415 triệu người trên thế giới đã thoái xuất khỏi các tổ chức của ĐCSTQ

Dòng thác thoái Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) do Trung tâm Thoái ĐCSTQ Toàn cầu khởi xướng trở thành xu thế không thể đảo ngược. Tính đến ngày 1/7/2023, 415,33 triệu người trên toàn cầu đã thoái khỏi các tổ chức đảng, đoàn, đội của ĐCSTQ (gọi tắt là “Tam thoái”).

Hình ảnh Tàng tự thạch “Đảng Cộng sản Trung Quốc vong” tại Quý Châu, Trung Quốc trong cuộc tuần hành tại Manhattan, New York vào ngày 12/5/2023. (Ảnh: Đới Binh /Epoch Times)

Ngày 1/7/2023, Trung tâm Dịch vụ Thoái ĐCSTQ Toàn cầu đã tổ chức một chuyến tuần hành bằng ô tô kêu gọi “Thoái ĐCSTQ” và “Đả đảo ác ma Trung Cộng” tại khu vực thành phố New York, đi qua Queens, Manhattan và Brooklyn.

Trong chuyến tuần hành bằng ô tô kêu gọi thoái ĐCSTQ vào ngày 1/7, một chiếc xe chở tấm bảng có dòng chữ “ĐCSTQ không đồng nghĩa với Trung Quốc”. (Ảnh: Lâm Đan / Epoch Times)
Một bảng khác có dòng chữ “Không có ĐCSTQ, mới có Trung Quốc mới”. (Ảnh: Lâm Đan / Epoch Times)
Đoàn xe tuần hành. (Ảnh do Trung tâm dịch vụ thoái ĐCSTQ toàn cầu cung cấp)
Đoàn xe tuần hành. (Ảnh do Trung tâm dịch vụ thoái ĐCSTQ toàn cầu cung cấp)
Đoàn xe tuần hành. (Ảnh do Trung tâm dịch vụ thoái ĐCSTQ toàn cầu cung cấp)
Đoàn xe tuần hành. (Ảnh do Trung tâm dịch vụ thoái ĐCSTQ toàn cầu cung cấp)
Đoàn xe tuần hành. (Ảnh do Trung tâm dịch vụ thoái ĐCSTQ toàn cầu cung cấp)
Đoàn xe tuần hành. (Ảnh do Trung tâm dịch vụ thoái ĐCSTQ toàn cầu cung cấp)

Trong một cuộc phỏng vấn với Epoch Times hôm 1/7, bà Dịch Dung, Chủ tịch của Trung tâm dịch vụ thoái ĐCSTQ toàn cầu, cho biết:

“Ngày 1/7 được gọi là ngày thành lập ĐCSTQ. Đây là khởi đầu cho chuỗi ngày đau khổ của người dân Trung Quốc, vì vậy một số người Trung Quốc gọi đó là ‘Ngày đảng hạ tiện’, một số người gọi là ‘Ngày quốc tang’.

Chúng tôi cũng đề xuất gọi ngày 1/7 là ‘Ngày thoái Đảng’, thuyết phục người dân Trung Quốc thoái xuất khỏi ĐCSTQ. Trung Quốc sẽ thoát khỏi tà linh ĐCSTQ, như vậy mới có hy vọng.”

21 năm trước, vào tháng 6/2002, trong đêm trước kỷ niệm 81 năm “Ngày thành lập ĐCSTQ”, tại thị trấn Chưởng Bố, huyện Bình Đường, tỉnh Quý Châu, Cao nguyên Vân Nam-Quý Châu, Trung Quốc, một “Tàng tự thạch” có trọng lượng hơn 100 tấn được phát hiện.

Trên đó có 6 chữ lớn “Đảng Cộng sản Trung Quốc vong” được hình thành một cách tự nhiên, chữ “Vong” đặc biệt lớn, gây chấn động thế giới.

Theo điều tra và nhận định của các chuyên gia, “Tàng tự thạch” này được hình thành cách đây 270 triệu năm. Khoảng 500 năm trước, tảng đá được hình thành một cách tự nhiên này nứt ra từ ​​​​vách đá và rơi xuống đất. Đây dường như là ý Trời muốn tiết lộ rằng ĐCSTQ phải diệt vong.

Sáu chữ “Trung Quốc Cộng sản Đảng vong” in trên vé vào cửa công viên quốc gia tại Quý Châu. (Ảnh: minghui.org)

Bà Dịch Dung nói: “Hiện giờ chế độ ĐCSTQ đang lung lay, bị bao vây tứ phía, vô cùng nguy cấp. Sự bất bình của người dân ở Trung Quốc Đại Lục dâng cao. ĐCSTQ dường như đang ngồi trên thùng thuốc súng. Nhận thức về ‘nguy cơ vong đảng’ bao trùm khắp ĐCSTQ. Vì vậy tôi xin kêu gọi những người chưa thoái khỏi đảng, đoàn, đội của ĐCSTQ tranh thủ thời gian làm tam thoái, đừng trở thành vật bồi táng.”

Số người tam thoái trên khắp thế giới đã vượt quá 400 triệu vào ngày 3/8/2022. 11 tháng sau, con số này đã tăng thêm 15 triệu.

Trung tâm Thoái ĐCSTQ tuyên bố, ĐCSTQ đi ngược lại xu hướng. Cuộc bức hại của ĐCSTQ đối với người dân Trung Quốc không chỉ giới hạn ở những người bất đồng chính kiến, học viên Pháp Luân Công, người Tây Tạng và người Duy Ngô Nhĩ, mà toàn thể người dân và mọi tầng lớp xã hội sẽ trở thành mục tiêu đàn áp và kẻ thù giai cấp của đảng này.

Có thể thấy từ chính sách zero-COVID vào năm ngoái, người dân Trung Quốc có thể mất tự do và mọi thứ họ sở hữu bất cứ lúc nào. Người dân Trung Quốc ngày càng nhận thức rõ hơn về bản chất của ĐCSTQ. Sự thức tỉnh này ngày càng lan nhanh hơn. Hiện nay, mỗi ngày trung bình có 40.000 đến 50.000 người đăng ký “tam thoái” trên trang web thoái đảng (tuidang.org).

Sau gần 19 năm thoái ĐCSTQ, sự thật đã được lan truyền rộng rãi. Giờ đây, người Trung Quốc cũng dễ dàng chấp nhận việc thoái ĐCSTQ hơn trước. Đặc biệt là những người Trung Quốc mới ra nước ngoài, ngay khi nghe nói đến “tam thoái”, họ đã lập tức đồng ý không chút do dự.

Vào ngày 1/7, ngày thoái ĐCSTQ, Trung tâm Thoái ĐCSTQ Toàn cầu đã tổ chức một chuyến tuần hành bằng ô tô hùng hậu, đi qua 3 cộng đồng lớn của người Hoa ở New York, truyền bá thông điệp “Đả đảo ác ma Trung Cộng” (hay “Kết thúc ĐCSTQ”) và “Trời diệt Trung Cộng”.

Hàng chục tình nguyện viên thuyết phục “Tam thoái” và thu thập chữ ký nhằm “Kết thúc ĐCSTQ” tại nhiều điểm nói sự thật trong 3 cộng đồng lớn của người Hoa ở khu phố Tàu Flushing, Manhattan và Đại lộ số 8 Brooklyn.

Theo thống kê của các tình nguyện viên thoái ĐCSTQ, vào ngày hôm đó, chỉ riêng ở Đại lộ số 8, khu người Hoa thịnh vượng nhất ở Brooklyn, 201 người Trung Quốc đã đồng ý thoái đảng, đoàn, đội của ĐCSTQ.

Trước tiên, đoàn xe hùng hậu diễu hành trên khu phố của cộng đồng người Hoa tại Đại lộ Roosevelt và Đại lộ Main ở Flushing. Sau đó đến Khu phố Tàu ở Manhattan và Đại lộ số 8 ở Brooklyn.

Các khẩu hiệu bằng tiếng Trung và tiếng Anh trên thân xe có nội dung: “Không có Đảng Cộng sản, mới có Trung Quốc mới”, “Đả đảo ác ma Trung Cộng”, “Trung Quốc không đồng nghĩa với ĐCSTQ”, “Hãy ký tên để kết thúc ĐCSTQ”… Đoàn xe đi đến đâu cũng có nhiều người qua đường dừng lại xem.

Trên Đại lộ số 8 ở Brooklyn, khu cộng đồng người Hoa ở New York, người Hoa đang đăng ký tam thoái. (Ảnh do Trung tâm Thoái Đảng Toàn cầu cung cấp)
Vào ngày thoái ĐCSTQ 1/7/2023, những người tình nguyện thoái ĐCSTQ đã truyền bá sự thật tại các điểm nói sự thật. (Ảnh: Lâm Đan /Epoch Times)
Trên Đại lộ số 8 ở Brooklyn, khu cộng đồng người Hoa ở New York, người Hoa đang đăng ký tam thoái. (Ảnh do Trung tâm Thoái Đảng Toàn cầu cung cấp)

Người Trung Quốc vượt biên tới Hoa Kỳ đến Trung tâm thoái ĐCSTQ làm thủ tục “Tam thoái”

Ông Tống Thiếu Hoa, người Trung Quốc vượt biên vào Hoa Kỳ, đã đến Trung tâm thoái ĐCSTQ toàn cầu có trụ sở tại New York để bày tỏ lòng biết ơn. (Ảnh: Lâm Đan /Epoch Times)

Theo phản hồi của các tình nguyện viên tại Trung tâm thoái ĐCSTQ toàn cầu, rất nhiều người Trung Quốc vượt biên từ biên giới phía nam của Hoa Kỳ đến Hoa Kỳ, đã đồng ý tam thoái ngay lập tức khi nghe được thông tin này. Một số người còn lập tức đến Trung tâm thoái đảng để nộp đơn, xin cấp giấy chứng nhận “Tam thoái”.

Ông Tống Thiếu Hoa, người Trung Quốc nhập cảnh vào Hoa Kỳ, đã đến Trung tâm thoái ĐCSTQ toàn cầu có trụ sở tại New York để bày tỏ lòng biết ơn. Ông nói rằng mình đã “vượt tường lửa” và lướt Internet gần 20 năm. Ông rất biết ơn Trung tâm Thoái Đảng đã giúp người dân Trung Quốc thức tỉnh.

Bà Dịch Dung nói: “Những người Trung Quốc trải qua gian khổ và vượt sông vượt núi đến Hoa Kỳ đã tự mình trải nghiệm sự tà ác của ĐCSTQ. Khi vừa tới Hoa Kỳ, họ đã đến Trung tâm Thoái Đảng làm thủ tục ‘tam thoái’, và bày tỏ mong muốn học Pháp Luân Công.

Lớp học Pháp Luân Công kéo dài 9 ngày gần đây đã có sự tham gia của những người Trung Quốc vượt biên. Những gì họ tìm thấy là Pháp Luân Đại Pháp, là Trung tâm Thoái ĐCSTQ. Đây là một hiện tượng rất tốt. Hoan nghênh nhiều người hơn nữa đến với chúng tôi!”

Bà Dịch Dung tin rằng làn sóng thoái ĐCSTQ đã hình thành một hình thế lớn. Giờ đây người dân Trung Quốc đã mạnh dạn hơn trong việc thoái ĐCSTQ. Họ dám công khai mắng mỏ ĐCSTQ, công khai hô to “Đả đảo ĐCSTQ”, và thoái xuất ngay lập tức.

Điều này có liên quan mật thiết đến việc các học viên Pháp Luân Công kiên trì nói rõ sự thật, thuyết phục “Tam thoái”, và không ngừng thức tỉnh người dân suốt hơn 20 năm qua.

Bà Dịch Dung, Chủ tịch Trung tâm thoái ĐCSTQ toàn cầu. (Ảnh: Lâm Đan /Epoch Times)

Các nhà lập pháp và quan chức Hoa Kỳ chúc mừng hơn 400 triệu người Trung Quốc đã “thoái ĐCSTQ” và ca ngợi Trung tâm thoái ĐCSTQ toàn cầu

Trước ngày 1/7/2023, Dân biểu Jarett C. Gandolfo của Quận 7 tiểu bang New York, và tất cả các thành viên của Cơ quan Lập pháp quận Nassau, Long Island, New York, đã khen ngợi Trung tâm thoái Đảng Toàn cầu và chúc mừng hơn 400 triệu người Trung Quốc “thoái ĐCSTQ”. (Ảnh do Trung tâm thoái ĐCSTQ toàn cầu cung cấp)
Trước ngày 1/7/2023, bà Yoette M.Aguiar, Thị trưởng thị trấn Riverhead quận Nassau, New York, và Steven J.Flotteron, nhà lập pháp của quận 11, quận Suffolk, New York, tuyên dương Trung tâm thoái ĐCSTQ toàn cầu, và chúc mừng hơn 400 triệu người dân Trung Quốc đã “tam thoái”. (Ảnh do Trung tâm dịch vụ thoái ĐCSTQ toàn cầu cung cấp)

Vào đêm trước ngày 1/7, nhiều dân biểu và các quan chức dân cử ở Hoa Kỳ đã gửi thư chúc mừng và bằng khen tới “Trung tâm dịch vụ thoái ĐCSTQ toàn cầu”, chúc mừng sau hơn 18 năm thoái ĐCSTQ, gần 415 triệu người Trung Quốc đã thoái khỏi đảng, đoàn, đội của ĐCSTQ.

Ngày 20/6, Dân biểu Jarett C. Gandolfo của Quận 7 thuộc Hội đồng Tiểu bang New York đã trao giấy khen cho Trung tâm Phục vụ Thoái ĐCSTQ Toàn cầu có trụ sở tại New York. Các thành viên của Cơ quan Lập pháp quận Nassau, Long Island, New York cũng vinh danh Trung tâm Thoái ĐCSTQ Toàn cầu.

Ngoài ra, trước ngày 1/7, Thị trưởng Yoette M. Aguiar và ủy ban thị trấn Riverhead, quận Suffolk, Long Island cùng Nhà lập pháp Steven J. Flotteron của quận 11, quận Suffolk cũng gửi tặng giấy khen cho Trung tâm Dịch vụ Thoái ĐCSTQ Toàn cầu, kỷ niệm thành tích quan trọng mang tính bước ngoặt là hơn 415 triệu người Trung Quốc đã thoái ĐCSTQ.

Bà Dịch Dung kêu gọi những người Trung Quốc chưa thoái khỏi tổ chức ĐCSTQ hãy nhanh chóng tuyên bố thoái đảng trên trang web tuidang.org. Bà hy vọng mọi người có thể lựa chọn một tương lai tốt đẹp hơn.

Pháp Luân Công, còn được gọi là “Pháp Luân Đại Pháp”, là một môn tu luyện Phật gia Thượng thừa, tu luyện tâm tính dựa trên nguyên lý “Chân, Thiện, Nhẫn”, với 5 bài công pháp có tác dụng đáng kinh ngạc trong việc chữa bệnh và rèn luyện sức khỏe.

Môn này đã được truyền ra ở Trung Quốc vào năm 1992 và được người dân đón nhận rộng rãi. Theo thống kê nội bộ của Bộ Công an ĐCSTQ, trước năm 1999, số lượng học viên Pháp Luân Công đã lên tới 70 triệu – 100 triệu người.

Tháng 7/1999, Giang Trạch Dân, cựu Tổng Bí thư ĐCSTQ, đã ra lệnh đàn áp đẫm máu Pháp Luân Công với quy mô chưa từng có, được Công an, Viện kiểm sát và các Sở Tư pháp phối hợp triển khai, và đã vượt xa phạm vi pháp luật.

Vô số học viên Pháp Luân Công đã bị bỏ tù, tra tấn đến mức tàn phế hoặc tử vong, và thậm chí họ còn bị mổ sống cướp nội tạng. Đến nay, Pháp Luân Công đã có mặt tại hơn 100 quốc gia và giành được hơn 3.000 giải thưởng quốc tế.

Bình Minh (t/h)

Bình Minh

Published by
Bình Minh

Recent Posts

Thái Lan: Cảnh sát chặn xe chở 1 tấn ma túy đá

Cảnh sát Thái Lan chặn xe bán tải ở tỉnh Nakhon Nayok và phát hiện…

4 giờ ago

Bệnh nhân đầu tiên ghép thận lợn chỉnh sửa gene đã qua đời

Bệnh nhân đầu tiên ghép thận lợn đã qua chỉnh sửa gene vừa qua đời.

4 giờ ago

Người đàn ông Nepal lập kỷ lục 29 lần chinh phục đỉnh Everest

Ông Kami Rita Sherpa đã phá kỷ lục thế giới của chính mình, khi vừa…

4 giờ ago

Lũ lụt ở Afghanistan khiến 311 người chết, chính quyền ban bố tình trạng khẩn cấp

Theo AFP, hơn 300 người đã thiệt mạng trong lũ quét ở tỉnh Baghlan phía…

10 giờ ago

Không khí lạnh sắp tràn miền Bắc, mưa lớn gây lũ quét

Mưa kéo dài 4-5 ngày liên tục gây nguy cơ lũ quét.

11 giờ ago

Chính phủ Ukraine cảnh báo về khả năng huy động quân sự toàn diện

Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Ukraine hôm thứ Bảy (11/5) cho biết, toàn bộ…

12 giờ ago