Bệnh & thuốc

Quan chức Y tế Canada: Pfizer không báo cáo về việc vắc-xin COVID có chứa SV40

Gần đây, một quan chức cấp cao của Bộ Y tế Canada cho biết, ‘gã khổng lồ’ dược phẩm Pfizer đã quyết định không thông báo cho các cơ quan quản lý rằng vắc-xin mRNA COVID-19 của họ có chứa chuỗi DNA của virus Simian vacuolating virus 40 (SV40).

Một bác sĩ cầm lọ vắc-xin COVID-19 logo Pfizer, Italy, tháng 4/2021, (Ảnh minh họa: Marco Lazzarini/Shutterstock)

Thông tin này xuất hiện trong nhiều email giữa các nhân viên tại cơ quan quản lý dược phẩm lớn, bao gồm Bộ Y tế Canada (HC), Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ (FDA) và Cục Dược phẩm Châu Âu (EMA).

Ngày 23/8/2023, Tiến sĩ Dean Smith, nhà đánh giá khoa học cấp cao thuộc Ban Chất lượng Vắc-xin của Bộ Y tế Canada, đã viết một email về SV40 cho một đồng nghiệp tại FDA.

Hai tuần trước, Bộ Y tế Canada đã nhận được xác nhận từ Pfizer, về sự hiện diện của trình tự DNA SV40 có khả năng gây ung thư trong vắc-xin viêm phổi Vũ Hán (COVID-19) của họ.

Tiến sĩ Smith viết, gần đây Pfizer đã thông báo với chúng tôi rằng họ dường như đã chọn không đề cập đến thông tin này với EMA, FDA hoặc HC trong các lần gửi đầu tiên hoặc sau đó.

Các nhà khoa học tranh cãi về tầm quan trọng của phát hiện này. Một số người cho rằng trình tự DNA SV40 có thể có khả năng gây ung thư. Những người khác cho rằng nó ít hoặc không gây ra mối đe dọa nào.

Tiến sĩ Smith nói thêm rằng thông tin này đã được tiết lộ độc lập vào tháng 4/2023 thông qua nghiên cứu sơ bộ của nhà khoa học Hoa Kỳ Kevin McKernan.

Chuyên gia về gen McKernan nhận thấy, lượng DNA trong vắc-xin mRNA đã vượt quá ngưỡng quy định do cơ quan y tế đặt ra. Tiến sĩ Smith viết, nghiên cứu này đặt ra nghi vấn cho các cơ quan chức năng.

Như Epoch Times đưa tin lần đầu tiên vào tháng 10/2023, Bộ Y tế Canada không biết về sự tồn tại của chất tăng cường SV40. Cả FDA và EMA đều xác nhận rằng họ cũng không biết về sự tồn tại của nó.

Kể từ đó, Bộ Y tế Canada đã khẳng định rằng trình tự tăng cường/chất xúc tiến SV40 là “đoạn DNA còn sót lại” trong vắc-xin Pfizer-BioNTech COVID-19.

Bộ đã nhiều lần tuyên bố, trình tự này không hoạt động, không có vai trò chức năng và luôn được đo dưới mức giới hạn mà Bộ Y tế Canada và các cơ quan quản lý quốc tế khác yêu cầu.

Quan điểm này đã bị ông McKernan và những người khác thách thức. Trong đó có Tiến sĩ Philip Buckhaults, giáo sư về gen ung thư kiêm giám đốc Phòng thí nghiệm Di truyền Ung thư tại Đại học Nam Carolina.

Đáp lại thông tin do Bộ Y tế Canada đưa ra, ông McKernan đã đăng một bài đăng trên nền tảng X. Ông viết, trước đây Canada chưa phê duyệt loại vắc-xin có chứa chất gây ô nhiễm trình tự này.

Ông nói thêm, Pfizer đảm bảo với Bộ Y tế rằng trình tự này không quan trọng đối với việc sản xuất vắc-xin. Đây là một lời nói dối trắng trợn. Plasmid (phân tử DNA vòng, nhỏ, không mang hệ gen chính của bộ gen) không thể được tạo ra nếu không có chất thúc đẩy gen kháng kháng sinh. Nếu không cần thiết, tại sao nó lại ở đó?

Trước đó hồi đầu tháng 1/2024, Tổng y sĩ Florida, Joseph Ladapo, lại kêu gọi mọi người ngừng tiêm vắc xin mRNA COVID của Pfizer và Moderna vì lo ngại an toàn liên quan đến DNA. Ông đặt câu hỏi liệu các mũi tiêm mRNA có thể đưa chất làm hư hỏng DNA vào tế bào người hay không.

Vài tuần trước đó, Cục Quản lý thực phẩm và dược phẩm Mỹ (FDA) đã trả lời những lo ngại của ông trong một lá thư, rằng các mũi tiêm này an toàn và hiệu quả. Cụ thể, trong lá thư ngày 14/12/2023, ông Peter Marks – giám đốc Trung tâm nghiên cứu và đánh giá sinh học của FDA – nói với ông Ladapo rằng không có protein SV40, một loại vi rút DNA, “được mã hóa hoặc hiện diện trong vắc xin COVID-19”.

Ngày 3/1/2024, ông Ladapo đã phản biện mạnh mẽ rằng phản hồi của FDA không cung cấp dữ liệu hoặc bằng chứng cho thấy các đánh giá tích hợp DNA mà ông đề xuất đã được FDA thực hiện.

“Thay vào đó, FDA chỉ ra các nghiên cứu về khả năng gây hại cho gene – vốn là những đánh giá không liên quan đến các rủi ro của việc tích hợp DNA. Hơn thế nữa, họ đã gần như bỏ qua hai yếu tố khác biệt về tính tăng hoạt/tính khuếch tán giữa SV40 và protein SV40”, ông Ladapo tuyên bố.

Theo Ladapo, việc tích hợp DNA gây ra “nguy cơ đặc biệt và cao đối với sức khỏe con người”, có thể ảnh hưởng đến gene của con người cũng như của con cái họ trong tương lai.

Vì vậy ông tái khẳng định, nếu rủi ro tích hợp DNA chưa được đánh giá đối với vắc xin mRNA COVID-19 thì những loại vắc xin này không thích hợp để sử dụng cho người.

Bình Minh (t/h)

Bình Minh

Published by
Bình Minh

Recent Posts

Ngoại trưởng Anh Quốc nói điều quân NATO tới Ukraine là ‘nguy hiểm’

Ngoại trưởng Anh David Cameron hôm thứ Sáu (3/5) đã lên tiếng phản đối việc…

12 phút ago

Mẫu sổ đỏ, sổ hồng được đề xuất in thêm mã QR

Theo Bộ TN-MT, mẫu giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mới sẽ chỉ còn…

2 giờ ago

Đồng Nai: Phải tiêm vắc-xin phòng dại sau khi giết, ăn thịt chó dại

Một số người tại xã Cây Gáo (huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai) đã làm…

2 giờ ago

8 người bị cáo buộc mạo danh phóng viên cưỡng đoạt tài sản doanh nghiệp

Các bị can tổ chức hoạt động theo từng nhóm liên huyện, liên tỉnh, trao…

4 giờ ago

Không được tài trợ, vận động viên làm việc ở Walmart kiếm tiền thi Olympic Trials

Dylan Beard là một vận động viên đáng ngưỡng mộ. Dù là trên đường đua…

4 giờ ago

Luật quân dịch mới của Ukraine cho phép cả người nhiễm HIV nhập ngũ

Công dân Ukraine bị nhiễm HIV, bệnh lao phổi và ung thư, cũng như một…

6 giờ ago