Thế Giới

226 dân biểu Quốc hội Ukraine đã ký vào dự thảo luật cấm UOC

Dân biểu Yulia Klymenko đã thu thập 226 chữ ký để đệ trình lên Chủ tịch Quốc hội Ukraine Ruslan Stefanchuk bản dự luật 8371 cấm Giáo hội Chính thống Ukraine UOC, theo thông báo của bà Klymenko trên mạng xã hội hôm Thứ Năm.

Hàng vạn tín đồ Kitô người Ukraine đặt chân tới Tu viện Pochaev hôm 26/8 sau một tuần hành hương đi bộ 200 km — một hoạt động hàng năm bởi Giáo hội Chính thống Ukraine UOC.. (Ảnh lấy từ video)

Khi được phóng viên RFE/RL hỏi vào tháng trước, tại sao dự luật cấm Giáo hội Chính thống Ukraine UOC đã được giới chính khách Kiev vận động lâu rồi mà vẫn chưa được đưa ra quốc hội, như Trí thức VN đã đưa tin, Chủ tịch Quốc hội Ukraine nói rằng vẫn chưa đủ 226 phiếu bầu cho nên vẫn cần phải đợi.

Theo luật Ukraine, muốn dự luật được thông qua sau lần đọc thứ nhất ở Quốc hội, thì cần có tối thiểu 226 phiếu ủng hộ. Vì thế cho nên ông Stefanchuk giải thích rằng một dự luật quan trọng nếu không thể được thông qua ngay khi được đọc lần đầu, thì có thể gây hậu quả tiêu cực cho chế độ Kiev, thậm chí “làm hài lòng Liên bang Nga”.

Theo báo cáo của nhóm nhà báo UOJ, ngay sau sự kiện RFE/RL nói trên, đã có các vận động gây sức ép lên dân biểu Quốc hội, để họ phải bày tỏ thái độ ủng hộ dự luật này.

Ví như thủ lĩnh Yevhen Karas của nhóm S-14 —một nhóm chủ nghĩa dân tộc cực đoan, từng tham gia vụ đảo chính Euromaidan 2013–2014— đã đe dọa trên mạng xã hội rằng sẽ “đấm vào mặt” dân biểu nào mà không ủng hộ dự luật, và nói “Đương nhiên tôi không thể xử lý tất cả họ. Nhưng tôi sẽ [xử lý vài trường hợp] để làm gương. Và đất nước sẽ làm tiếp.”

Karas nói “hãy đưa tôi danh sách” những dân biểu nào không đồng ý.

Ngay sau đó Mykyta Poturaev, người đứng đầu Ủy ban Quốc hội về Nhân quyền và Chính sách Thông tin, đã lấy ra danh sách 200 các dân biểu chưa tỏ thái độ ủng hộ dự luật này.

Một ví dụ khác là tờ Pravda Ukraine đăng bài của Dân biểu Iryna Gerashchenko, người ủng hộ giáo hội đối lập OCU, thì chướng ngại cho dự luật này là vì không ít các quan chức cấp cao trong Chính phủ và Quốc hội cũng là giáo dân của Giáo hội UOC, và những lo lắng Ukraine sẽ bị các đồng minh chỉ trích thiếu dân chủ nếu cấm UOC.

Cho nên theo bà thì cần phải “giải thích và chứng minh rằng đây không phải là vấn đề tự do tôn giáo mà là an ninh quốc gia, rằng Giáo hội Chính thống Nga là một chi nhánh của FSB chứ không phải giáo hội.”

Theo thông báo của bà Klymenko hôm 5/10, hiện nay đã thu thập được 226 dân biểu. Điều đó có nghĩa là dự luật 8271 có thể được thông qua sau lần đọc thứ nhất ở Quốc hội.

Nhật Tân

Nhật Tân

Published by
Nhật Tân

Recent Posts

Giám đốc khu di tích Đền Hùng bị tạm giữ

Ông Lê Trường Giang bị tạm giữ với cáo buộc Lợi dụng chức vụ quyền…

2 giờ ago

Microsoft phản hồi tin đồn ồ ạt đưa nhân viên AI ở Trung Quốc ra nước ngoài

Cộng đồng mạng Trung Quốc chia sẻ thông tin hàng trăm người thuộc nhóm AI…

5 giờ ago

Du khách nước ngoài bị bắt với cáo buộc mua dâm bé gái 15 tuổi

Một người đàn ông quốc tịch Hàn Quốc bị người môi giới dụ tham gia…

5 giờ ago

ĐCSTQ ‘điểm danh’ 5 nhân vật chính trị Đài Loan

Văn phòng Sự vụ Đài Loan của ĐCSTQ hôm 15/5 đã nêu tên 5 nhân…

5 giờ ago

Mỹ truy tố hai anh em đánh cắp 25 triệu USD tiền điện tử trong 12 giây

Hôm thứ Tư (15/5), Bộ Tư pháp Hoa Kỳ cho biết, hai anh em nhà…

5 giờ ago

Học theo ĐCSTQ, ngư dân Philippines tới Bãi cạn Scarborough tuyên bố chủ quyền

Tổ chức phi chính phủ ở Philippines đã kêu gọi tình nguyện viên và tàu…

5 giờ ago