Hôm thứ Bảy (ngày 4/9), Công ty hàng không Philippine (Philippine Airlines) cho biết đang nộp đơn xin bảo hộ phá sản tại Mỹ để giảm khoản nợ 2 tỷ USD, hy vọng có thể giúp công ty tồn tại sau sự tàn phá của COVID-19.
Hãng tin Reuters đưa tin, Philippine Airlines cho biết, đề xuất bảo hộ phá sản sẽ cho phép công ty điều chỉnh hợp đồng, giảm khoản nợ ít nhất 2 tỷ USD và thu được 665 triệu USD vốn mới sau khi hoàn tất thủ tục phá sản.
Ông Nilo Thaddeus Rodriguez, phó chủ tịch kiêm giám đốc tài chính của công ty cho biết trong một video: “Sau khi tổ chức lại mạng lưới, phi hành đoàn và cơ cấu tổ chức của chúng tôi, Philippine Airlines sẽ tiếp tục hoạt động kinh doanh của mình.”
Philippine Airlines cũng sẽ giảm 25% phi hành đoàn và đàm phán lại các hợp đồng để giảm thanh toán tiền thuê.
Chủ tịch Philippine Airlines, ông Gilbert Santa Maria cho biết, do hạn chế về dịch bệnh, lượng vận tải hành khách của Philippines đã giảm từ 30 triệu lượt người vào năm 2019 xuống còn 7 triệu lượt người vào năm 2020, mức giảm hơn 75%.
Hãng hàng không này đã hủy hơn 80.000 chuyến bay, tổn thất doanh thu lên đến 2 tỷ USD, và sa thải 2.300 nhân viên.
Trí Đạt
Xem thêm:
Một bác sĩ ở bệnh viện đã từng chia sẻ một trường hợp như sau:…
Nhà sản xuất ô tô BMW của Đức đã xuất khẩu sang Mỹ ít nhất…
Tòa nhà Quốc hội Hoa Kỳ ở Washington DC đã thượng cờ Hoa Kỳ lần…
Nữ trưởng phòng quản lý nhân sự công ty cung cấp bảo vệ cho Cơ…
Hôm thứ Hai (20/5), Thượng nghị sĩ Cộng hòa bang Arkansas, ông Tom Cotton, chỉ…
Các thành viên Đảng Cộng hòa tại Hạ viện được cho là đang soạn thảo…