Categories: Kinh Tế

Bộ Tài chính: Tăng lương cơ sở từ đầu năm 2023 sẽ ‘khó kiểm soát lạm phát’

Mới đây, Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) đề nghị thời điểm tăng lương cơ sở từ 1,49 triệu lên 1,8 triệu đồng/tháng (thêm khoảng 300.000 đồng/tháng) cho công chức, viên chức nên được áp dụng ngay từ đầu năm sau. Về vấn đề này, Bộ Tài chính cho biết nếu thực hiện tăng lương từ ngày 1/1/2023 sẽ “khó kiểm soát lạm phát”.

Chính phủ trình Quốc hội Việt Nam đề xuất tăng lương cho công chức, viên chức từ 1,49 triệu lên 1,8 triệu đồng/tháng. (Ảnh minh họa: most.gov.vn)

Tại kỳ họp thứ 4 Quốc hội khóa XV, một số ĐBQH Việt Nam cho rằng việc tăng lương nên được thực hiện ngay từ đầu năm sau (ngày 1/1/2023), bởi trong hơn 3 năm vừa qua đã không điều chỉnh lương cơ sở (từ năm 2019).

Tuy vậy, đề xuất của Bộ Tài chính là thực hiện tăng từ ngày 1/7/2023 nếu được Quốc hội Việt Nam xem xét thông qua.

Lý giải vấn đề này, Bộ Tài chính cho rằng tăng lương cho công chức, viên chức từ đầu năm sẽ khiến khó khăn trong việc kiểm soát lạm phát.

Đầu năm gần với Tết dương lịch và Âm lịch, nhu cầu mua sắm của người dân và doanh nghiệp tăng. Nếu tăng lương vào thời điểm này sẽ gây thêm sức ép, do tâm lý tăng lương đi kèm tăng giá, theo Bộ Tài chính Việt Nam.

Bên cạnh đó, Bộ Tài chính cho biết mức tăng lần này lên 1,8 triệu đồng/tháng bù đắp được trượt giá.

Ý kiến về thời điểm tăng lương trên báo Tuổi Trẻ, bạn đọc Cao Đình Thuận bình luận: “Đề nghị Quốc Hội nên xem xét nên tăng lương cơ sở từ 01/01/2023 để giảm bớt khó khăn cho người lao động”.

Tài khoản Minh Phúc đồng quan điểm: “Nên tăng ngay đầu năm 2023 để kịp thời hỗ trợ cán bộ công chức, họ đã kiệt sức sau 3 năm chống dịch và 1 năm giá cả leo thang rồi”.

Người dùng tên Quốc Dân nhận định: “Từ giờ đến tháng 7/2023 vẫn còn gần một năm nữa, như vậy là tròn 4 năm mới tăng lương và cũng chỉ tăng được 300 nghìn đồng, trong khi quý 3/2022 tăng trưởng trên 13% cao nhất từ trước đến nay, mà đến thời điểm đó cũng chưa được ngay mà còn phải chờ thêm một thời gian nữa mới truy lĩnh”.

Còn bạn đọc Ruby để lại bình luận trên Vnexpress: “Bao năm qua lộ trình tăng lương bị hoãn nhưng lạm phát vẫn tăng dần đều”.

“Hiện tại lương giáo viên cấp tiểu học rất thấp, thiết nghĩ nhà nước nên ưu tiên cho ngành giáo dục được làm trước nhằm cải thiện vật chất cho thầy cô”, độc giả Minh Quan nhận định.

Đức Minh

Đức Minh

Published by
Đức Minh

Recent Posts

Đắk Lắk: 1.600 trái sầu riêng bị chặt phá, thiệt hại 500 triệu đồng

Vụ việc xảy ra tại gia đình anh Lương Văn Đức ở thôn 8 (xã…

30 phút ago

Trí tuệ nhân tạo và vấn nạn lừa đảo bằng mô phỏng giọng nói

Sử dụng công nghệ mô phỏng giọng nói AI để thực hiện hành vi lừa…

3 giờ ago

ĐCSTQ tuyên truyền rầm rộ về nghiên cứu “đóng băng và rã đông não người” sau 18 tháng

Nhóm do Tiến sĩ Thiệu Chí Thành của Đại học Phúc Đán Trung Quốc dẫn…

3 giờ ago

Ông Zelenskiy thúc đẩy các đồng minh tăng cường viện trợ và tham gia chiến tranh

Tổng thống Volodymyr Zelenskiy nói với Reuters trong một cuộc phỏng vấn độc quyền vào…

4 giờ ago

91 trung tâm đăng kiểm có thể phải đóng cửa nếu án xử đồng loạt

100% trung tâm đăng kiểm ở Hà Nội và TPHCM sẽ phải dừng hoạt động…

5 giờ ago

Hoa Kỳ: Các lãnh đạo lưỡng đảng ca ngợi các giá trị của Pháp Luân Công

Các thống đốc và các nhà lập pháp Hoa Kỳ đã ca ngợi các giá…

6 giờ ago