Tập đoàn EVN: Đề xuất gần 5.000 tỷ đồng kéo điện lưới ra Côn Đảo

Theo đề xuất của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), dự án cấp điện lưới ra Côn Đảo dự kiến gồm hơn 102 km đường dây 110kV trên đất liền, cáp ngầm và hạng mục khác, với tổng mức đầu tư ban đầu dự kiến hơn 4.950 tỷ đồng.

Côn Đảo là một địa phương nổi tiếng về du lịch thuộc tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, hằng năm đón khoảng 300.000-400.000 lượt khách. (Ảnh minh họa: Kwanchai.c/Shutterstock)

Bộ Công Thương cùng với Bộ Kế hoạch và Đầu tư đang lấy ý kiến các bộ, ngành và địa phương về dự án cấp điện lưới cho Côn Đảo (tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu). Việc này được thực hiện trên cơ sở ý kiến của Phó thủ tướng Lê Văn Thành và các lãnh đạo trong Chính phủ yêu cầu hai bộ này chủ trì, thẩm định đề xuất chủ trương, nguồn vốn và khả năng cân đối vốn cho dự án.

Trên cơ sở tờ trình của Tập đoàn EVN về dự án, do hạn chế nguồn cung cấp điện, tại Côn Đảo chỉ đáp ứng được nhu cầu điện sinh hoạt, một phần điện cho nhu cầu dịch vụ, du lịch. Điện dùng cho sản xuất công nghiệp gần như không đáp ứng được khiến hoạt động sản xuất kinh doanh, dịch vụ trên đảo còn nhiều hạn chế.

Hiện nay, nguồn điện bằng máy phát Diesel ở Côn Đảo ở mức gần 12 MW, thiếu hụt so với nhu cầu thực tế của địa phương này.

Trong khi đó, dự báo nhu cầu phụ tải cho huyện Côn Đảo giai đoạn năm 2022-2035 cho thấy cần khoảng 28,7 MW vào năm 2025. Đến giai đoạn năm 2030 cần khoảng 87,6 MW và giai đoạn năm 2035 là 94 MW.

Do vậy, Tập đoàn EVN cho rằng với nhu cầu phụ tải dự báo trên, việc đầu tư đường dây cấp điện từ lưới điện quốc gia cho huyện Côn Đảo là cần thiết và để đảm bảo nguồn cung cấp điện ổn định, góp phần phát triển tiềm năng du lịch và các ngành nghề sửa chữa tàu thuyền, hậu cần nghề cá và nuôi trồng thủy sản.

Để kéo điện ra Côn Đảo, Tập đoàn EVN cho hay nguồn điện cấp dự kiến lấy từ Nhà máy điện Diesel An Hội và Nhà máy điện Diesel An Hội mở rộng với 9 tổ máy, có tổng công suất lắp đặt là 11.820kV; công suất khả dụng khoảng 9.600kV.

Bên cạnh đó, Tập đoàn EVN dự kiến xây dựng một số phương án với tuyến cáp ngầm biển đi từ tỉnh Sóc Trăng đến Côn Đảo trên cơ sở sẽ xây dựng mới đường dây 110kV, 1 mạch, chiều dài khoảng 102,5 km, cũng như xây dựng hệ thống cáp ngầm dưới đất 110kV với chiều dài 6,1km.

Theo tính toán sơ bộ, tổng mức đầu tư cho dự án này là 4.950,1 tỷ đồng. Mức giá mua điện được tính toán theo giá bán buôn trung bình giữa Tập đoàn EVN và Tổng công ty Điện lực miền Nam là 1.593,2 đồng/kWh.

Do cấp điện từ hệ thống lưới điện quốc gia, giá bán điện sẽ thống nhất với hệ thống điện toàn quốc và được tính toán theo giá bình quân gia quyền cho các loại phụ tải, với mức 2.429,6 đồng/kWh.

Theo EVN, dự án khả thi về mặt kinh tế, tài chính khi tăng cường và cung cấp nguồn điện ổn định từ lưới điện quốc gia cho Côn Đảo.

Với tổng mức đầu tư cho dự án này là 4.950 tỷ đồng, bao gồm nguồn vốn của ngân sách trung ương là 2.526 tỷ đồng, còn lại số vốn là 2.424 tỷ đồng, EVN cho biết số tiền này nằm trong nguồn vốn kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn năm 2021-2025.

Thanh Minh

Thanh Minh

Published by
Thanh Minh

Recent Posts

Mỹ: Đâm xe vào cổng Nhà Trắng, người tài xế thiệt mạng

Nam tài xế đã phóng xe với tốc độ cao, đâm vào cổng an ninh…

5 giờ ago

Nga triển khai sản xuất smartphone chống thu thập dữ liệu trái phép

Các công ty thuộc tập đoàn nhà nước của Nga đã triển khai dây chuyền…

5 giờ ago

Nhật Bản sẽ áp dụng thanh toán mã QR chung với các nước châu Á

Du khách từ 8 quốc gia châu Á trong đó có Singapore, Việt Nam… sẽ…

5 giờ ago

Báo cáo LHQ: Việt Nam là điểm đến hàng đầu của rác thải

Báo cáo LHQ tháng 4/2024 cho biết Việt Nam những năm gần đây nằm trong…

8 giờ ago

Bỏ việc để khởi nghiệp, người đàn ông kiếm 10 tỷ đồng một năm

Để khởi nghiệp, Gene Caballero đã phải bán nhà và rút hết tiền tiết kiệm.…

15 giờ ago

Josep Borrell: Một số quốc gia EU vẫn coi Nga là ‘bạn tốt’

Ngoại trưởng EU Josep Borrell thừa nhận rằng, không phải mọi quốc gia thành viên…

15 giờ ago