Categories: Kinh Tế

Cô bé 13 tuổi phát minh ra loại băng dán vết thương đột phá, nhận học bổng $15.000

Thường thì trẻ em làm gì khi lên 13 tuổi? Chơi trò chơi hay xem hoạt hình? Một cô bé đến từ bang Oregon đã phát minh ra loại băng dán có thể đo độ ẩm trong vết thương, giúp bệnh nhân hồi phục nhanh hơn.

Cô bé Anushka Naiknaware

“Băng dán thông minh”

Phần lớn diện tích của vết thương cần được giữ ẩm thì mới có thể lành nhanh. Nhưng ngược lại, quá ẩm ướt sẽ làm cho vết thương dễ nhiễm trùng, làm chậm quá trình hồi phục. Y tá chỉ có thể kiểm tra độ ẩm thường xuyên khi thay băng nhiều lần, mà điều này lại bất lợi đối với tốc độ lành vết thương.

Cô bé Anushka Naiknaware đã quyết định dùng kiến thức của mình để xử lý vấn đề này. Từ tuổi lên 3, 4, cha mẹ đã đưa cô đến tham quan các bảo tàng khoa học ở địa phương, và cô đã rất thích các mẫu trưng bày, đặc biệt là phát minh trong lĩnh vực hóa học. Ở trường, cô cũng rất chăm học các môn hóa, sinh học và kiến thức khoa học nói chung. Cô biết đến các hạt nano từ năm lớp 4, và giờ đây đã sử dụng kiến thức này để phát minh ra “băng dán thông minh.”

Loại băng dán này có một màn hình nhỏ xíu giúp y tá “xem” được vết thương đã đủ khô để thay băng hay chưa.

Cô bé lớp 7 này đã đưa ra ý tưởng và thử nghiệm việc sử dụng mực tạo hình phân dạng chứa graphene trong băng dán để đo chính xác độ ẩm trong vết thương.

Mô hình thử nghiệm loại “băng dán thông minh”

>> Ăn gì bổ nấy: Tằm ăn vật liệu nano cacbon, nhả ra tơ siêu hạng

Thành quả đáng nể

Phát minh này đã thuyết phục được ban giám khảo của Google, giúp cô nhận giải Lego Education Builder Award (tạm dịch – giải “Người xây giáo dục Lego”) và học bổng trị giá 15.000 USD. Anushka là người nhỏ tuổi nhất từng được nhận giải này. Ngoài ra, cô còn được tặng một chuyến du lịch tới trụ sở của Lego ở Đan Mạch và được một giám đốc của Lego làm cố vấn cá nhân trong vòng một năm.

Anushka cùng thầy cô và gia đình khi nhận giải thưởng

Trong quá trình chế tạo, Anushka đã trải qua rất nhiều thất bại, nhưng thầy cô và cha mẹ đã luôn hỗ trợ và động viên giúp cô kiên trì.

Anushka còn đặc biệt cảm ơn một kênh Youtube toán học đã giới thiệu cô tới “phép toán tạo hình phân dạng và nhất là sự tao nhã của toán học.”

Loại “băng dán thông minh” này có thể được dùng cho các bệnh nhân phải băng bó trong thời gian dài, và kể cả dùng trong quân đội.

Anushka cho biết sẽ tận dụng lời khuyên từ người cố vấn tại Lego để phát minh của mình được FDA cấp phép, sau đó một công ty có thể sản xuất quy mô lớn và đem đến lợi ích cho các bệnh nhân.

Anushka đang miệt mài nghiên cứu (Ảnh do Ravi Kaiknaware cung cấp)
Không chỉ giỏi các môn khoa học, cô bé còn tham gia trượt băng nghệ thuật (ảnh do gia đình Naiknaware cung cấp)

Theo OregonLive, Daily Mail,
Phong Trần tổng hợp

Xem thêm:

Published by

Recent Posts

Chuyên gia: Làm những điều này vào ban đêm sẽ khiến bạn hạnh phúc hơn vào sáng hôm sau

Nếu thức dậy vào buổi sáng với một tinh thần uể oải mệt mỏi thì…

25 phút ago

Ngoại trưởng Anh Quốc nói điều quân NATO tới Ukraine là ‘nguy hiểm’

Ngoại trưởng Anh David Cameron hôm thứ Sáu (3/5) đã lên tiếng phản đối việc…

1 giờ ago

Mẫu sổ đỏ, sổ hồng được đề xuất in thêm mã QR

Theo Bộ TN-MT, mẫu giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mới sẽ chỉ còn…

3 giờ ago

Đồng Nai: Phải tiêm vắc-xin phòng dại sau khi giết, ăn thịt chó dại

Một số người tại xã Cây Gáo (huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai) đã làm…

3 giờ ago

8 người bị cáo buộc mạo danh phóng viên cưỡng đoạt tài sản doanh nghiệp

Các bị can tổ chức hoạt động theo từng nhóm liên huyện, liên tỉnh, trao…

5 giờ ago

Không được tài trợ, vận động viên làm việc ở Walmart kiếm tiền thi Olympic Trials

Dylan Beard là một vận động viên đáng ngưỡng mộ. Dù là trên đường đua…

5 giờ ago