Doanh thu bán vé số truyền thống ở miền Nam đạt trên 35.000 tỷ đồng trong quý 1

Theo lãnh đạo Hội đồng Xổ số kiến thiết (XSKT) khu vực miền Nam, doanh thu bán vé số truyền thống của 21 công ty phía Nam trong quý 1/2023 đạt trên 35.000 tỷ đồng, tăng gần 22% so với cùng kỳ. Lợi nhuận trước thuế đạt gần 4.500 tỷ đồng.

Lợi nhuận trước thuế của các công ty XSKT miền Nam đạt gần 4.500 tỷ đồng trong quý 1. (Ảnh minh họa: Tian Chad/Shutterstock)

Tại Hội nghị XSKT khu vực miền Nam tổ chức hôm 25/4, Chủ tịch Đỗ Quang Vinh cho biết hoạt động của 21 công ty XSKT phía Nam ổn định và tăng trưởng tốt. Doanh thu bán vé số truyền thống trong quý 1/2023 đạt khoảng 35.600 tỷ đồng, tăng gần 22% so với cùng kỳ, theo báo Vnexpress.

Trong đó, tỷ lệ tiêu thụ vé số bình quân của khu vực đạt tới gần 98,7%. Có 14 công ty bán được 100% vé phát hành như: Sóc Trăng, Bến Tre, Bạc Liêu, Tây Ninh, An Giang,…

Lợi nhuận thu về của các công ty gần 4.500 tỷ đồng, nộp ngân sách nhà nước 12.000 tỷ đồng, tổng giá trị trả thưởng 17.000 tỷ đồng.

Doanh thu bán vé số truyền thống đạt “khủng” được cho là do thói quen mua vé số của người dân miền Nam. Từ các quán ăn, cà phê đến các khu vực chợ đều có đông đảo người bán vé số dạo đến chào mời. Mỗi tỉnh khu vực này có khoảng 4.000 – 6.000 người đi bán vé số dạo, theo Tuổi Trẻ.

Một bạn đọc bình luận về số lợi nhuận và doanh thu lớn nói trên của các công ty XSKT: “Tội nhất là mảnh đời người đi bán vé số. Bản thân tôi mua số vì hoàn cảnh người bán chứ không phải mong may mắn trúng số hay có lòng kiến thiết đất nước gì cả. Tôi nó thật 100% vì mảnh đời của người bán vé số mà đọng lòng thôi thưa các Công ty xổ số KIẾN THIẾT!”

Ảnh chụp màn hình: Tuoitre.vn

Một độc giả khác đề nghị: “Nên trích thêm 50% lợi nhuận cho người bán vé số. Người mua vé số cũng đa số là dân nghèo.”

Bạn Thảo Dân cho biết: “Người Miền Nam mua tấm vé số, hầu hết đều là do họ nhìn vào hoàn cảnh của người bán vé số rồi “động lòng trắc ẩn” rồi họ mua mà thôi. Người Miền Nam là như vậy đó.”

Ảnh chụp màn hình: Tuoitre.vn

Tài khoản tên Phát cho hay: “Đạt tỷ lệ 100% là do công ty và đại lý không cho trả ế, buộc người bán phải ôm chứ không phải bán hết. Nên nhìn nhận vậy. Tội cho người bán không biết kêu cứu ai.”

Đức Minh

Published by

Recent Posts

Ngoại trưởng Anh Quốc nói điều quân NATO tới Ukraine là ‘nguy hiểm’

Ngoại trưởng Anh David Cameron hôm thứ Sáu (3/5) đã lên tiếng phản đối việc…

13 phút ago

Mẫu sổ đỏ, sổ hồng được đề xuất in thêm mã QR

Theo Bộ TN-MT, mẫu giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mới sẽ chỉ còn…

2 giờ ago

Đồng Nai: Phải tiêm vắc-xin phòng dại sau khi giết, ăn thịt chó dại

Một số người tại xã Cây Gáo (huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai) đã làm…

2 giờ ago

8 người bị cáo buộc mạo danh phóng viên cưỡng đoạt tài sản doanh nghiệp

Các bị can tổ chức hoạt động theo từng nhóm liên huyện, liên tỉnh, trao…

4 giờ ago

Không được tài trợ, vận động viên làm việc ở Walmart kiếm tiền thi Olympic Trials

Dylan Beard là một vận động viên đáng ngưỡng mộ. Dù là trên đường đua…

4 giờ ago

Luật quân dịch mới của Ukraine cho phép cả người nhiễm HIV nhập ngũ

Công dân Ukraine bị nhiễm HIV, bệnh lao phổi và ung thư, cũng như một…

6 giờ ago