Ấn Độ trả lại nửa triệu kit xét nghiệm, Trung Quốc lên tiếng chỉ trích

Hội đồng Nghiên cứu Y khoa Ấn Độ (ICMR) hôm thứ Hai (27/4) nói rằng họ sẽ trả lại khoảng 500.000 bộ kit xét nghiệm nhanh kháng thể COVID-19 nhập từ hai công ty Trung Quốc do chất lượng kém. Giới chức Trung Quốc lập tức lên tiếng chỉ trích quyết định của Ấn Độ là “không công bằng và vô trách nhiệm”. 

Các nhà khoa học làm việc trong phòng thí nghiệm. (Ảnh ShutterStock)

Ấn Độ hôm thứ Năm (17/4) đã nhận 500.000 bộ kit xét nghiệm nhanh kháng thể COVID-19 mà họ đặt hàng từ hai công ty Trung Quốc, Guangzhou Wondfo Biotech và Zhuhai Livzon Diagnostics.

Phương pháp xét nghiệm kháng thể lấy mẫu bệnh phẩm từ máu của người nghi nhiễm nên không phải lúc nào cũng phát hiện virus trong giai đoạn đầu nhiễm bệnh, nhưng nó cho thấy liệu một người có từng nhiễm virus hay không ngay cả khi người đó không có triệu chứng.

Theo hãng tin IANS, Hội đồng Nghiên cứu Y khoa Ấn Độ hôm thứ Hai (27/4) đã phát đi tuyên bố yêu cầu các bang trên toàn quốc Ấn Độ phải dừng sử dụng bộ kit xét nghiệm kháng thể do hai công ty Trung Quốc sản xuất.

Mặc dù nhà sản xuất hứa hẹn bộ kit xét nghiệm sẽ có hiệu suất tốt cho mục tiêu sàng lọc bệnh dịch, nhưng kết quả xét nghiệm cho thấy độ nhạy của sản phẩm khác xa cam kết”, tuyên bố của ICMR nói.

Vì thực trạng này, các bang được khuyến cáo ngừng sử dụng các bộ kit xét nghiệm được mua từ các công ty nói trên và gửi lại [ICMR] để tiến hành trả lại cho các nhà cung cấp”.

Nhiều bang tại Ấn Độ, trong đó có hai bang Rajasthan và Tây Bengal đã phản ánh rằng bộ kit xét nghiệm mới nhập từ Trung Quốc có độ chính xác là 5,4%.

Các quan chức tại bang Rajasthan cho biết bộ kit xét nghiệm Trung Quốc ban đầu được sử dụng để xét nghiệm khẳng định cho các bệnh nhân đã được xác nhận dương tính với COVID-19 rồi, nhưng một số kết quả xét nghiệm khẳng định này lại cho kết quả âm tính.

Đại sứ quán Trung Quốc tại Ấn Độ hôm 27/4 đã lên tiếng quan ngại sâu sắc về việc Ấn Độ quyết định trả lại bộ kit xét nghiệm của hai công ty Trung Quốc.

Phát ngôn viên Đại sứ quán Trung Quốc tại Ấn Độ, bà Ji Rong phát đi tuyên bố cho hay: “Một số cá nhân nhất định gắn nhãn các sản phẩm Trung Quốc là ‘bị lỗi’ là không công bằng và vô trách nhiệm. Họ đã đánh giá vấn đề qua lăng kính thành kiến từ đầu”.

Bà Ji Rong nói thêm rằng các bộ kit xét nghiệm kháng thể do Trung Quốc sản xuất cần phải do nhân viên y tế chuyên nghiệp vận hành mới cho kết quả chính xác.

Có những yêu cầu nghiêm ngặt về lưu trữ, vận chuyển và sử dụng kit xét nghiệm nhanh kháng thể COVID-19”, bà Ji Rong nói.

Nếu công việc xét nghiệm không phải do các chuyên gia thực hiện theo đúng thông số kỹ thuật của sản phẩm, thì sẽ dẫn tới các biến số khác nhau trong kết quả xét nghiệm”, bà Ji Rong nói thêm.

Phát ngôn viên Đại sứ quán Trung Quốc nhấn mạnh rằng bộ kít xét nghiệm của hai công ty Guangzhou Wondfo Biotech và Zhuhai Livzon Diagnostics cũng đã được xuất sang nhiều quốc gia khác tại Châu Âu, Châu Á và Mỹ La-tinh mà không có nước nào phản ánh vấn đề gì.

Bà Ji Rong nói rằng Trung Quốc đang cố gắng giúp Ấn Độ chiến đấu với virus corona bằng hành động cụ thể và họ đảm bảo các nhà sản xuất Trung Quốc luôn đặt chất lượng của các sản phẩm thiết bị y tế xuất khẩu là ưu tiên hàng đầu.

Theo Reuters, công ty Guangzhou Wondfo Biotech cũng đã phát đi tuyên bố nói rằng họ cam kết về chất lượng sản phẩm và bộ kit xét nghiệm của họ đã được chính cơ quan nghiên cứu y khoa Ấn Độ xác nhận vào thời điểm họ cấp giấy phép nhập khẩu.

Xuân Thành

Xem thêm:

Xuân Thành

Tôi yêu thích và quan tâm tình hình chính sự và thông tin thời cuộc thế giới, bình luận và phân tích về chính trị Mỹ, Trung và thế giới nói chung. Hiện tại tôi đang đóng góp cho chuyên mục Thế giới của báo trithucvn.org.

Published by
Xuân Thành

Recent Posts

Giá vàng SJC có thiết lập mặt bằng mới sau phiên đấu thầu?

Sau mỗi phiên đấu thầu thành công, giá vàng SJC lại tăng phi mã. Kết…

4 giờ ago

Ông Tygart: Olympic Paris sẽ thành thảm họa nếu bỏ qua gian lận doping của Trung Quốc

Ông Tygart cảnh báo rằng Olympic Paris có thể trở thành một thảm họa nếu…

11 giờ ago

Hà Nội dự kiến mở rộng gấp đôi đường Láng

Đường Láng sẽ được mở rộng từ khoảng 21 m cả hai chiều hiện nay…

12 giờ ago

Người đàn ông bị bắt và buộc tội vì cho du khách TQ mượn thẻ thành viên Costco

Gần đây, một người Mỹ gốc Hoa khai đã cho một du khách Trung Quốc…

12 giờ ago

“Cơn ác mộng lại đến” – Công dân Mỹ nói về việc cha bị bắt cóc phi pháp tại TQ

Cô Hàn, một công dân Hoa Kỳ, đã từng sống trong “ác mộng” suốt 13…

13 giờ ago

Gặp vô số người không bằng có quý nhân chỉ dạy

Tục ngữ có câu: "Gặp vô số người không bằng có quý nhân chỉ đường."…

13 giờ ago