy sự giống nhau đến kỳ lạ giữa các gốc cây bị cưa cụt và các ngọn núi mặt bàn (mesa).

So sánh một gốc cây bị cưa và một ngọn núi mặt bàn ở Australia (nguồn: qua secretenergy.com)
So sánh một gốc cây bị cưa và một ngọn núi mặt bàn khác ở Australia (nguồn: qua secretenergy.com)
So sánh một gốc cây bị cưa và một ngọn núi mặt bàn ở Canada (nguồn: qua secretenergy.com)
So sánh một gốc cây bị cưa và một ngọn núi mặt bàn ở Canada khác (nguồn: qua secretenergy.com)
So sánh một gốc cây bị cưa và một ngọn núi mặt bàn ở Italy (nguồn: qua secretenergy.com)
So sánh một gốc cây bị cưa và một ngọn núi mặt bàn ở Namibia (nguồn: qua secretenergy.com)

Đặc biệt, ngọn núi mặt bàn Jugurtha ở Tunisia còn hiện rõ các vòng kỳ lạ giống như vòng tuổi của của một thân cây.

Núi mặt bàn Jugurtha ở Tunisia có cấu tạo địa chất giống các vòng tuổi của cây (nguồn: iFunny Brazil)

“Gốc cây” Jugurtha này có đường kính lớn nhất là 2,5 dặm, tương đương 4km. Vậy chiều cao của “thân cây” khổng lồ này có thể là 80km trong quá khứ. Thật là điều không thể tưởng tượng nổi.

Câu chuyện cổ tích của nước Anh “Jack và cây đậu thần” kể rằng cây đậu thần của Jack đã mọc từ mặt đất và vươn đến tận trời xanh, nơi cư ngụ của những người khổng lồ. Cậu bé Jack sau khi ăn trộm nhiều thứ của người khổng lồ đã bị phát hiện. Cậu tụt trên cây đậu để trở lại mặt đất và chặt đứt gốc của cây đậu để ngăn người khổng lồ leo xuống.

Liệu những ngọn núi mặt bàn (mesa) trên trái đất có phải là phần còn lại của những thân cây khổng lồ bj cưa cụt giống như cây đậu thần của Jack hay không?

Chúng ta hãy đến thăm Vườn quốc gia rừng hóa thạch (Petrified Forest National Park) tại Arizona, Hoa Kỳ, nơi có hàng ngàn thân cây hóa thạch được tìm thấy.

Một thân cây hóa thạch ở vườn quốc gia rừng hóa thạch, Arizona, Hoa Kỳ (nguồn: secretenergy.com)
Các đoạn thân cây hóa thạch ở vườn quốc gia rừng hóa thạch, Arizona, Hoa Kỳ (nguồn: secretenergy.com)

Theo ước tính của các nhà khoa học, các thân cây hóa thạch ở Vườn quốc gia rừng hóa thạch này đã có tuổi đời khoảng 225 triệu năm. Ta sẽ thấy đá của các thân cây hoá thạch trông không khác gì đá của các ngọn núi mà chúng ta vẫn thường thấy.

Vậy giả thiết các ngọn núi mặt bàn là các gốc cây hóa thạch khổng lồ có logic hay không? Ai đã trồng và cưa cụt những cái cây khổng lồ này? Ý kiến của bạn là gì?

Thiện Tâm tổng hợp

Xem thêm:

Published by

Recent Posts

Ông Tygart: Olympic Paris sẽ thành thảm họa nếu bỏ qua gian lận doping của Trung Quốc

Ông Tygart cảnh báo rằng Olympic Paris có thể trở thành một thảm họa nếu…

57 phút ago

Hà Nội dự kiến mở rộng gấp đôi đường Láng

Đường Láng sẽ được mở rộng từ khoảng 21 m cả hai chiều hiện nay…

2 giờ ago

Người đàn ông bị bắt và buộc tội vì cho du khách TQ mượn thẻ thành viên Costco

Gần đây, một người Mỹ gốc Hoa khai đã cho một du khách Trung Quốc…

2 giờ ago

“Cơn ác mộng lại đến” – Công dân Mỹ nói về việc cha bị bắt cóc phi pháp tại TQ

Cô Hàn, một công dân Hoa Kỳ, đã từng sống trong “ác mộng” suốt 13…

3 giờ ago

Gặp vô số người không bằng có quý nhân chỉ dạy

Tục ngữ có câu: "Gặp vô số người không bằng có quý nhân chỉ đường."…

3 giờ ago

Nhiều cầu thủ Hà Tĩnh bị tạm giữ vì dùng ma túy

Ít nhất 5 cầu thủ của CLB Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đã bị tạm giữ…

4 giờ ago