Bộ trưởng Nội vụ bang Arizona: Ông Trump không thể bị loại khỏi cuộc bỏ phiếu ở Arizona

Hôm 30/8, Bộ trưởng Nội vụ tiểu bang Arizona, ông Adrian Fontes thuộc Đảng Dân chủ, thông báo rằng luật của Arizona nghiêm cấm việc sử dụng Tu chính án thứ Mười bốn của Hiến pháp Hoa Kỳ để ngăn cản cựu Tổng thống Donald Trump tham gia bầu cử.

(Ông Adrian Fontes/Ảnh: Getty Images)

Các học giả pháp lý từ cả cánh tả và cánh hữu đều đưa ra ý kiến rằng Tu chính án thứ Mười bốn sẽ khiến ông Trump không đủ tư cách xuất hiện trên bất kỳ lá phiếu nào vào năm 2024. Mục 3 của Tu chính án thứ Mười bốn nói rằng các quan chức nhà nước không đủ tư cách giữ chức vụ nếu họ “tham gia nổi dậy hoặc nổi loạn chống lại” Hoa Kỳ.

Hôm thứ Ba (29/8), ông Fontes đã công khai tán thành ý tưởng này, nói rằng văn phòng của ông đang “rất coi trọng” những lập luận này.

Ông Fontes trả lời NBC News: “Chúng tôi phải có chứng nhận cuối cùng về các ứng cử viên đủ điều kiện [cho cuộc bỏ phiếu sơ bộ] trước ngày 14/12 cho cuộc bầu cử tổng thống ưu tiên (một cuộc bầu cử trong đó cử tri có thể chọn người mà họ muốn trở thành ứng cử viên tổng thống trong cuộc Tổng tuyển cử sắp tới) ở Arizona. Và vì việc này cuối cùng sẽ phải đưa ra tòa nên chúng tôi rất coi trọng vấn đề này.”

Ông Fontes cũng kêu gọi những người đề xướng ý tưởng này “bắt đầu hành động” để nhanh chóng đưa cuộc chiến pháp lý vào hệ thống tư pháp.

Tuy nhiên, ông Fontes đã thay đổi quan điểm của mình vào thứ Tư (30/8), ông phát biểu trên một chương trình podcast có trụ sở tại Arizona rằng luật tiểu bang cấm sử dụng Tu chính án thứ Mười bốn để chống lại cựu Tổng thống Trump.

Ông Fontes cho hay: “Hiện tại, Tòa án Tối cao Arizona nói rằng vì không có quy trình pháp lý nào trong luật liên bang về việc thực thi Mục 3 của Tu chính án thứ Mười bốn nên các vị không thể thực thi nó.”

Tuy nhiên, ông Fontes gọi tiền lệ của Tòa án Tối cao Arizona là “ngu ngốc”.

“Đó là những gì Tòa án Tối cao Arizona đã nói, vì vậy đó là tình trạng luật pháp ở Arizona. Bây giờ, tôi có đồng ý với điều đó không? Không, điều đó thật ngu ngốc. Điều tôi đang nói là tôi sẽ tuân theo luật pháp. Và luật pháp ở Arizona chính là luật pháp ở Arizona. Dù tôi có thích hay không, điều đó không quan trọng.”

Việc rút lại ý định dùng Tu chính án thứ Mười bốn của ông Fontes diễn ra vài ngày sau khi Bộ trưởng Nội vụ tiểu bang New Hampshire, ông David Scanlan thuộc Đảng Cộng hòa, cũng có sự thay đổi quan điểm tương tự.

Ông David Scanlan trả lời NBC News hôm thứ Hai (28/8) rằng ông “không tìm cách xóa bất kỳ cái tên nào” khỏi cuộc bỏ phiếu sơ bộ của Đảng Cộng hòa. Trước đó Nhà sáng lập tổ chức Turning Point USA, anh Charlie Kirk đã kêu gọi những người ủng hộ liên lạc văn phòng ông Scanlan sau các báo cáo về việc ông Scanlan đang cân nhắc sử dụng Tu chính án thứ Mười bốn để ngăn cựu Tổng thống Donald Trump khỏi cuộc bỏ phiếu.

Một cuộc thăm dò vào tháng Tám cho thấy ông Trump dẫn trước Tổng thống Joe Biden trong một cuộc so tài giả định và có lợi thế 47 điểm phần trăm so với những đối thủ chính của Đảng Cộng hòa.

Vy An

Published by
Vy An

Recent Posts

Trí tuệ nhân tạo và vấn nạn lừa đảo bằng mô phỏng giọng nói

Sử dụng công nghệ mô phỏng giọng nói AI để thực hiện hành vi lừa…

1 giờ ago

ĐCSTQ tuyên truyền rầm rộ về nghiên cứu “đóng băng và rã đông não người” sau 18 tháng

Nhóm do Tiến sĩ Thiệu Chí Thành của Đại học Phúc Đán Trung Quốc dẫn…

1 giờ ago

Ông Zelenskiy thúc đẩy các đồng minh tăng cường viện trợ và tham gia chiến tranh

Tổng thống Volodymyr Zelenskiy nói với Reuters trong một cuộc phỏng vấn độc quyền vào…

3 giờ ago

91 trung tâm đăng kiểm có thể phải đóng cửa nếu án xử đồng loạt

100% trung tâm đăng kiểm ở Hà Nội và TPHCM sẽ phải dừng hoạt động…

4 giờ ago

Hoa Kỳ: Các lãnh đạo lưỡng đảng ca ngợi các giá trị của Pháp Luân Công

Các thống đốc và các nhà lập pháp Hoa Kỳ đã ca ngợi các giá…

5 giờ ago

Hãng xe máy điện Yadea (Trung Quốc) hiển thị bản đồ vi phạm chủ quyền Việt Nam

Bản đồ vị trí cửa hàng của hãng xe máy điện Yadea Việt Nam không…

5 giờ ago