Ảnh: Cuộc tuần hành hoành tráng của Pháp Luân Công tại Khu phố Tàu ở New York

Hôm 10/7, hàng ngàn học viên Pháp Luân Công đã tập trung tại Khu Phố Tàu của Manhattan, tổ chức một cuộc tuần hành quy mô lớn, kỷ niệm 30 năm ngày Pháp Luân Đại Pháp phổ truyền thế giới, 23 năm chống lại cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), và gần 400 triệu người Trung Quốc đã thoái xuất khỏi các tổ chức đảng, đoàn, đội của ĐCSTQ. Cảnh tượng hoành tráng, thu hút rất đông cư dân, doanh nhân và du khách nước ngoài đứng xem dọc hai bên đường.

Ngày 10/7, hàng ngàn học viên Pháp Luân Công người Trung Quốc và người phương Tây đã tổ chức một cuộc tuần hành quy mô lớn tại Khu phố Tàu của Manhattan, New York, kỷ niệm 30 năm ngày Pháp Luân Đại Pháp phổ truyền ra thế giới, kỷ niệm 23 năm phản bức hại và gần 400 triệu người Trung Quốc thoái ĐCSTQ. (Ảnh: Trương Tĩnh Di / Epoch Times)

Một số người dân Trung Quốc cho biết, đây là cảnh tượng không thể nhìn thấy ở Đại Lục. Nếu Pháp Luân Công có thể được tập luyện tự do ở Trung Quốc, ước tính sẽ có hàng trăm triệu người Trung Quốc tập Pháp Luân Công.

Đây là lần trở lại đầu tiên của Pháp Luân Công sau cuộc diễu hành ở Khu Phố Tàu vào 5 năm trước, năm 2017. Mặc dù nắng chói chang, gió thổi hiu hiu nhưng cảm giác mát mẻ, dễ chịu, không hề oi bức.

Năm nay đánh dấu kỷ niệm 30 năm Đại Pháp phổ truyền thế giới. Tháng 7 đánh dấu tròn 23 năm Pháp Luân Công phản bức hại, cũng trùng với sự kiện tổng số người thoái xuất khỏi ĐCSTQ sắp vượt mốc 400 triệu người, với tổng số 398.764.421 người.

Ngày 10/7, hàng ngàn học viên Pháp Luân Công Trung Quốc và phương Tây đã tổ chức một cuộc tuần hành quy mô lớn tại Khu phố Tàu của Manhattan, New York. (Ảnh: Trương Tĩnh Di / Epoch Times)
Ngày 10/7, hàng ngàn học viên Pháp Luân Công Trung Quốc và phương Tây tuần hành quy mô lớn tại Khu phố Tàu của Manhattan, New York. Người dân, doanh nhân và du khách nước ngoài đứng hai bên đường, tranh nhau xem. (Ảnh: Trương Tĩnh Di / Epoch Times)

Bà Dịch Dung, Chủ tịch Trung tâm Dịch vụ khỏi ĐCSTQ Toàn cầu, đã nói tại cuộc tuần hành rằng đây là lần đầu tiên sau 5 năm, Pháp Luân Công gửi lời chúc phúc của Pháp Luân Đại Pháp đến những người dân ở Khu Phố Tàu.

Có rất nhiều Hoa kiều ở Khu Phố Tàu của Manhattan. Một số nhóm người Hoa ở nước ngoài tương đối thân cận với Lãnh sự quán Trung Quốc, họ bị lừa dối bởi những lời dối trá của ĐCSTQ. Vì vậy, việc truyền lại vẻ đẹp của Pháp Luân Đại Pháp và “Chân – Thiện – Nhẫn” cho họ là điều rất quan trọng, bà cho biết.

Bà Dịch Dung nói rằng có 400 triệu người thoái khỏi các tổ chức thuộc ĐCSTQ, đây là một tin tốt lành, thoái ĐCSTQ sẽ mang lại lợi ích to lớn cho hòa bình thế giới, mang lại hy vọng cho nhiều người lương thiện.

“Chúng tôi cũng hy vọng rằng những Hoa kiều ở Khu Phố Tàu có thể từ bỏ việc bị ĐCSTQ tẩy não. Thông qua buổi tuần hành, nhìn thấy học viên Pháp Luân Công rất đông, không chỉ người Trung Quốc, mà còn cả người phương Tây, đều cảm thấy Pháp Luân Công là niềm tự hào của người dân Trung Quốc, là niềm tự hào của dân tộc Trung Hoa. Tôi tin rằng những Hoa kiều này cũng sẽ nghĩ như vậy. Ngày càng có nhiều người biết sự thật và có một tương lai tươi sáng,” bà nói.

Bà Dịch Dung, chủ tịch Trung tâm Dịch vụ Toàn cầu thoái ĐCSTQ, nói rằng Pháp Luân Công là niềm tự hào của người dân Trung Quốc và là niềm tự hào của dân tộc Trung Hoa, hy vọng ngày càng có nhiều người biết sự thật và có một tương lai tươi sáng. (Ảnh: Lâm Đan / Epoch Times)

Cuộc tuần hành bắt đầu từ Phố Mott giữa Phố Grand và Phố Hester, đi qua Phố Mott, Quảng trường Liệt sĩ người Hoa, Quảng trường Lâm Tắc Từ, Phố East Broadway (Cộng đồng Phúc Châu), Phố Eldridge, Phố Hester và các vùng lân cận khác. Phân cục số 5 Sở cảnh sát thành phố New York đảm bảo an ninh cho cuộc tuần hành.

Cuộc tuần hành rất hùng tráng, do đoàn quân nhạc nổi tiếng “Thiên quốc Nhạc đoàn” dẫn đầu. Dọc đường tiếng kèn, tiếng trống vang lên, những chú sư tử sặc sỡ uốn lượn, rồng vàng nhảy múa.

Ngoài ra còn có mô hình sách Chuyển Pháp Luân bằng tiếng Trung và tiếng Anh, cuốn sách nổi tiếng của Pháp Luân Công, cùng đồ hình Pháp Luân khổng lồ xoay tròn, đội luyện công, đội múa rồng phương Tây, đội múa rồng Trung Quốc, trống, đội hình cờ, đội biểu ngữ, đội múa hoa sen, thuyền sen, ô dù nhiều màu sắc, đội trống eo lưng cùng biểu diễn. Khung cảnh vô cùng hoành tráng, mọi người đều dán mắt vào xem.

Ngày 10/7, hàng ngàn học viên Pháp Luân Công Trung Quốc và phương Tây tuần hành quy mô lớn tại Khu phố Tàu của Manhattan, New York. (Ảnh: Trương Học Huệ / Epoch Times)
Ngày 10/7, hàng ngàn học viên Pháp Luân Công Trung Quốc và phương Tây tuần hành quy mô lớn tại Khu phố Tàu của Manhattan, New York. (Ảnh: Trương Học Huệ / Epoch Times)
Ngày 10/7, hàng ngàn học viên Pháp Luân Công Trung Quốc và phương Tây tuần hành quy mô lớn tại Khu phố Tàu của Manhattan, New York. (Ảnh: Trương Học Huệ / Epoch Times)
Ngày 10/7, hàng ngàn học viên Pháp Luân Công Trung Quốc và phương Tây tuần hành quy mô lớn tại Khu phố Tàu của Manhattan, New York. (Ảnh: Trương Học Huệ / Epoch Times)
Ngày 10/7, hàng ngàn học viên Pháp Luân Công Trung Quốc và phương Tây tuần hành quy mô lớn tại Khu phố Tàu của Manhattan, New York. (Ảnh: Trương Học Huệ / Epoch Times)
Ngày 10/7, hàng ngàn học viên Pháp Luân Công Trung Quốc và phương Tây tuần hành quy mô lớn tại Khu phố Tàu của Manhattan, New York. (Ảnh: Trương Học Huệ / Epoch Times)
Ngày 10/7, hàng ngàn học viên Pháp Luân Công Trung Quốc và phương Tây tuần hành quy mô lớn tại Khu phố Tàu của Manhattan, New York. (Ảnh: Trương Học Huệ / Epoch Times)

Đoàn tuần hành mang những tấm biểu ngữ có nội dung như:

“Toàn pháp chí cực, Phật Pháp vô biên, Pháp Luân thường chuyển”;

“Phương thuốc hay cứu mạng khi đối mặt với bệnh dịch, thành tâm niệm: Pháp Luân Đại Pháp hảo; Chân, Thiện, Nhẫn hảo”;

“ĐCSTQ là virus thực sự của nhân loại, thoái đảng, đoàn, đội của ĐCSTQ có thể đắc cứu”;

“ĐCSTQ là chủng virus độc ác nhất gây họa cho thế giới”;

“Thần muốn thanh trừng ĐCSTQ, thoái ĐCSTQ bảo bình an”;

“Yêu nước không phải là yêu đảng, Trung Quốc không phải là ĐCSTQ”;

Ngày 10/7, hàng ngàn học viên Pháp Luân Công Trung Quốc và phương Tây tuần hành quy mô lớn tại Khu phố Tàu của Manhattan, New York. (Ảnh: Đới Binh/ Epoch Times)
Ngày 10/7, hàng ngàn học viên Pháp Luân Công Trung Quốc và phương Tây tuần hành quy mô lớn tại Khu phố Tàu của Manhattan, New York. (Ảnh: Đới Binh/ Epoch Times)
Ngày 10/7, hàng ngàn học viên Pháp Luân Công Trung Quốc và phương Tây tuần hành quy mô lớn tại Khu phố Tàu của Manhattan, New York. (Ảnh: Đới Binh/ Epoch Times)
Ngày 10/7, hàng ngàn học viên Pháp Luân Công Trung Quốc và phương Tây tuần hành quy mô lớn tại Khu phố Tàu của Manhattan, New York. (Ảnh: Đới Binh/ Epoch Times)
Ngày 10/7, hàng ngàn học viên Pháp Luân Công Trung Quốc và phương Tây tuần hành quy mô lớn tại Khu phố Tàu của Manhattan, New York. (Ảnh: Đới Binh/ Epoch Times)
Ngày 10/7, hàng ngàn học viên Pháp Luân Công Trung Quốc và phương Tây tuần hành quy mô lớn tại Khu phố Tàu của Manhattan, New York. (Ảnh: Đới Binh/ Epoch Times)
Ngày 10/7, hàng ngàn học viên Pháp Luân Công Trung Quốc và phương Tây tuần hành quy mô lớn tại Khu phố Tàu của Manhattan, New York. (Ảnh: Đới Binh/ Epoch Times)
Ngày 10/7, hàng ngàn học viên Pháp Luân Công Trung Quốc và phương Tây tuần hành quy mô lớn tại Khu phố Tàu của Manhattan, New York. (Ảnh: Đới Binh/ Epoch Times)

“Đảng Cộng sản Trung Quốc vong”;

“ĐCSTQ gây họa cho đất nước”;

“Không làm con cháu Marx, Lenin”;

“Thần phù hộ cho Trung Hoa”;

“Thoái ĐCSTQ bảo mệnh”;

“Giải thể ĐCSTQ để cứu Trung Quốc”

“Đạo đức thăng hoa trở lại, nhân loại mới có hy vọng”;

“Xét xử Giang Trạch Dân trước pháp luật”;

“Chúc bạn rời xa ĐCSTQ, rời xa ôn dịch”.

Ngày 10/7, hàng ngàn học viên Pháp Luân Công Trung Quốc và phương Tây tuần hành quy mô lớn tại Khu phố Tàu của Manhattan, New York. (Ảnh: Đới Binh/ Epoch Times)
Ngày 10/7, hàng ngàn học viên Pháp Luân Công Trung Quốc và phương Tây tuần hành quy mô lớn tại Khu phố Tàu của Manhattan, New York. (Ảnh: Đới Binh/ Epoch Times)
Ngày 10/7, hàng ngàn học viên Pháp Luân Công Trung Quốc và phương Tây tuần hành quy mô lớn tại Khu phố Tàu của Manhattan, New York. (Ảnh: Đới Binh/ Epoch Times)
Ngày 10/7, hàng ngàn học viên Pháp Luân Công Trung Quốc và phương Tây tuần hành quy mô lớn tại Khu phố Tàu của Manhattan, New York. (Ảnh: Đới Binh/ Epoch Times)

Người xem trên phố khen cuộc tuần hành rất đẹp

Khu phố Tàu của Manhattan là khu phố Tàu lâu đời nhất ở Hoa Kỳ. Tôn Trung Sơn từng 3 lần đặt chân đến đây. Các tòa nhà tại đây đều cổ kính và độc đáo, và là khu du lịch nổi tiếng ở thành phố New York với nhiều du khách nước ngoài. Đây cũng là khu thương mại nơi người Hoa từ khắp nơi đổ về mua thực phẩm và hàng thủ công truyền thống của Trung Quốc.

Nhiều người đã xem màn trình diễn của “Thiên quốc Nhạc đoàn” trước khi cuộc tuần hành bắt đầu, dừng chân và chờ cuộc diễu hành bắt đầu. Bà Emma, ​​một du khách người Ý cho biết: “Thật đẹp khi thấy rất nhiều người ở đây. Tôi đứng đây chờ đợi cuộc tuần hành bắt đầu và đi xem.”

Bà Emma (trái), một khách du lịch, đã ký tên vào sáng kiến ​​”Kết thúc ĐCSTQ” trước khi cuộc tuần hành bắt đầu. Bà cầm bông hoa sen nhỏ “Pháp Luân Đại Pháp hảo” và cùng chồng đợi xem cuộc tuần hành. (Ảnh: Lâm Đan / Epoch Times)

Elena, một du khách đến từ Ý cho biết, khi đến khu phố Tàu chơi, bà không ngờ lại được xem đoàn tuần hành, và bà rất vui!

Du khách Ý Elena (trái) nói rằng bà may mắn được xem đoàn tuần hành khi đến khu phố Tàu chơi và rất vui! (Ảnh: Lâm Đan / Epoch Times)

Ông Mai lần đầu tiên được xem tuần hành, nói rằng mặc dù ông ấy biết rằng hàng năm Pháp Luân Công đều tuần hành trong cộng đồng người Hoa, nhưng trước đây ông chưa bao giờ gặp. Lần này, cuối cùng ông ấy đã nhìn thấy và “rất ngạc nhiên”!

Ngày 10/7, hàng ngàn học viên Pháp Luân Công Trung Quốc và phương Tây tuần hành quy mô lớn tại Khu phố Tàu của Manhattan, New York. (Ảnh: Trương Tĩnh Di / Epoch Times)
Ngày 10/7, hàng ngàn học viên Pháp Luân Công Trung Quốc và phương Tây tuần hành quy mô lớn tại Khu phố Tàu của Manhattan, New York. (Ảnh: Trương Tĩnh Di / Epoch Times)
Ngày 10/7, hàng ngàn học viên Pháp Luân Công Trung Quốc và phương Tây tuần hành quy mô lớn tại Khu phố Tàu của Manhattan, New York. (Ảnh: Trương Tĩnh Di / Epoch Times)
Ngày 10/7, hàng ngàn học viên Pháp Luân Công Trung Quốc và phương Tây tuần hành quy mô lớn tại Khu phố Tàu của Manhattan, New York. (Ảnh: Trương Tĩnh Di / Epoch Times)

Bà Trần, 76 tuổi, nói rằng bà đến từ New Jersey để xem cuộc tuần hành. Đây là lần đầu tiên bà tham gia một cuộc tuần hành của Pháp Luân Công ở khu phố Tàu. Sau khi nhận được một bông hoa sen nhỏ của Pháp Luân Đại Pháp, bà nói, “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo. Tôi nhớ rồi!”

Bà Oitlio Valdez, một công dân gốc Tây Ban Nha, đã nhìn thấy cuộc tuần hành đẹp mắt và nhận được lời giới thiệu về Pháp Luân Công và bông hoa sen nhỏ ghi “Pháp Luân Đại Pháp hảo”. (Ảnh: Lâm Đan / Epoch Times)
Người dân gốc Tây Ban Nha đổ xô đến nhận bông hoa sen nhỏ ghi “Pháp Luân Đại Pháp hảo”. (Ảnh: Lâm Đan / Epoch Times)
Ông Oitlio Valdez, một công dân gốc Tây Ban Nha, đã nhìn thấy cuộc tuần hành đẹp mắt và nhận được lời giới thiệu về Pháp Luân Công và bông hoa sen nhỏ ghi “Pháp Luân Đại Pháp hảo”. Ông đã rất xúc động và cúi đầu để bày tỏ lòng biết ơn. (Ảnh: Lâm Đan / Epoch Times)
Người dân gốc Tây Ban Nha rất vui mừng khi xem cuộc tuần hành của Pháp Luân Công, và vẫy tay chào đội. (Ảnh: Lâm Đan / Epoch Times)

Tại ngã 3 (Quảng trường Chatham), một số người gốc Tây Ban Nha hết lời khen ngợi sau khi xem cuộc tuần hành, và phấn khích đua nhau bày tỏ: Rất đẹp, chúng tôi rất thích.

Họ vỗ tay, vẫy tay và giơ ngón tay cái lên, đua nhau nhận bông sen nhỏ ghi “Pháp Luân Đại Pháp hảo”. Một người tên là Oitlio Valdez không biết làm thế nào để diễn tả sự xúc động của mình, ông đã đặt một tay lên ngực và cúi đầu trước cuộc tuần hành …

Người Hoa: Nếu Trung Quốc được tự do, hàng trăm triệu người sẽ tập Pháp Luân Công

Ông Trần đã sống ở Khu Phố Tàu hơn 40 năm, cho biết cuộc diễu hành rất tuyệt vời! Các học viên Pháp Luân Công đều có văn hóa và tài năng. Ông Trần cũng nói rằng cuộc tuần hành của Pháp Luân Công đã mang lại công việc kinh doanh tốt cho các nhà hàng ở khu phố Tàu, “Tôi vẫn nhớ cách đây hơn 10 năm, sau khi các bạn đến tham gia cuộc tuần hành, trong khách sạn lớn hơn Kim Phong có rất đông học viên Pháp Luân Công đang ngồi.”

Ông nói: “Tôi vẫn nhớ các bạn đã tuần hành ở khu phố Tàu hơn 10 năm trước, kiện Giang Trạch Dân về cuộc bức hại trước tòa thị chính của thành phố, và tổ chức một cuộc triển lãm tra tấn.”

Ông Trần nói rằng ông là thanh tra hải quan và biên phòng khi ở Đại Lục. “Nếu Đại Lục có thể tu luyện Pháp Luân Công, ước tính có thể sẽ có hàng trăm triệu người. Bởi vì Pháp Luân Công đã phát triển được 30 năm, 20 năm trước đã có 100 triệu người Trung Quốc tập.”

Một người đàn ông đã ở Hoa Kỳ hơn 30 năm cho biết: “Tôi đã ở Hoa Kỳ hơn 30 năm, và tôi mong đợi ĐCSTQ sụp đổ mỗi ngày, sẽ tốt hơn khi mọi người thoái ĐCSTQ cho chúng sụp luôn. Nhìn thấy các bạn, tôi như thấy hy vọng. Các bạn thật vất vả, tôi ủng hộ các bạn, tôi đứng đây xem các bạn tuần hành.”

Sau đó ông chỉ vào những đứa trẻ trên thuyền hoa và nói: “Nhìn những đứa trẻ này dễ thương quá, các con làm rất đúng. ĐCSTQ đang giết người. Khi nào các bạn thoái cho ĐCSTQ sụp luôn thì tốt. Cũng không biết liệu tôi có sống được đến ngày đó hay không?

Ngày đó, khi còn trẻ, tôi là đảng viên từng chiến đấu cho ĐCSTQ, nội bộ đảng rất hỗn loạn. Chiến đấu vì ai? Là Tưởng Giới Thạch chiến đấu chống Nhật. Tôi có xem câu này trên chương trình của Đài truyền hình Tân Đường Nhân (NTDTV): Lời nói dối viết bằng mực không che được sự thật lịch sử được viết bằng máu. Câu này quá hay, tôi biết sự tà ác của ĐCSTQ, cảm ơn các bạn, các bạn thật vất vả!”

Trên phố East Broadway thuộc Cộng đồng Phúc Châu có nhiều nhóm Hoa kiều ủng hộ ĐCSTQ tập trung tại đây, người dân và doanh nghiệp xuống đường xem tuần hành và chụp ảnh. Nhiều người lặng lẽ theo dõi cuộc tuần hành, mắt dán chặt lấy họ. Một số người quay video và gửi tin nhắn WeChat. Một người đàn ông nói giọng Phúc Châu với phóng viên: “Bạn có biết không? Ở đây từng có vụ đánh đập các học viên Pháp Luân Công, nhưng bây giờ không còn nữa, vì có quyền tự do ngôn luận mà …”

Học viên Pháp Luân Công kêu gọi cộng đồng quốc tế giúp chấm dứt cuộc bức hại

Các học viên Pháp Luân Công từ Trung Quốc Đại Lục bị ĐCSTQ bức hại đã kêu gọi cộng đồng quốc tế chú ý đến cuộc bức hại nhân quyền lớn nhất ở Trung Quốc vẫn diễn ra suốt 23 năm qua.

Học viên Pháp Luân Công Hàn Phi đến từ Trùng Khánh, Trung Quốc, nói rằng ông bắt đầu tập luyện từ năm 1999. Cuộc bức hại xảy ra ngay sau đó, và ông đã bị lục soát nhà, quấy rối, đe dọa, uy hiếp và giam giữ bất hợp pháp.

Khi vợ ông mang thai, thậm chí cô ấy còn bị đe dọa: Nếu cô không từ bỏ Pháp Luân Công, cái thai trong bụng cô sẽ bị phá, và cô sẽ bị lao động cải tạo 2 năm. 6 thành viên trong gia đình ông đã bị bức hại, 2 người trong số họ đã bị cải tạo lao động phi pháp. Bất chấp áp lực to lớn và nguy cơ mất tự do, ông Hàn Phi nói: “Tôi chưa bao giờ từ bỏ đức tin của mình vào Pháp Luân Công.”

Ông đã bị bỏ tù bất hợp pháp vì không từ bỏ đức tin của mình và sau đó bị ngân hàng sa thải. Ông đã tìm một công việc mới, một tổ chức tài chính tư nhân, và bắt đầu như một nhân viên bình thường, làm việc chăm chỉ tuân theo các yêu cầu của Chân – Thiện – Nhẫn.

Nhờ biểu hiện xuất sắc, ông được thăng chức làm tổng giám đốc trụ sở chính của một công ty nằm trong danh sách Fortune Global 500 (bảng xếp hạng hàng năm của 500 công ty, tập đoàn hàng đầu trên toàn thế giới tính theo doanh số.)

Học viên Pháp Luân Công Hàn Phi nói rằng đây là một cuộc tuần hành không thể thấy được ở Đại Lục. Các học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc phải liều mạng để truyền bá sự thật. Hoa kiều nên trân trọng môi trường tự do ở đây và tìm hiểu thêm về sự thật. (Ảnh: Lâm Đan / Epoch Times)

Ông Hàn Phi nói: “Tôi hy vọng cộng đồng quốc tế sẽ chú ý đến cuộc đàn áp Pháp Luân Công ở Trung Quốc, và cùng nhau giải thể ĐCSTQ. Tôi cũng hy vọng rằng những người Hoa ở nước ngoài sẽ trân trọng môi trường tự do ở đây.

Đây là cuộc tuần hành mà người Trung Quốc không thể nhìn thấy. Đây cũng là sự thật quý giá mà các học viên Pháp Luân Công Trung Quốc đã phải liều mạng nói với các bạn. Họ quan tâm đến tương lai của các bạn, và hy vọng rằng các bạn sẽ trân trọng những lời học viên Pháp Luân Công nói.”

Cùng với cuộc tuần hành, nhiều người Trung Quốc đã thoái xuất khỏi ĐCSTQ. Theo thống kê từ Trung tâm Dịch vụ thoái ĐCSTQ Toàn cầu, tại địa điểm tuần hành, có tổng cộng 208 người Trung Quốc đứng xem đã thoái xuất khỏi đảng, đoàn, đội của ĐCSTQ, nhiều người phương Tây có mặt tại hiện trường cũng ký vào Sáng kiến ​​Kết thúc ĐCSTQ.

Lâm Đan

Published by
Lâm Đan

Recent Posts

Những quốc gia sản xuất nhiều vàng nhất thế giới

Hơn 3.000 tấn vàng được sản xuất trên toàn cầu vào năm 2023, trong đó…

4 giờ ago

Nga đưa Tổng thống Ukraine vào danh sách truy nã

Moscow mở một vụ án hình sự chống lại Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và…

4 giờ ago

Chánh Thanh tra Sở GTVT tỉnh Lâm Đồng bị khởi tố

Sai phạm của ông Phạm Bé xảy ra trong thời gian ông làm Giám đốc…

9 giờ ago

Ông Mai Tiến Dũng bị khởi tố, bắt giam

Ông Mai Tiến Dũng, cựu Bộ trưởng, chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, có sai…

9 giờ ago

Sau NYT và RFA, Wall Street Journal tuyên bố rút khỏi Hồng Kông

Ngày 2/5, trước Ngày Tự do Báo chí Thế giới, tờ báo Wall Street Journal…

11 giờ ago

Bức xạ hạt nhân ở Nga làm người dân TQ giáp biên giới hoảng loạn

Một "nguồn phóng xạ" được phát hiện tại Khabarovsk của Nga, gần Trung Quốc, giá…

12 giờ ago