Thanh Hóa: Ngừng hoạt động nhà máy ôtô hơn 1.300 tỷ của Vinaxuki

Sau khi thu hồi đất vào năm 2021, UBND tỉnh Thanh Hóa vừa ra văn bản thu hồi Giấy chứng nhận đầu tư và chấm dứt hoạt động của nhà máy sản xuất, lắp ráp ôtô Vinaxuki tại huyện Hậu Lộc.

Xe tải Vinaxuki chở hàng ở biên giới Việt-Trung. (Ảnh minh họa: bacgiang.gov.vn)

Ông Mai Xuân Liêm, Phó chủ tịch UBND tỉnh vừa ký công văn số 5539/UBND-THKD về việc thu hồi Giấy chứng nhận đầu tư số 26121000030 ngày 26/10/2010 của UBND tỉnh Thanh Hóa cấp cho Công ty Trách nhiệm hữu hạn ôtô Vinaxuki (gọi tắt là Vinaxuki) Thanh Hóa.

Theo đó, Sở Kế hoạch và Đầu tư được giao thực hiện các thủ tục chấm dứt hoạt động dự án Cụm các nhà máy sản xuất, lắp ráp ôtô, máy xây dựng Vinaxuki theo quy định pháp luật.

Được biết, nhà máy sản xuất, lắp ráp ôtô, phụ tùng của Công ty Vinaxuki được cấp phép xây dựng từ năm 2010 với tổng vốn 1.360 tỷ đồng.

Khi đi vào hoạt động, nhà máy đưa ra mục tiêu sản xuất và lắp ráp 15.000 xe tải (có tải trọng từ 0,5-45 tấn), 400 xe buýt và 75.000 tấn phụ tùng ôtô các loại mỗi năm.

Tuy vậy, chỉ sau 2 năm kể từ khi chính thức đi vào vận hành năm 2011, hoạt động của nhà máy đã bị đình đốn và nhiều diện tích đất dự án bỏ hoang, gây lãng phí.

Công ty Vinaxuki được giao hơn gần 46 ha đất phục vụ sản xuất, song vào năm 2017 đã bị thu hồi một phần (26 ha). Đến năm 2021, doanh nghiệp bị lấy lại toàn bộ quỹ đất.

Lý giải về việc năm 2011 nhà máy bị đình đốn, ông Bùi Ngọc Huyên – Chủ tịch Hội đồng quản trị Vinaxuki cho hay đầu năm 2011, do khủng hoảng kinh tế, lạm phát tăng cao, Ngân hàng Vietcombank – đơn vị tài trợ cho Vinaxuki cắt vốn đầu tư, phá vỡ hợp đồng tín dụng khiến Công ty phải dừng sản xuất.

Bên cạnh đó, từ năm 2010 đến năm 2014, Công ty Vinaxuki đã nhiều lần mời các nhà đầu tư nước ngoài vào làm đối tác, song chưa mang lại kết quả. Ngoài ra, dự án gặp khó khi tỉnh chưa cấp cho Công ty quyết định thành lập Khu công nghiệp Song Lộc như dự định, mà chỉ cấp giấy phép hình thành cụm Dự án Công nghiệp Song Lộc khiến các nhà đầu tư nước ngoài không đầu tư vào dự án.

Vinaxuki thành lập năm 2005 là một trong hai doanh nghiệp ôtô tư nhân đầu tiên bên cạnh Trường Hải được Chính phủ cấp giấy phép sản xuất ôtô các loại và phụ tùng.

Sau khi thu hồi đất của Vinaxuki, UBND tỉnh Thanh Hoá đã cho phép Công ty CP Giải trí nghe nhìn toàn cầu – Tập đoàn đầu tư tài chính (TF Group) thuê khu đất này để tiếp tục sử dụng triển khai dự án cụm các nhà máy sản xuất, lắp ráp ôtô, máy xây dựng với tổng mức đầu tư 6.900 tỷ đồng.

Đức Minh

Đức Minh

Published by
Đức Minh

Recent Posts

Ông Tygart: Olympic Paris sẽ thành thảm họa nếu bỏ qua gian lận doping của Trung Quốc

Ông Tygart cảnh báo rằng Olympic Paris có thể trở thành một thảm họa nếu…

4 giờ ago

Hà Nội dự kiến mở rộng gấp đôi đường Láng

Đường Láng sẽ được mở rộng từ khoảng 21 m cả hai chiều hiện nay…

4 giờ ago

Người đàn ông bị bắt và buộc tội vì cho du khách TQ mượn thẻ thành viên Costco

Gần đây, một người Mỹ gốc Hoa khai đã cho một du khách Trung Quốc…

5 giờ ago

“Cơn ác mộng lại đến” – Công dân Mỹ nói về việc cha bị bắt cóc phi pháp tại TQ

Cô Hàn, một công dân Hoa Kỳ, đã từng sống trong “ác mộng” suốt 13…

6 giờ ago

Gặp vô số người không bằng có quý nhân chỉ dạy

Tục ngữ có câu: "Gặp vô số người không bằng có quý nhân chỉ đường."…

6 giờ ago

Nhiều cầu thủ Hà Tĩnh bị tạm giữ vì dùng ma túy

Ít nhất 5 cầu thủ của CLB Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đã bị tạm giữ…

6 giờ ago