WHO khuyến cáo không dùng chất tạo ngọt nhân tạo để giảm cân

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) vừa phát hành hướng dẫn sức khỏe mới về chất làm ngọt không đường (non-sugar sweeteners, NSS), khuyến cáo không sử dụng chất làm ngọt không đường để kiểm soát cân nặng hoặc giảm nguy cơ mắc các bệnh không truyền nhiễm (noncommunicable disease, NCD).

Vào ngày 15 /55, WHO đã công bố hướng dẫn sức khỏe mới về chất làm ngọt không đường. (Ảnh: The Image Party/ Shutterstock)

WHO công bố hướng dẫn mới về chất làm ngọt không đường

Ngày 15/5, trang web chính thức của WHO đã công bố hướng dẫn sức khỏe mới về chất làm ngọt không đường. Hướng dẫn này dựa trên kết quả khảo sát có hệ thống của WHO về các bằng chứng hiện có về chất tạo ngọt không đường. Kết quả nghiên cứu cho thấy, việc thay thế đường bằng chất làm ngọt không đường ở người không mang lại bất kỳ lợi ích lâu dài nào về việc giảm mỡ cơ thể ở người lớn hoặc trẻ em. Hơn nữa, việc sử dụng chất làm ngọt không đường trong thời gian dài có thể tiềm ẩn những tác động xấu đối với con người, chẳng hạn như tăng nguy cơ mắc bệnh tiểu đường tuýp 2, bệnh tim mạch và tử vong ở người lớn.

Ông Francesco Branca, Giám đốc Dinh dưỡng và An toàn Thực phẩm của WHO, cho biết: “Về lâu dài mà xét, việc thay thế đường tự do (đường carbohydrate được thêm vào thực phẩm và đồ uống tại một thời điểm nào đó trước khi tiêu thụ) bằng chất làm ngọt không đường, sẽ không có lợi cho kiểm soát cân nặng. Mọi người cần cân nhắc các cách khác để giảm lượng đường tự do nạp vào cơ thể, chẳng hạn như ăn thực phẩm có chứa đường tự nhiên, bao gồm cả trái cây, hoặc thực phẩm và đồ uống không thêm đường. Chất làm ngọt không đường không phải là yếu tố thiết yếu trong chế độ ăn uống, cũng không có giá trị dinh dưỡng. Mọi người nên bắt đầu giảm độ ngọt ngay từ khi còn nhỏ trong chế độ ăn uống của mình để cải thiện sức khỏe.”

Ông Branca cho biết: “Mục đích của hướng dẫn sức khỏe này không phải là đánh giá mức độ an toàn của việc ăn uống. Hướng dẫn muốn nói rằng nếu bạn muốn giảm cân, kiểm soát cân nặng hoặc nguy cơ mắc các bệnh không lây nhiễm, tiếc là khoa học không thể chứng minh điều đó (sử dụng chất tạo ngọt không đường), có thể không đạt được hiệu quả tích cực về phương diện sức khỏe mà một số người theo đuổi.”

Hướng dẫn sức khỏe mới của WHO về chất làm ngọt không đường áp dụng cho tất cả mọi người trừ bệnh nhân tiểu đường, bao gồm tất cả các chất làm ngọt phi dinh dưỡng tổng hợp và tự nhiên, hoặc biến tính, v.v., những chất làm ngọt này không được phân loại là đường trong thực phẩm chế biến và đồ uống, chúng cũng không được bán riêng lẻ để thêm vào thực phẩm hoặc đồ uống mà người tiêu dùng tiêu thụ. Các chất làm ngọt không đường phổ biến bao gồm acesulfame K, aspartame, advantame, cyclamates, neotame, saccharin, sucralose, stevia và stevia derivatives.

Ngoài ra, các hướng dẫn sức khỏe mới về chất làm ngọt không đường không áp dụng cho các sản phẩm vệ sinh và chăm sóc cá nhân có chứa chất làm ngọt không đường, chẳng hạn như kem đánh răng, kem bôi da và thuốc, hoặc đường và rượu đường có hàm lượng calo thấp. Chúng là đường hoặc dẫn xuất đường có calo, vì vậy chúng không được đưa vào hướng dẫn sức khỏe mới về chất làm ngọt không đường.

Hướng dẫn sức khỏe mới của WHO đối với chất làm ngọt không đường nhằm thiết lập thói quen ăn uống lành mạnh suốt đời, cải thiện chất lượng chế độ ăn uống và giảm nguy cơ mắc các bệnh không truyền nhiễm trên toàn cầu.

Trang web chính thức của Science Media Centre đưa tin rằng ông Ian Johnson, nhà nghiên cứu danh dự về dinh dưỡng tại Viện Khoa học Sinh học Quadram (Quadram Institute Bioscience), cho biết: “Hướng dẫn sức khỏe mới [về chất tạo ngọt không đường của WHO] dựa trên tài liệu khoa học mới nhất để có được kết quả đánh giá toàn diện, nhấn mạnh rằng việc sử dụng chất làm ngọt nhân tạo không phải là cách tốt để giảm cân bằng cách giảm lượng calo trong chế độ ăn uống. Tuy nhiên, hướng dẫn này không nên được hiểu là không có liên quan đến lượng đường và kiểm soát cân nặng.”

Ông Johnson cho biết: “Giải pháp thay thế cho chất làm ngọt nhân tạo là giảm tiêu thụ các sản phẩm sản xuất có chứa đường tự do, chẳng hạn như đồ uống có đường có thể được làm ngọt bằng trái cây chưa qua chế biến hoặc chế biến nhẹ. Về lâu dài, có lẽ hãy cố gắng giảm sự phụ thuộc và nhu cầu của bạn vào vị ngọt.”

Về chất tạo ngọt

Chất làm ngọt là chỉ các chất phụ gia thực phẩm làm cho thực phẩm hoặc thức ăn có vị ngọt, cải thiện chất lượng thực phẩm và đáp ứng nhu cầu thực phẩm của mọi người. Chất thay thế đường tuy có vị ngọt nhưng lại cực kỳ ít calo so với đường ăn hoặc cơ thể con người không thể chuyển hóa được, thường được bổ sung vào thực phẩm cần giảm calo thay cho đường.

Thiên Thanh

Published by
Thiên Thanh

Recent Posts

Duy vật biện chứng của ĐCSTQ: Vì sao mâu thuẫn với thực tế?

Biện chứng là một phương pháp luận của nền triết học cổ đại, không phải…

6 phút ago

Bloomberg kêu gọi phân biệt giữa ĐCSTQ với Trung Quốc

Từ lâu, giới chính trị Mỹ đã phân biệt rõ ràng mối quan hệ giữa…

10 phút ago

Con dấu Hoa Lộc dùng để làm gì?

Bí ẩn về con dấu Hoa Lộc bằng đất nung của nền văn minh cổ.

15 phút ago

Ông Trump phát biểu tại hội nghị NRA, khuyến khích người Mỹ sở hữu súng đi bầu cử

Ông Donald Trump hôm thứ Bảy (18/5) đã nói rằng các thành viện của Hiệp…

22 phút ago

Mỹ lần đầu tiên vượt Trung Quốc trở thành thị trường xuất khẩu lớn nhất của Đài Loan

Đài Loan đang rời bỏ thị trường Trung Quốc và tiến gần hơn đến Mỹ.

27 phút ago

Hồi ký của Pompeo: Bí quyết làm việc cho Trump trong 4 năm

Tôi thường được hỏi, tại sao tôi nghĩ mình có nhiều khả năng trong việc…

32 phút ago