Categories: Kinh Tế

Tuần thứ hai bán vàng bình ổn: Giá đi ngang, người dân vẫn xếp hàng dài mua vàng

Tuần thứ hai Ngân hàng Nhà nước (NHNN) thực hiện việc bán hàng cho Big4 và Công ty SJC để bán cho người dân, giá vàng được giữ ổn định ở mức 96,98 triệu đồng/lượng cả tuần, bất chấp những diễn biến tăng, giảm thất thường trên thị trường vàng thế giới. Nhu cầu vàng SJC của người dân dường như càng được đẩy cao với tình trạng xếp hàng đông đúc từ sáng sớm tại mỗi điểm bán vàng bình ổn.

Người dân xếp hàng từ 3-4h sáng chờ mua vàng tại các điểm bán vàng bình ổn. Nguồn ảnh: Báo Lao Động.

Dân xếp hàng từ 3, 4 giờ sáng để chờ mua vàng SJC, nhiều ngân hàng chuyển sang bán online

Sau 2 tuần thực hiện bán vàng bình ổn, biện pháp của NHNN đã đạt được mục tiêu kéo giá vàng SJC gần hơn với thế giới. Có thời điểm khoảng chênh lệch giữa vàng SJC và thế giới chỉ còn khoảng 3 – 3,5 triệu đồng/lượng. Tuy nhiên, hiện tượng xếp hàng dài, trong nhiều giờ, từ sáng sớm để mua vàng không giảm mà thậm chí dường như còn tăng so với tuần đầu tiên.

Điều này chứng tỏ lượng cung ra thị trường chưa đủ nhanh để đáp ứng kịp nhu cầu của thị trường. Do đó, việc xếp hàng để mua vàng có thể sẽ còn tiếp diễn.

Trên báo chí và cả các trang mạng xã hội, không khó bắt gặp thông tin, hình ảnh những hàng người dài xếp hàng tại mỗi điểm bán vàng bình ổn của Big4 và Công ty SJC.

Trong tuần này, giá vàng SJC trong nước được giữ ổn định ở mức 96,98 triệu đồng/lượng bán ra, chênh lệch với giá vàng thế giới được rút ngắn chỉ còn 3,4 – 3,6 triệu đồng/lượng. Đây là điều hiếm có so với mức chênh lệch 17 – 18 triệu đồng/lượng trước đây.

Nhiều người không muốn bỏ lỡ cơ hội được mua vàng với giá bình ổn nên sang tuần thứ hai này, dù nhiều chuyên gia cũng như đại diện NHNN và Big4 nhiều lần cảnh báo rằng giá vàng có thể còn tiếp tục giảm, người dân nên cẩn trọng khi quyết định mua vàng, lượng người xếp hàng mua vàng có vẻ còn đông hơn tuần đầu tiên.

Tại nhiều điểm bán vàng, người dân (cả từ các tỉnh) đến xếp hàng từ 3, 4 giờ sáng để lấy số thứ tự với hy vọng mua được vàng. Dù vậy, nhiều người vẫn phải thất vọng ra về tay không vì số người chờ đợi quá đông mà lượng vàng bán ra có giới hạn. Nhiều người cho biết, muốn mua được vàng cũng phải cất công đi lại ít nhất 3 lần (đến nhận số thứ tự, thanh toán tiền, nhận vàng). Thế nhưng, nhiều người vẫn không bỏ cuộc.

Để giải quyết tình trạng này, tính đến nay, đã có 3 ngân hàng triển khai bán vàng trực tuyến cho người dân.

Cụ thể, từ ngày 12/06/2024, Vietcombank triển khai tiện ích Đăng ký mua vàng miếng SJC trực tuyến cho khách hàng trên Website của Vietcombank.

Theo đó, khách hàng có thể Đăng ký mua vàng miếng SJC theo địa điểm mong muốn và nhận được Xác nhận lịch hẹn với thông tin về địa điểm, thời gian thực hiện thanh toán và giao nhận vàng miếng SJC mà không cần phải đến trực tiếp để xếp hàng và lấy số giao dịch.

Sau Vietcombank, Agribank cho biết ngân hàng đã chuẩn bị sẵn sàng về hệ thống để có thể triển khai cho khách hàng đăng ký mua vàng miếng SJC qua kênh trực tuyến từ đầu tuần này, ngày 17/6.

Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam (BIDV) cũng thông báo sẽ dừng phát số mua vàng tại quầy giao dịch và chuyển sang đăng ký trực tuyến từ ngày 17/6.

Việc các ngân hàng triển khai bán vàng online sẽ chấm dứt tình trạng người dân tập trug xếp hàng tại điểm bán vàng để mua vàng.

Tuy nhiên, theo phản ánh của nhiều người dân qua mấy ngày Vietcombank triển khai bán vàng online, để đăng ký mua vàng miếng SJC trực tuyến, thì việc truy cập website chính thức của Vietcombank tại địa chỉ https://www.vietcombank.com.vn gặp không ít khó khăn và mất nhiều thời gian. Nhiều người cùng lúc truy cập vào đều bị bật ra hoặc báo lỗi. Hơn nữa, việc khai báo thông tin đối với những người lớn tuổi gặp rất nhiều khó khăn để hoàn thành việc đăng ký mua vàng.

Cầu được đáp ứng sẽ không còn cảnh xếp hàng

Theo các chuyên gia, để giải quyết được cảnh người dân xếp hàng dài mua vàng như hiện nay, cần đảm bảo nhu cầu mua vàng chính đáng của người dân. Khi cung đáp ứng được cầu thì tình trạng này sẽ tức khắc được giải quyết.

Liên quan đến vấn đề này, đại diện của Hiệp hội Kinh doanh Vàng (VGTA) cho biết, cơ quan này đã gửi công văn kiến nghị cho phép các doanh nghiệp của VGTA đã được cấp phép bán vàng miếng như PNJ, Doji,… được tham gia việc bán vàng bình ổn, cùng với nhóm ngân hàng Big 4 và SJC nhằm giảm bớt tình trạng xếp hàng. Những doanh nghiệp này đã có hệ thống mạng lưới cửa hàng rộng cùng với kinh nghiệm lâu năm trong việc bán vàng.

Chia sẻ trên Vietnambiz.vn, vị này cho rằng: “Cung – cầu vẫn chưa được cân đối. Thậm chí nếu ngưng việc bán vàng bình ổn, giá có thể tăng trở lại, bao nhiêu công sức NHNN bỏ ra không đạt được kết quả như mong muốn. Do đó, cần phải tăng thêm điểm bán để đáp ứng nhu cầu vàng. Nếu mở rộng hàng trăm điểm bán thì sẽ không còn hiện tượng chen lấn xếp hàng”.

Đối với nguồn cung, đại diện của VGTA cũng cho rằng, lượng hàng từ NHNN cũng rất dồi dào. “NHNN bán ra bao nhiêu thì sẽ nhập vàng nguyên liệu về dập vàng miếng SJC bấy nhiêu. Do đó, không lo thiếu nguồn cung”, ông nói.

Có nên tìm giải pháp huy động vàng trong dân?

Mặc dù đồng tình và đánh giá cao biện pháp bình ổn giá vàng của NHNN, nhiều chuyên gia cho rằng chỉ coi đây là biện pháp tạm thời và đặt vấn đề cần sửa đổi Nghị định 24 về quản lý vàng.

Trong cuộc họp diễn ra trong tuần, Thống đốc NHNN Nguyễn Thị Hồng khẳng định, NHNN sẽ tổng hợp lại, tham mưu Chính phủ về việc sửa đổi Nghị định 24, cân nhắc điều chỉnh cần thiết phương pháp trong thời gian tới khi chờ sửa Nghị định 24.

Mục tiêu xuyên suốt Nghị định 24 là ổn định vĩ mô, không ảnh hưởng đến điều hành chính sách tiền tệ; không ảnh hưởng kinh tế vĩ mô. Cách thức điều hành của NHNN cũng phải rà soát rất kỹ. Thống đốc cũng đồng tình, nên sửa Nghị định 24 trong thời gian tới.

Nhiều chuyên gia cũng nhận định, việc người dân tích trữ quá nhiều vàng mà không đưa vào sản xuất kinh doanh là một sự lãng phí lớn nguồn lực.

Theo ước tính chưa đầy đủ, có khoảng 400 – 500 tấn vàng đang tồn trữ trong dân. Ngoài nguyên nhân do thói quen tích trữ vàng của người Việt, coi đó là một kênh trú ẩn an toàn, thì theo nhiều chuyên gia, việc Big4 chỉ bán vàng cho dân mà không mua vào, có thể chưa tạo điều kiện khuyến khích người dân chuyển đổi vốn bằng vàng cho đầu tư phát triển.

Giới phân tích cho biết, chỉ cần huy động được 50% trong 500 tấn vàng trong dân thì cũng có hơn 10 tỷ USD đưa vào nền kinh tế, hoặc có thể dùng làm dự trữ quốc gia, bảo đảm giá trị tiền đồng, hay một khoản bảo đảm của Chính phủ để vay tiền của các tổ chức tài chính thế giới.

Bởi lẽ, vàng là một loại tài sản có khả năng chuyển đổi trong bất cứ nền kinh tế nào, kể cả kinh tế thị trường và phi thị trường. Do đó, tại hầu hết các quốc gia, đặc biệt là các nước phát triển, thường khai thác vàng để chuyển đổi thành các công cụ tài sản khác, phục vụ nhu cầu đầu tư, phát triển kinh tế.

Bởi vậy, các chuyên gia nêu ý kiến, cần đưa ra các giải pháp để huy động vàng trong dân, vừa đạt mục tiêu chống vàng hóa, vừa có được nguồn vốn lớn cho phát triển kinh tế.

Tuy nhiên, giới chuyên gia và cơ quan điều hành cũng xác định đây không phải là nhiệm vụ dễ dàng. Theo đó, về lâu dài, Chính phủ cần có giải pháp làm cho các kênh đầu tư tài sản, tài chính khác trở nên hấp dẫn hơn để người dân có các lựa chọn thay thế, giảm tập trung vào vàng.

Đồng thời, cần tiếp tục duy trì ổn định kinh tế vĩ mô để người dân không cần phải lo lắng tìm đến vàng như một kênh trú ẩn an toàn./.

Phan Vũ (t/h)

 

 

Phan Vũ

Published by
Phan Vũ

Recent Posts

Đại sứ Mỹ tại Trung Quốc cáo buộc Chính phủ Trung Quốc kích động chống Mỹ

Đại sứ Mỹ tại Trung Quốc, ông Nicholas Burns cáo buộc Chính phủ Trung Quốc…

44 giây ago

Nguyên Phó Giám đốc thuộc Ngân hàng TMCP Đông Á bị truy nã

Nguyên Phó Giám đốc Phòng Sản phẩm dịch vụ, Ngân hàng TMCP Đông Á bị…

6 phút ago

Reuters: Mỹ đang điều tra 3 ‘gã khổng lồ’ viễn thông Trung Quốc

Chính phủ Mỹ đang điều tra 3 công ty viễn thông lớn tại Trung Quốc…

14 phút ago

Ông Zelensky sa thải chỉ huy quân sự cấp cao

Nhà lãnh đạo Ukraine Vladimir Zelensky đã thay thế chỉ huy Bộ Tư lệnh Lực…

15 phút ago

Hạ viện Mỹ thông qua dự luật phản đối TQ thu hoạch nội tạng học viên Pháp Luân Công

Hạ viện Mỹ hôm 25/6 đã bỏ phiếu lưỡng đảng thông qua dự luật với…

19 phút ago

Điện Kremlin: Nga sẵn sàng đàm phán với Pháp

Nga chưa bao giờ từ chối đối thoại với Pháp và sẵn sàng tham gia…

22 phút ago