Thế Giới

Bộ Ngoại Mỹ phơi bày nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng của ĐCSTQ trong báo cáo hàng năm

Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, trong báo cáo mới nhất về nạn buôn người, đã lên án Bắc Kinh về các báo cáo nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ).

Báo cáo năm 2024 của Bộ Ngoại giao Mỹ, được công bố vào ngày 24/6, xếp Trung Quốc vào một trong số 13 quốc gia là quốc gia “cấp 3”. Quốc gia cấp 3 có nghĩa là chính phủ nước này có “chính sách hoặc mô hình” buôn người đã được chứng minh bằng tài liệu. Đặc biệt, báo cáo này cho biết, chính quyền Trung Quốc “đã bị cáo buộc cưỡng bức lấy nội tạng từ các tù nhân chính trị.

Trích dẫn một tuyên bố chung của một nhóm các chuyên gia nhân quyền của Liên Hợp Quốc (LHQ) vào năm 2021, báo cáo của cơ quan ngoại giao Mỹ lưu ý: “Nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng ở Trung Quốc dường như nhắm vào các nhóm thiểu số về sắc tộc, văn hóa, hoặc tôn giáo cụ thể đang bị giam giữ, thường không được giải thích lý do bắt giữ hoặc lý do đưa ra lệnh bắt giữ, ở những địa điểm khác nhau.

Tuyên bố chung năm 2021, do Văn phòng Cao ủy LHQ về Nhân quyền (OHCHR) đưa ra, cho biết, các chuyên gia “cực kỳ lo ngại” trước các báo cáo về “nạn thu hoạch nội tạng” bị cáo buộc nhắm vào các nhóm thiểu số, bao gồm các học viên Pháp Luân Công, người Duy Ngô Nhĩ, người Tây Tạng, người Hồi giáo, người Cơ Đốc giáo, bị giam giữ ở Trung Quốc.

Các chuyên gia, bao gồm các báo cáo viên đặc biệt của LHQ, đã đưa ra ý kiến như vậy dựa trên những gì mà OHCHR coi là “thông tin đáng tin cậy” rằng một số nhóm người bị giam giữ ở Trung Quốc đã bị cưỡng bức xét nghiệm máu và kiểm tra nội tạng mà không có sự đồng ý của họ.

Cơ quan nhân quyền của LHQ lưu ý: “Các kết quả kiểm tra [máu và nội tạng] được cho là đã được đăng ký vào cơ sở dữ liệu về nguồn nội tạng sống nhằm tạo điều kiện cho việc phân bổ nội tạng.

Các chuyên gia chỉ trích: “Chúng tôi quan ngại sâu sắc trước các báo cáo về việc phân biệt đối xử đối với các tù nhân hoặc người bị giam giữ dựa trên sắc tộc, tôn giáo hoặc tín ngưỡng của họ.

Đã có rất nhiều bằng chứng xung quanh hành vi trừng phạt được nhà nước phê duyệt của chính quyền Trung Quốc bằng cách cướp mổ nội tạng của các nạn nhân bị giam giữ, trong đó hầu hết là các học viên Pháp Luân Công.

Ví dụ, năm 2019, Tòa án về Trung Quốc, một tòa án nhân dân độc lập ở London, đã kết luận rằng chính quyền cộng sản Trung Quốc đã cưỡng bức thu hoạch nội tạng từ các tù nhân lương tâm trong nhiều năm “trên quy mô đáng kể,” trong đó các học viên Pháp Luân Công được cho là là “nguồn cung chính” về nội tạng người.

Tòa án độc lập này, do Ngài Geoffrey Nice QC, người trước đây đã lãnh đạo vụ truy tố cựu Tổng thống Nam Tư Slobodan Milosevic tại Tòa án Hình sự Quốc tế, chủ trì, nhận định rằng việc xét nghiệm máu và xét nghiệm y tế, đặc biệt đối các học viên Pháp Luân Công và người Duy Ngô Nhĩ bị giam giữ, “rất gợi ý về các phương pháp được sử dụng để đánh giá chức năng nội tạng.

Pháp Luân Công

Pháp Luân Công, còn được gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một môn tu luyện tâm linh được giới thiệu ra công chúng Trung Quốc vào năm 1992. Pháp Luân Công khuyến khích các học viên sống theo nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn. Đến năm 1999, theo ước tính chính thức của chính quyền Trung Quốc , có khoảng 70 triệu đến 100 triệu người tham gia tu luyện môn này.

Lo sợ trước sự phổ truyền nhanh chóng của Pháp Luân Công, ĐCSTQ coi môn tu luyện ôn hòa này là mối đe dọa đối với quyền lực chính trị của mình, vì vậy đã phát động một chiến dịch đàn áp tàn bạo trên toàn quốc vào tháng 7/1999 nhằm trấn áp môn tu luyện này. Kể từ đó, hàng triệu học viên Pháp Luân Công đã bị giam giữ trong các nhà tù, trại lao động và các cơ sở giam giữ khác. Theo Trung tâm Thông tin Pháp Luân Đại Pháp, hàng trăm nghìn học viên đã bị tra tấn trong khi bị giam giữ và một số lượng rất lớn học viên đã bị bức hại đến chết.

Đầu tháng này, ông David Matas, một chuyên gia nhân quyền quốc tế, ước tính rằng chính quyền Trung Quốc có thể kiếm được khoảng 8,9 tỷ đô la mỗi năm từ hoạt động cưỡng bức thu hoạch nội tạng.

Trung Quốc từ lâu đã trở thành điểm đến hàng đầu cho du lịch cấy ghép nội tạng bởi vì các bệnh viện Trung Quốc do nhà nước hậu thuẫn thường đưa ra thời gian chờ đợi rất ngắn để bệnh nhân có được nội tạng phù hợp.

Vấn đề này đã được chú ý ở tiểu bang Delaware của Hoa Kỳ. Hôm 20/6, Hạ viện Delaware đã nhất trí thông qua một nghị quyết đồng lòng (HCR143). Nghị quyết này kêu gọi các nhà lập pháp khuyến khích cộng đồng y tế của tiểu bang “giáo dục người dân Delaware về những rủi ro khi đến Trung Quốc để cấy ghép nội tạng, [và] giúp ngăn chặn người dân Delaware vô tình tham gia vào vụ giết người dưới hình thức cưỡng bức thu hoạch nội tạng các tù nhân lương tâm.”

Theo tin mới nhất, Hạ viện Mỹ đã thông qua dự luật “Đạo luật Bảo vệ Pháp Luân Công (H.R. 4132)” vào ngày 25/6. Đạo luật sẽ yêu cầu Hoa Kỳ áp đặt các lệnh trừng phạt đối với các cá nhân nước ngoài “cố ý chịu trách nhiệm, đồng lõa, hoặc đã tham gia vào” hoạt động cưỡng bức thu hoạch nội tạng của ĐCSTQ. Dự luật còn cần được Thượng viện Mỹ thông qua trước khi được tổng thống ký thành luật.

Trước đó vào ngày 24/6, Trung Tâm Thông tin Pháp Luân Đại Pháp đã đăng bài trên mạng xã hội X, trước đây là Twitter, kêu gọi người dân Mỹ liên hệ với các đại diện của họ ở Hạ viện để yêu cầu “bỏ phiếu ĐỒNG Ý” cho dự luật này. Trung tâm này hôm 24/6 nhấn mạnh: “Nếu được thông qua, đây là lần đầu tiên trong 25 năm Pháp Luân Công là trọng tâm của một dự luật.

Gia Huy

Tôi yêu thích và quan tâm tình hình chính sự và thông tin thời cuộc thế giới, bình luận và phân tích về chính trị Mỹ, Trung và thế giới nói chung. Hiện tại tôi đang đóng góp cho chuyên mục Thế giới của báo trithucvn.org.

Published by
Gia Huy

Recent Posts

Ông Zelensky tuyên bố chuẩn bị cho ‘kế hoạch chấm dứt chiến tranh’

Tổng thống Ukraine Vladimir Zelensky cho biết nước này đang chuẩn bị một “kế hoạch…

1 giờ ago

Bình Dương: Va chạm khi lái xe nâng, nam công nhân bị đồng nghiệp đâm tử vong

Trong lúc đuổi đánh nhau, nam công nhân bị đồng nghiệp dùng dao đâm, tử…

1 giờ ago

Sở hữu trí nhớ phi thường, người phụ nữ nhớ cả những khoảnh khắc ở trong bụng mẹ

Nhớ được những gì xảy ra ở trong bụng mẹ dường như là một điều…

1 giờ ago

Quốc hội chốt phương án người lao động được rút bảo hiểm xã hội một lần

Quốc hội thông qua Luật Bảo hiểm xã hội (BHXH) sửa đổi, trong đó cho…

2 giờ ago

Điện Kremlin bình luận về cuộc tranh biện giữa ông Biden và ông Trump

Các cuộc tranh luận giữa tổng thống Hoa Kỳ không phải là mối quan tâm…

3 giờ ago

[VIDEO] ĐBQH: Tránh quy hoạch đô thị chỉ để bán đất thu tiền

Thảo luận tại hội trường ngày 28/6 về Luật quy hoạch đô thị và quy…

4 giờ ago