Xuất khẩu điều sang Ý nghi lừa đảo: Cảnh sát Ý ra quyết định tạm giữ 16 container

Liên quan đến vụ nghi lừa đảo 36 container điều xuất khẩu, theo Tham tán thương mại Việt Nam, cảnh sát kinh tế Ý đã ra quyết định tạm thời phong tỏa 16/36 container điều của doanh nghiệp Việt Nam dù người nhận có đến cảng trình ra được bộ chứng từ gốc của hàng hóa.

Hãng tàu COSCO cho biết đã nhận được bộ chứng từ gốc của 1 container trong số 8 container cập cảng Genova tại Ý. (Ảnh minh họa: agro.gov.vn)

Ông Nguyễn Đức Thanh – Tham tán thương mại Việt Nam, Thương vụ Đại sứ quán cho biết cảnh sát kinh tế Ý đã ra quyết định vào chiều ngày 17/3, tạm thời phong tỏa 16/36 container của doanh nghiệp Việt Nam và không giao hàng cho bất cứ cá nhân hay tổ chức nào đến nhận kể cả có bộ chứng từ gốc, theo báo VTC.

Theo báo cáo của các doanh nghiệp, tính đến ngày 15/3, có 36 container nhân điều xuất khẩu với giá trị 162 tỷ đồng đang bị thất lạc chứng từ. Trong đó, có 8 container hàng đã cập cảng Genova của Ý, các container hàng còn lại sẽ đến cảng của Ý vào cuối tháng 3 và đầu tháng 4/2022.

Đối với 8 container đã được kiểm soát, các doanh nghiệp xuất khẩu mong muốn Cục Xuất nhập khẩu thuộc Bộ Công thương, Tham tán thương mại, Thương vụ Đại sứ quán Việt nam tại Ý, Thổ Nhĩ Kỳ và Mỹ hỗ trợ giải quyết về mặt pháp lý để giúp doanh nghiệp lấy lại được hàng.

Theo báo Tin Tức (thuộc TTXVN), các hãng tàu và cơ quan chức năng của Ý đã có hỗ trợ để phong tỏa một số container nhân điều cập cảng tại quốc gia này. Tuy nhiên, theo quy định, việc phong tỏa này có giới hạn về thời gian và chưa rõ sẽ phong tỏa trong bao lâu. Do đó, doanh nghiệp vẫn cần gấp rút tìm kiếm thông tin về các bộ chứng từ gốc của lô hàng để giải quyết với các cơ quan của Ý.

Qua thương lượng với Thương vụ Đại sứ quán và đại diện của hai công ty Việt Nam, hãng tàu COSCO đã đồng ý ngừng việc giao lô hàng mặc dù người nhận có chứng từ gốc, nộp phí cảng và muốn lấy container ra khỏi cảng. Hãng tàu COSCO cho biết bộ phận tiếp nhận của doanh nghiệp này đã nhận được 1 bộ chứng từ gốc của 1 container và xác nhận là chứng từ thật.

Như vậy, hiện nay còn 20 container bị mất kiểm soát. Trị giá mỗi container khoảng 200.000 USD, tổng cộng khoảng 4 triệu USD, tương đương khoảng 86 tỷ đồng.

Theo báo VTC, ông Thanh cho biết: “Tôi nghĩ rằng việc tìm kiếm khách hàng mua lại lô hạt điều đang mắc lại không gặp nhiều khó khăn. Chúng tôi đã liên hệ với nhiều hệ thống siêu thị tại Ý, những nhà máy sản xuất và chế biến hạt điều”. Tuy vậy, ông Thanh xác nhận các doanh nghiệp xuất khẩu của Việt Nam cần giành lại được quyền sở hữu hàng hóa trước khi muốn bán lô hàng này cho người mua mới.

Ông Bạch Khánh Nhựt – Phó chủ tịch Hiệp hội Điều Việt Nam (VINACAS), nếu “mất trắng” 36 container thiệt hại của các doanh nghiệp là 162 tỷ đồng; nếu giành lại được toàn bộ quyền kiểm soát và chứng minh được quyền sở hữu của lô hàng này, các doanh nghiệp phải có phương án để xử lý – báo Tin Tức (thuộc TTXVN) dẫn tin. Ông Nhựt cho biết có 2 phương án, một là doanh nghiệp đưa hàng về lại Việt Nam (từ cảng Ý và Singapore), hai là tìm kiếm khách hàng mới để bán lô hàng này đi từ các cảng nước ngoài.

Ông Nhựt cho biết số tiền mà các doanh nghiệp phải chịu khi đưa hàng về Việt Nam là rất lớn bao gồm: chi phí vận chuyển lượt đi là 14.000 USD/container và chi phí lượt về cộng với chi phí lưu kho tại cảng trong thời gian hàng phong tỏa là chưa xác định được. Nếu bán cho khách hàng mới, doanh nghiệp phải chấp nhận hạ giá bán trong hoàn cảnh này và thay đổi điều kiện mua bán linh hoạt dựa trên yêu cầu của người mua mới.

Trước đó, các doanh nghiệp điều Việt Nam thông qua công ty môi giới Kim Hạnh Việt bán hàng cho một số người mua ở Ý. Thỏa thuận giao hàng từ đầu tháng 2/2022.

Đến đầu tháng 3/2022, VINACAS cung cấp thông tin về vụ việc nghi lừa đảo số container điều nói trên và gửi văn bản nhờ hỗ trợ đến Thương vụ Việt Nam tại Ý. Cụ thể, sau khi xuất hàng và nhờ ngân hàng Việt Nam thu hộ, bộ chứng từ đã được ngân hàng Việt Nam gửi đến ngân hàng người mua qua công ty chuyển phát nhanh.

Trong quá trình vận chuyển, do mã số SWIFT của ngân hàng người mua nhiều lần thay đổi, bộ chứng từ gốc của một số container đã bị thất lạc khi đến tay ngân hàng người mua. Do phát hiện có dấu hiệu lừa đảo, các doanh nghiệp đã kịp thời bay sang Singapore chặn không giao những container chưa kịp lên tàu. Tuy vậy, doanh nghiệp cho hay có 36 container đã và đang trên đường đến các cảng của Ý trong tình trạng bộ chứng từ gốc không rõ ở đâu.

Đức Minh (t/h)

Đức Minh

Published by
Đức Minh

Recent Posts

Dòng tiền chảy khỏi hệ thống ngân hàng vào thị trường vàng

Tiền gửi ngân hàng sụt giảm mạnh, thị trường vàng đang thu hút càng ngày…

12 phút ago

EU lên án “những kẻ cực đoan Israel” tấn công đoàn xe viện trợ nhân đạo

Lãnh đạo chính sách đối ngoại của EU Josep Borrell đã yêu cầu Israel phải…

60 phút ago

Vì sao ăn một thìa dầu mè mỗi ngày giúp giảm xơ gan hay ung thư gan?

Các bác sĩ chuyên môn Nhật Bản đã chỉ ra rằng chỉ cần ăn một…

2 giờ ago

Mỗi ngày hơn 4.000 người rút bảo hiểm xã hội một lần

Trong tháng 4 vừa qua, gần 122.000 người đã rút bảo hiểm xã hội (BHXH)…

3 giờ ago

Israel tuyên bố tỷ lệ thương vong dân sự thấp nhất trong lịch sử

Phát ngôn viên chính phủ Israel Avi Hyman cho biết, số người chết do chiến…

4 giờ ago

Hà Nội đề xuất chi 191 tỷ đồng cải tạo, nâng cấp trụ sở UBND TP

Dự án cải tạo, nâng cấp trụ sở UBND TP. Hà Nội được thực hiện…

4 giờ ago