Ba Lan nói Belarus muốn hàn gắn quan hệ thì phải hoàn thành một loạt yêu cầu

Thứ trưởng Ngoại giao Ba Lan Pawel Jablonski hôm thứ Bảy (12/8) nói rằng Belarus phải hoàn thành một danh sách các yêu cầu của Ba Lan để hàn gắn mối quan hệ song phương. Phát biểu của ông Jablonski là để phản ứng với tuyên bố một ngày trước đó của Tổng thống Belarus Aleksandr Lukashenko về cải thiện quan hệ ngoại giao giữa hai nước láng giềng.

Hình ảnh một đoạn biên giới Ba Lan – Belarus được chụp vào ngày 9/11/2021. (LEONID SHCHEGLOV/BELTA/AFP via Getty Images)

Theo RT, Thứ trưởng Jablonski đã bày tỏ hoài nghi về tuyên bố mới nhất của ông Lukashenko, cho rằng lời kêu gọi cải thiện quan hệ song phương của lãnh đạo Belarus thực sự không là gì ngoài “lời nói rỗng tuếch”.

Trong lúc chúng ta đang nói chuyện, những cuộc tấn công trên biên giới Ba Lan vẫn đang diễn ra. Đó là những lời nói rỗng tuếch, một lần nữa chúng ta lại nghe những tuyên bố như vậy, nhưng không có hành động thực chất nào đằng sau đó”, ông Jablonski nói với truyền thông địa phương.

Thứ trưởng Jablonski tuyên bố rằng Ba Lan không theo đuổi mối quan hệ xấu với Belarus, nhưng cũng không theo đuôi tuyên bố hiện tại của họ. Nhà ngoại giao hàng đầu Ba Lan nói tiếp rằng nếu Belarus thực sự “nghiêm túc” về việc cải thiện mối quan hệ, thì cách để chỉnh sửa nó rõ ràng là rất “đơn giản”.

Ông Jablonski vạch ra danh sách các yêu cầu cho Belarus phải hoàn thành, ông nói: “Hãy dừng tấn công vào biên giới của chúng tôi, thả tự do cho Andrzej Poczobut và hơn một nghìn tù chính trị khỏi các nhà tù”. Andrzej Poczobut là nhà báo, nhà hoạt động chính trị Belarus gốc Ba Lan, đầu năm nay đã bị chính quyền Belarus kết an tám năm tù giam vì các tội cực đoan mơ hồ. Ông Jablonski cũng nói thêm rằng Belarus nên dừng tiến hành “chiến dịch thù hận, tấn công, cuộc chiến tranh hỗn hợp chống lại Ba Lan”.

Trước đó, Tổng thống Belarus Lukashenko hôm thứ Sáu (11/8) đã bày tỏ sẵn sàng cải thiện mối quan hệ với Liên minh châu Âu (EU), đặc biệt là với nước láng giềng Ba Lan.

Phát biểu với báo giới tại cảng hàng không Minsk hôm 11/8, ông Lukashenko thừa nhận rằng gần đây Belarus đã đang “sống dựa vào phương Đông”, chủ động hợp tác với Nga và Trung Quốc. Nhưng ông cũng khẳng định: “Chúng tôi phải không được quên các quốc gia phương Tây công nghệ cao. Họ gần gũi, là các quốc gia láng giềng của chúng tôi – Liên minh châu Âu. Và chúng tôi không thể đánh mất mối quan hệ với họ. Chúng tôi sẵn sàng cho mối quan hệ này, nhưng cũng phải tính toán đến lợi ích của chính chúng tôi”.

Ông Lukashenko nói người Ba Lan “không ngốc” và họ là “người dân của chúng tôi, những người Slav [Trung và Đông Âu]”. Tổng thống Belarus nói thêm rằng ông hiểu Ba Lan mặc dù gần đây đã đang “làm trầm trọng thêm” tình hình trong khu vực, nhưng họ chỉ là đang hành động theo ý chí của Mỹ.

Tôi đã chỉ đạo Thủ tướng liên lạc với họ [Ba Lan]. Nếu họ muốn, chúng ta sẽ đối thoại, hàn gắn mối quan hệ. Chúng ta là những nước láng giềng, chúng ta không lựa chọn các nước láng giềng, mà họ đến từ Chúa”, ông Lukashenko tuyên bố.

Mối quan hệ vốn đã phức tạp giữa Belarus và các nước láng giềng phương Tây đã càng xấu đi đáng kể sau cuộc bầu cử tại Belarus năm 2020. Phe đối lập phản đối cuộc bầu cử này và kéo theo nhiều cuộc biểu tình quần chúng. EU đã công khai ủng hộ những người phản đối ông Lukashenko và Ba Lan là một trong các quốc gia ủng hộ phe đối lập ở Belarus mạnh mẽ nhất.

Cuộc chiến tranh Nga-Ukraine đang tiếp diễn rõ ràng cũng đã gây tổn hại thêm nữa cho mối quan hệ vốn đã xấu giữa Belarus và Ba Lan. Belarus ủng hộ Nga, trong khi Ba Lan đang tích cực hỗ trợ cho Ukraine.

Ba Lan gần đây đã phản ứng giận dữ khi Nga triển khai vũ khí hạt nhân chiến thuật tại Belarus. Vài tuần gần đây, Ba Lan cũng liên tục dấy lên cảnh báo về hoạt động của Tập đoàn lính đánh thuê Wagner của Nga ở khu vực biên giới Belarus – Ba Lan.

Thủ tướng Ba Lan Mateusz Morawiecki gần đây tuyên bố rằng hoạt động của Wagner tại biên giới “rõ ràng là bước đi hướng tới một cuộc tấn công hỗn hợp sắp xảy ra vào lãnh thổ Ba Lan”.

Belarus đã bác bỏ tuyên bố đó của Ba Lan. Tổng thống Lukashenko nhấn mạnh rằng giới chức Warsaw “đã đang phát điên lên” vì những lời đồn về quân Wagner.

Hải Đăng

Hải Đăng

Tôi yêu thích và quan tâm tình hình chính sự và thông tin thời cuộc thế giới, bình luận và phân tích về chính trị Mỹ, Trung và thế giới nói chung. Hiện tại tôi đang đóng góp cho chuyên mục Thế giới của báo trithucvn.org.

Published by
Hải Đăng

Recent Posts

Truyền thông: Đàm phán Israel – Hamas ‘bế tắc’

Đài truyền hình Kan của Israel dẫn các nguồn tin giấu tên cho biết các…

3 giờ ago

Loại ma túy mới được phát hiện ở Thâm Quyến, “ma túy thây ma” tràn lan tại TQ

Hôm 18/5, tin “Một loại ma túy mới thường được gọi là ‘thuốc thây ma’ được…

5 giờ ago

Nghiên cứu: Có một loại cảm xúc làm tăng nguy cơ mắc bệnh tim, đột quỵ

Một nghiên cứu mới gần đây đã phát hiện ra rằng có một loại cảm…

9 giờ ago

Cuộc tranh biện tổng thống Trump-Biden ngày 27/6 trên CNN có gì đặc biệt?

Tổng thống Biden và cựu Tổng thống Donald Trump đã nhận lời và sẽ tham…

10 giờ ago

Kiên Giang khánh thành tượng đài Hồ Chí Minh

Công trình Quảng trường trung tâm và Tượng đài ông Hồ Chí Minh chiếm diện…

11 giờ ago

Tỉnh ủy Bình Phước chỉ đạo vụ Tỉnh ủy viên xâm hại đồng tính

Giới chức Đảng và chính quyền tỉnh Bình Phước xác nhận đang làm rõ vụ…

14 giờ ago