Bà Thái Anh Văn: Bắc Kinh “quá tải”, khó nghĩ tới việc xâm lược Đài Loan

Tổng thống Thái Anh Văn nói rằng Bắc Kinh khó có thể cân nhắc đến việc xâm lược Đài Loan vì giới lãnh đạo ĐCSTQ đang “quá tải” trước những thách thức trong nước.

Tổng thống Đài Loan Thái Văn Anh được chiếu trên màn hình trong Hội nghị thượng đỉnh New York Times Dealbook 2023 tại Lincoln Center hôm 29/11/2023 ở Thành phố New York. (Ảnh: Slaven Vlasic/Getty Images, The New York Times)

Đài Loan, một hòn đảo tự trị mà ĐCSTQ tuyên bố là lãnh thổ của mình, đang đối mặt với “sự đe dọa quân sự ngày càng gia tăng, các chiến thuật vùng xám, các cuộc tấn công mạng và thao túng thông tin”, bà Thái Anh Văn nói trong một cuộc phỏng vấn với New York Times, được phát sóng tại Hội nghị thượng đỉnh DealBook hôm 29/11.

Bất chấp sự khiêu khích của Trung Quốc, bà cho rằng nhà lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình khó có thể sớm có hành động chống lại Đài Loan.

Bà Thái nói: “Tôi nghĩ giới lãnh đạo Trung Quốc vào thời điểm này đang quá tải bởi những thách thức nội bộ. Và tôi nghĩ có lẽ đây không phải là lúc để họ tính tới một cuộc xâm lược Đài Loan”.

Bà Thái nêu ra những khó khăn về kinh tế và tài chính của Trung Quốc cũng như những thách thức chính trị. Bà nói thêm: “Ngoài ra, cộng đồng quốc tế đã tuyên bố rõ rằng chiến tranh không phải là một lựa chọn mà hòa bình và ổn định mới phục vụ lợi ích của mọi người”.

Lãnh đạo cao nhất của ĐCSTQ đã nhiều lần tuyên bố sẽ đặt Đài Loan dưới sự kiểm soát của Đảng. Tại Đại hội Đảng vào tháng 10 năm ngoái, ông Tập Cận Bình tuyên bố rằng sẽ không bao giờ từ bỏ việc sử dụng vũ lực để “thống nhất” với Đài Loan.

Tình báo Hoa Kỳ cho thấy chế độ Cộng sản Trung Quốc đã chỉ thị cho quân đội của họ “sẵn sàng tấn công Đài Loan vào năm 2027”, mặc dù điều đó không có nghĩa là Bắc Kinh sẽ ra lệnh thực hiện điều đó, Giám đốc Cơ quan Tình báo Trung ương William Burns cho biết vào tháng Hai.

Tuy nhiên, trong năm đầu tiên của nhiệm kỳ thứ ba chưa từng có, ông Tập đã cách chức một số quan chức cấp cao, bao gồm cả bộ trưởng ngoại giao do ông lựa chọn và các chỉ huy cấp cao giám sát kho vũ khí hạt nhân của Trung Quốc. Chính những động thái này làm dấy lên suy đoán về tình trạng bất ổn trong giới cao tầng của ĐCSTQ.

Những cuộc cải tổ lãnh đạo đột ngột diễn ra cùng thời điểm Trung Quốc đang phải vật lộn với tình trạng giảm phát. Bất chấp nhiều hỗ trợ của chính phủ, dữ liệu chính thức mới nhất cho thấy triển vọng tăng trưởng không tốt. Theo dữ liệu do Cục Thống kê Quốc gia công bố hôm thứ Năm (30/11), các hoạt động trong lĩnh vực sản xuất của Trung Quốc tiếp tục giảm trong tháng Mười Một do nhu cầu suy yếu cả trong và ngoài nước, trong khi các hoạt động dịch vụ giảm lần đầu tiên sau 12 tháng.

Tổng thống Joe Biden đã nói rằng suy thoái kinh tế của Trung Quốc có thể cản trở tiến trình đánh chiếm Đài Loan về mặt quân sự, đồng thời lưu ý rằng chế độ này “có thể không còn năng lực như trước đây”. Nhưng các nhà lập pháp, cụ thể là Dân biểu Mike Gallagher (Đảng Cộng hoà, Wisconsin), cho rằng những khó khăn kinh tế có thể làm tăng nguy cơ phát động xâm lược, vì Bắc Kinh muốn đánh lạc hướng người dân của mình khỏi những rắc rối nội bộ.

Tại cuộc họp giao ban thường kỳ ở Bắc Kinh, Bộ Quốc phòng Trung Quốc nhắc lại lập trường của nước này về Đài Loan khi được hỏi về bình luận của bà Thái Anh Văn.

“Trung Quốc cuối cùng và chắc chắn sẽ được thống nhất”, Wu Qian, người phát ngôn của Bộ, nói với các phóng viên.

Chính sách của Mỹ với Đài Loan

Hai nguyên thủ quốc gia, Tổng thống Mỹ Joe Biden (trái) và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã gặp nhau tại Mỹ hôm 15/11/2023. (Ảnh: Nhà Trắng)

Theo một quan chức cấp cao của Mỹ, tại cuộc gặp với Tổng thống Biden ở San Francisco hồi đầu Mười Một, ông Tập đã mô tả Đài Loan là “vấn đề lớn nhất, tiềm ẩn nguy hiểm nhất” trong quan hệ giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới.

Tổng thống Biden đã nhiều lần cho biết lực lượng Hoa Kỳ sẽ bảo vệ Đài Loan trong trường hợp Trung Quốc xâm lược. Tuy nhiên, các nhân viên Nhà Trắng luôn giải thích rằng bình luận của tổng thống không báo hiệu sự thay đổi trong chính sách “mơ hồ chiến lược” của Mỹ đối với hòn đảo này. Chính quyền Hoa Kỳ đã cố tình mơ hồ về việc liệu họ có bảo vệ hòn đảo này trong trường hợp Trung Quốc xâm lược hay không.

Khi được hỏi về chính sách của Mỹ đối với Đài Loan, bà Thái không đưa ra câu trả lời trực tiếp. Tuy nhiên, bà nhấn mạnh rằng “người dân Đài Loan vẫn luôn biết ơn sâu sắc vì sự hỗ trợ lâu dài và kiên định từ những người bạn Mỹ của chúng tôi”.

Đài Loan cam kết tăng cường khả năng tự vệ của hòn đảo. Bà nói: “Chúng tôi hiểu rõ thực tế rằng mỗi người có trách nhiệm bảo vệ quê hương của mình”.

Bà Thái, đang ở nhiệm kỳ thứ hai và cũng là nhiệm kỳ cuối cùng, cho biết ưu tiên hàng đầu của bà là bảo vệ lối sống dân chủ và tự do của hòn đảo này.

Việc Trung Quốc can thiệp bầu cử ‘không có gì là bí mật’

Xe tấn công đổ bộ AAV7 của Đài Loan nổi lên từ biển trong cuộc tập trận quân sự Han Kuang, mô phỏng Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA) xâm chiếm hòn đảo, vào ngày 28/7 /2022 tại Bình Đông (Pingtung) Đài Loan. (Ảnh minh họa: Annabelle Chih/Getty Images)

Đài Loan đang trong quá trình vận động cho các cuộc bầu cử tổng thống được quốc hội tổ chức vào ngày 13/1. Ông Lại Thanh Đức (Lai Ching-te) của Đảng Dân tiến cầm quyền (DPP), hiện là phó tổng thống và là ứng cử viên hàng đầu để trở thành tổng thống tiếp theo của Đài Loan, theo các cuộc thăm dò dư luận.

Bà Thái nói rằng việc Trung Quốc đang cố gắng can thiệp vào cuộc bầu cử ở Đài Loan “không có gì là bí mật”.

“Nhưng tôi nghĩ có lẽ họ không đặc biệt thành công trong nỗ lực gây ảnh hưởng đến cuộc bầu cử ở đây. Chủ yếu là vì đây là một nền dân chủ và mọi người biết rằng người dân sẽ đưa ra những quyết định đúng đắn về việc ai sẽ là nhà lãnh đạo tiếp theo của Đài Loan”, bà nói.

“Vì vậy, như mọi người biết, tất nhiên Trung Quốc quan tâm đến việc can thiệp vào cuộc bầu cử ở Đài Loan và bằng nhiều cách họ đang cố gắng tác động đến cuộc bầu cử theo hướng có lợi cho họ.”

Bắc Kinh tiếp tục chiến dịch quấy rối quân sự nhắm vào Đài Bắc trước cuộc bầu cử, điều động máy bay chiến đấu và tàu chiến đến gần hòn đảo này một cách thường xuyên. Bộ Quốc phòng Đài Loan cho biết bắt đầu từ sáng thứ Năm (30/11), họ đã phát hiện các máy bay chiến đấu J-10 và J-16 cũng như các máy bay trực thăng trên tàu hoạt động ngoài khơi miền trung Đài Loan và phía tây nam hòn đảo. Bộ Quốc phòng cho biết thêm, 11 máy bay trong số đó đã vượt qua đường trung tuyến của eo biển Đài Loan hoặc các khu vực lân cận, hợp tác với các tàu chiến Trung Quốc để thực hiện “các cuộc tuần tra sẵn sàng chiến đấu chung”.

Bên cạnh áp lực quân sự, Google nhận thấy “sự gia tăng lớn” các cuộc tấn công mạng bắt nguồn từ Trung Quốc nhắm vào Đài Loan trong 6 tháng qua, theo bà Kate Morgan, giám đốc kỹ thuật cấp cao của Google.

Văn phòng Các vấn đề Đài Loan của Trung Quốc hôm thứ Tư (29/11) đã tăng cường quấy nhiễu ông Lại Thanh Đức và người đồng hành của ông là bà Hsiao Bi-khim – trước đây từng là đặc phái viên của Đài Loan tại Hoa Kỳ.

Phát ngôn viên của Phòng này là Chen Binhua nói trong một cuộc họp báo: “Độc lập của Đài Loan có nghĩa chiến tranh. Đảng Dân tiến cầm quyền đang thúc đẩy hành động nguy hiểm và sẽ chỉ đầu độc lợi ích và hạnh phúc của người dân trên đảo”.

Phát biểu với các phóng viên ở Đài Bắc hôm thứ Năm (30/11), nhà hoạch định chính sách hàng đầu về Trung Quốc của Đài Loan, ông Chiu Tai-san đã bác bỏ những lời chỉ trích của Bắc Kinh.

Ông Chiu, người đứng đầu Hội đồng các vấn đề Đại lục của Đài Loan, cho biết: “Thành thật mà nói, những bình luận của chế độ cho thấy họ thậm chí không biết chính trị dân chủ và bầu cử là gì”.

Anh Nguyễn, theo ET

Anh Nguyễn

Published by
Anh Nguyễn

Recent Posts

Phòng đuối nước mùa nắng nóng: Biết bơi thôi chưa đủ

Trẻ em cần được trang bị nhiều kỹ năng để vui chơi an toàn, đồng…

1 giờ ago

Phó Tổng thống thứ nhất Iran Mohammad Mokhber được chỉ định thay cố Tổng thống Raisi

Phó Tổng thống thứ nhất Iran Mohammad Mokhber hôm thứ Hai (20/5) đã được Lãnh…

2 giờ ago

Đầu cơ vàng, đầu cơ đất đai ‘lũng đoạn’ nền kinh tế

Lần đầu tiên trong vòng 5 năm qua, số doanh nghiệp rút khỏi thị trường…

2 giờ ago

Tân Tổng thống Đài Loan kêu gọi Trung Quốc chấm dứt động thái đe dọa

Thứ Hai (20/5), trong bài phát biểu nhậm chức của mình, tân Tổng thống Đài…

2 giờ ago

Bàn về hôn nhân truyền thống: Sự trân trọng và lòng trung thành gắn kết nhân duyên

Thời xa xưa, con người xem hôn nhân là một nghi thức thiêng liêng, vợ…

4 giờ ago

Pháp tiến hành “chiến dịch lớn” trong tình trạng bất ổn ở New Caledonia

Pháp đã tiến hành một “chiến dịch lớn” tại vùng lãnh thổ New Caledonia ở…

5 giờ ago