Ngày 13/8, Bộ Quốc phòng Anh cho biết có khả năng thực tế là Nga không còn tài trợ cho các hoạt động của Tập đoàn lính đánh thuê Wagner.
Trong một bài đăng trên Twitter với nội dung “Cập nhật mới nhất của Tình báo Quốc phòng về tình hình ở Ukraine – ngày 13/8/2023”, Bộ Quốc phòng Anh cho hay nhà nước Nga đã hành động chống lại một số lợi ích kinh doanh khác của chủ sở hữu Wagner, ông Yevgeny Prigozhin, sau khi ông này lãnh đạo một cuộc binh biến thất bại chống lại quân đội Nga hồi đầu tháng Sáu.
Bộ Quốc phòng Anh dự đoán: “Nếu nhà nước Nga không còn trả tiền cho Wagner nữa thì bên chi trả hợp lý thứ hai là chính quyền Belarus”, đồng thời nhận định điều này sẽ làm cạn kiệt tài nguyên của Belarus.
Theo Bộ Quốc phòng, Tập đoàn Wagner đang tiến tới thu hẹp quy mô và tái cơ cấu để tiết kiệm chi phí lương cho nhân viên tại thời điểm gặp áp lực về tài chính.
Gần đây, Wagner đã trở thành một tổ chức có vai trò quan trọng trong bối cảnh an ninh châu Phi, mặc dù không rõ ảnh hưởng của nó đối với lục địa này như thế nào sau cuộc binh biến hồi tháng Sáu. Tập đoàn Wagner được cho là đã hoạt động ở các quốc gia như Mali, Burkina Faso, Sudan, Mozambique và Cộng hòa Trung Phi.
Nhu cầu cấp bách hơn của ông Putin trong chuyến thăm Trung Quốc là gì?…
Trẻ em cần được trang bị nhiều kỹ năng để vui chơi an toàn, đồng…
Phó Tổng thống thứ nhất Iran Mohammad Mokhber hôm thứ Hai (20/5) đã được Lãnh…
Lần đầu tiên trong vòng 5 năm qua, số doanh nghiệp rút khỏi thị trường…
Thứ Hai (20/5), trong bài phát biểu nhậm chức của mình, tân Tổng thống Đài…
Thời xa xưa, con người xem hôn nhân là một nghi thức thiêng liêng, vợ…