Thị trường chứng khoán Việt Nam lao dốc hơn 20% trong vòng 2 tháng

Ngày 21/10, thị trường chứng khoán Việt Nam đã có phiên lao dốc với hơn 450 cổ phiếu mất điểm. Chỉ số đại diện VN-Index giảm gần 39 điểm, xuống còn 1.019 điểm, tương đương mất 3,65%. Còn HN-Index sụt giảm còn 217,4 điểm, tương đương mất hơn 3,7%.

Tính trong 2 tháng vừa qua, chỉ số chính của thị trường VN-Index đã mất hơn 20% giá trị, tương đương hơn 284 điểm. (Ảnh chụp màn hình/CafeF.vn)

Thị trường ngày 21/10 đã có phiên giảm mạnh khi giao dịch cả phiên dưới giá tham chiếu. Áp lực bán tháo khiến VN-Index mất hơn 30 điểm trong phiên buổi sáng, đà giảm không dừng mà tiếp tục xuống sâu hơn sau giờ nghỉ trưa.

Có thời điểm chỉ số VN-Index đã mất hơn 45 điểm trong phiên, còn 1.010 điểm khi bên bán áp đảo.

Trước giờ mở cửa, một số nhóm phân tích cho rằng dòng tiền trên thị trường đang bị thu hẹp do chịu sức ép từ đà tăng của lãi suất tiền gửi, áp lực tỷ giá USD và đáo hạn trái phiếu của nhiều tổ chức phát hành.

Trong những phút cuối phiên, dòng tiền bắt đáy xuất hiện giúp chỉ số thu hẹp biên độ giảm còn khoảng 39 điểm. Ngoài nối dài mạch giảm ba phiên liên tiếp và đưa VN-Index về gần 1.020 điểm, phiên điều chỉnh hôm nay còn thể hiện thị trường chưa quay lại “trạng thái cân bằng” như nhận định trước đó của nhiều chuyên gia.

Sắc đỏ bao trùm thị trường với hơn 450 mã giảm, trong đó gần 140 cổ phiếu mất hết biên độ. Nhóm cổ phiếu lĩnh vực chứng khoán, bất động sản, xây dựng, dầu khí và ngân hàng là những nhóm có tỷ lệ cổ phiếu giảm sàn nhiều nhất.

Rổ VN30 (30 mã vốn hóa lớn của thị trường) có đến 28 mã giảm với biên độ hầu hết trên 5%. Một số mã trụ và có tác động lớn đến thị trường TCB (Techcombank), MWG (Thế giới Di Động), CTG (Vietinbank), SSI (Công ty chứng khoán SSI), STB (Sacombank),… đều chốt phiên tại giá sàn.

Riêng SAB (Sabeco) là cổ phiếu vốn hoá lớn duy nhất ngược dòng thị trường tăng 0,9%.

Chốt phiên ngày 21/10, thanh khoản đạt hơn 742 triệu cổ phiếu, tương ứng 14.600 tỷ đồng. Đây là mức cao nhất trong nửa tháng qua.

HPG dẫn đầu về giá trị giao dịch với gần 780 tỷ đồng, gần bằng hai cổ phiếu đứng sau là PVD và SSI cộng lại. Trừ VHM thì điểm chung của 10 mã đứng đầu danh sách thanh khoản là đều giảm trên 6,6%.

Mức giảm 3,65% của chỉ số VN-Index cũng đưa chứng khoán Việt Nam trở thành thị trường giảm mạnh nhất thế giới ngày 21/10. Phiên giảm này đã “thổi bay” hơn 154.000 tỷ đồng (khoảng 6,5 tỷ USD) vốn hóa của HoSE, theo Nhịp sống Thị trường.

Tính đến hết ngày 21/10, giá trị vốn hóa của HoSE chỉ còn gần 4,1 triệu tỷ đồng, “bốc hơi” gần 2 triệu tỷ đồng so với thời điểm đạt đỉnh hồi đầu tháng 4 năm nay.

Đức Minh

Đức Minh

Published by
Đức Minh

Recent Posts

Thế giới Di động lãi lớn sau khi bán cổ phần cho nhà đầu tư Trung Quốc

Báo cáo tài chính Quý 1/2024 của Thế giới Di động (MWG) ghi nhận doanh…

5 giờ ago

Người Ấn Độ chỉ trích chuyến thăm Trung Quốc của ông Elon Musk

Truyền thông Ấn Độ đã lên tiếng chỉ trích chuyến thăm Trung Quốc của ông…

5 giờ ago

Walmart thông báo đóng cửa tất cả các trung tâm y tế tại Mỹ

Hôm 30/4, Walmart đã thông báo kế hoạch đóng cửa toàn bộ 51 trung tâm…

5 giờ ago

Mỹ công bố ảnh cầu tàu 320 triệu USD đang xây dựng ở Gaza

Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ đã công bố hình ảnh cầu tàu 320 triệu…

6 giờ ago

Gia Lai: Hai cán bộ huyện chết đuối tại sông Pô Kô

Vụ việc đuối nước xảy ra tại sông Pô Cô, chảy qua xã biên giới…

9 giờ ago

‘Đánh’ thuốc an thần, cướp tài sản thân nhân người bệnh

Dùng thuốc an thần để dụ người đi chăm bệnh uống, nữ nghi phạm chờ…

11 giờ ago