Kinh Tế

Ấn Độ từ chối thanh toán dầu thô của Nga bằng nhân dân tệ

Chính phủ Ấn Độ từ chối yêu cầu của các công ty dầu thô Nga về việc thanh toán dầu nhập khẩu bằng đồng nhân dân tệ, một số quan chức Ấn Độ nói với hãng tin Bloomberg hôm thứ Sáu (20/10).

Chính phủ và các công ty Nga cần nhân dân tệ khi thương mại của Nga đã đang ngày càng phụ thuộc nhiều hơn vào Trung Quốc từ sau khi Tổng thống Nga Vladimir Putin quyết định phát động chiến tranh với Ukraine.

Nga có nhiều tiền rupee Ấn Độ, nhưng họ không thể sử dụng tất cả khoản này, trong khi lại cần nhân dân tệ. Các công ty Nga đã đang loại bỏ thanh toán bằng đồng đô la Mỹ và euro bởi vì các chế tài của phương Tây và cũng do thực tế Nga đã bị loại khỏi hệ thống thanh toán ngân hàng quốc tế, SWIFT.

Các công ty dầu thô Nga sau đó đã yêu cầu các đối tác nhập khẩu dầu thô của họ phải thanh toán bằng nhân dân tệ, nhưng theo các nguồn tin của Bloomberg, chính phủ Ấn Độ sẽ không chấp nhận đòi hỏi này. Nhà nước Ấn Độ sở hữu 70% các công ty lọc dầu và Ấn Độ hiện đang là nhà nhập khẩu dầu thô lớn thứ ba thế giới.

Một số chuyến hàng dầu thô từ Nga tới Ấn Độ gần đây đã đang bị trì hoãn bởi vì các bên không thống nhất được phương thức thanh toán, các nguồn tin tại các nhà máy lọc dầu Ấn Độ nói với Bloomberg.

Đầu tuần này, các nguồn tin giấu tên từ Bộ Tài chính Ấn Độ nói với Reuters rằng khoản thanh toán bằng nhân dân tệ của bảy lô hàng dầu thô Nga do các nhà máy lọc dầu Ấn Độ nhập đang bị giữ lại vì các nhà chức trách New Delhi lưỡng lự trong việc chấp nhận cách thức thanh toán này.

Tập đoàn Dầu thô Ấn Độ (Indian Oil Corporation) của nhà nước trước đây đã từng thanh toán các đơn hàng dầu thô Nga bằng nhân dân tệ. Trong khi đó, Bharat Petroleum Corp và Hindustan Petroleum chưa từng lựa chọn đồng tiền của Trung Quốc bất chấp đã được các nhà cung cấp Nga yêu cầu.

Ấn Độ hiện đã đang gia tăng nhập khẩu dầu thô của Nga từ năm ngoái bởi vì dầu của Nga rẻ hơn so với dầu thô của Trung Đông.

Theo số liệu theo dõi tàu thủy do Reuters thu thập, từ giữa tháng Tư đến tháng Chín, nửa đầu năm tài khóa 2023/2024 của Ấn Độ, nước này đã nhập dầu thô Nga tăng hơn gấp đôi so với cùng kỳ năm tài khóa 2022/2023, tăng từ 780.000 thùng/ngày lên 1,76 triệu thùng/ngày.

Hải Đăng

Hải Đăng

Tôi yêu thích và quan tâm tình hình chính sự và thông tin thời cuộc thế giới, bình luận và phân tích về chính trị Mỹ, Trung và thế giới nói chung. Hiện tại tôi đang đóng góp cho chuyên mục Thế giới của báo trithucvn.org.

Published by
Hải Đăng

Recent Posts

Anh thông báo triệu đại sứ Trung Quốc

Anh triệu đại sứ Trung Quốc để phản đối, sau khi truy tố ba người…

1 phút ago

Nga tuyên bố phá hủy toàn bộ vũ khí Mỹ cung cấp cho Ukraine

Bộ Ngoại giao Nga tuyên bố sẽ phá hủy toàn bộ các loại vũ khí…

10 phút ago

Mỹ tiếp tục hỗ trợ quân sự 2 tỷ USD cho Ukraine

Hôm 15/5 vừa qua, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken tuyên bố rằng Mỹ sẽ tiếp…

24 phút ago

Ban quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Ngọc Linh có nhiều sai phạm

Chi sai với số tiền hơn 1,1 tỷ đồng, Ban quản lý Khu bảo tồn…

5 giờ ago

TQ: Lây lan biến chủng KP.2 của COVID-19, nhiều trường hợp đột tử

Hiện nay chủng đột biến KP.2 của COVID-19 đang lây lan ở nhiều nước. KP.2…

6 giờ ago

Tiền chảy khỏi hệ thống ngân hàng hút vào thị trường vàng

Tiền gửi ngân hàng sụt giảm mạnh, thị trường vàng đang thu hút càng ngày…

7 giờ ago