Xã hội phải chi thêm hơn 2.100 tỷ/tháng vì xăng tăng giá

Với lần tăng giá xăng vào 15h chiều nay (23/5), tổng cộng xã hội sẽ phải chi thêm hơn 2.100 tỷ đồng mỗi tháng, tương đương hàng chục tỷ đồng trong 5 tháng qua vì xăng tăng giá.

Giá xăng đã tăng lũy kế 2.230 đồng/lít kể từ đầu năm. (Ảnh: Gia Bảo)

Liên Bộ Công thương – Tài chính vừa công bố mức điều chỉnh giá xăng từ 15h ngày 23/5, theo đó giá xăng dầu bán lẻ trong nước được điều đỉnh tăng thêm từ 500 – 687 đồng trên mỗi lít, kg.

Như vậy, tính từ đầu năm 2018 đến nay, giá xăng tổng cộng đã có 5 lần tăng, 1 lần giảm và 4 lần đi ngang.

Mức tăng mạnh nhất là phiên điều chỉnh ngày 4/1 với mức tăng đến 810 đồng/lít, lần điều chỉnh tăng vào hôm nay (23/5) cũng là mức tăng mạnh thứ hai với 600 đồng trên mỗi lít xăng.

Lũy kế trong 5 tháng qua, giá xăng đã tăng tổng cộng 2.230 đồng/lít.

Theo thống kê của doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu có thị phần lớn nhất – Tập đoàn dầu khí Việt Nam Petrolimex, tổng sản lượng tiêu thụ xăng bình quân của Tập đoàn này trong Quý 1/2018 vào khoảng 360.000 m3 mỗi tháng.(1)

Dựa vào con số trên, tổng lượng xăng bán ra của Petrolimex trong 5 tháng qua sẽ khoảng 1,8 triệu m3.

Với mức tăng giá xăng lũy kế 2.230 đồng/lít như nêu trên, thì tổng kinh phí mà xã hội phải chi thêm kể từ đầu năm do việc tăng giá xăng (tính riêng của Petrolimex) là 4.014 tỷ đồng.

Tuy nhiên, Petrolimex chỉ đang nắm giữ 48% thị phần xăng dầu cả nước (2). Nếu tính thêm 52% thị phần còn lại của các doanh nghiệp xăng dầu khác như PVOil, Saigon Petro… thì tổng số tiền mà xã hội chi thêm trong thời gian qua phải lên đến gần 8.363 tỷ đồng.

Bình quân, mỗi tháng xã hội đang chi thêm gần 1.673 tỷ đồng và sẽ lên đến hơn 2.100 tỷ đồng mỗi tháng kể từ thời điểm ngày 23/5, khi giá xăng lại vừa tiếp tục tăng 600 đồng/lít.

Với việc tăng giá này, các doanh nghiệp xăng dầu cuối năm 2018 sẽ “bỏ túi” doanh thu tăng thêm tới hơn 25.000 tỷ (nếu giá xăng từ nay đến cuối năm không đổi) và thậm chí còn lớn hơn nữa nếu giá xăng tiếp tục đà tăng như hiện tại trong thời gian tới.

Tường Văn

Tài liệu trích dẫn:

  1. H.Anh, Tiêu thụ chậm, doanh nghiệp lại đề xuất chính sách “ưu ái” riêng cho xăng E5, báo Dân Trí, ngày 26/4/2018.
  2. Kinh Kha, Cùng dẫn đầu thị trường xăng dầu, Petrolimex và PV Oil đang kinh doanh ra sao?, Tri thức trẻ, ngày 26/12/2017.

Xem thêm:

Tường Văn

Published by
Tường Văn

Recent Posts

Mỹ: Đâm xe vào cổng Nhà Trắng, người tài xế thiệt mạng

Nam tài xế đã phóng xe với tốc độ cao, đâm vào cổng an ninh…

2 giờ ago

Nga triển khai sản xuất smartphone chống thu thập dữ liệu trái phép

Các công ty thuộc tập đoàn nhà nước của Nga đã triển khai dây chuyền…

3 giờ ago

Nhật Bản sẽ áp dụng thanh toán mã QR chung với các nước châu Á

Du khách từ 8 quốc gia châu Á trong đó có Singapore, Việt Nam… sẽ…

3 giờ ago

Báo cáo LHQ: Việt Nam là điểm đến hàng đầu của rác thải

Báo cáo LHQ tháng 4/2024 cho biết Việt Nam những năm gần đây nằm trong…

5 giờ ago

Bỏ việc để khởi nghiệp, người đàn ông kiếm 10 tỷ đồng một năm

Để khởi nghiệp, Gene Caballero đã phải bán nhà và rút hết tiền tiết kiệm.…

12 giờ ago

Josep Borrell: Một số quốc gia EU vẫn coi Nga là ‘bạn tốt’

Ngoại trưởng EU Josep Borrell thừa nhận rằng, không phải mọi quốc gia thành viên…

13 giờ ago