Bộ trưởng Thương mại Mỹ: Sẽ có thêm hành động chống lại Huawei nếu cần

Ngày 23/9, Bộ trưởng Thương mại Gina Raimondo cho biết, chính quyền Biden sẽ có thêm hành động mạnh tay đối với công ty viễn thông Trung Quốc Huawei nếu cần thiết, sau khi một số nhà lập pháp Đảng Cộng hòa gây áp lực về vấn đề này.

Washington nhận định Huawei là một mối đe dọa an ninh quốc gia, đồng thời tích cực vận động các quốc gia khác không sử dụng thiết bị Huawei trong mạng 5G thế hệ tiếp theo. Họ cũng cho rằng, mối quan hệ của Huawei với chế độ và quân đội Trung Quốc có thể khiến công ty này phải chịu “áp lực của chính quyền Trung Quốc mà tham gia vào hoạt động gián điệp”.

Trong một cuộc phỏng vấn với Reuters, khi được hỏi về vấn đề Huawei, bà Raimondo nhắc lại những gì bà nói với các nhà lập pháp Đảng Cộng hòa vào tháng 1, “rằng tôi sẽ không mềm lòng” và “không nên lo lắng” vì điều đó.

Chính quyền của cựu Tổng thống Donald Trump đã thêm Huawei vào Danh sách Thực thể bị trừng phạt của Hoa Kỳ vào tháng 5/2019. Bà Raimondo khẳng định, danh sách này “là một công cụ thực sự mạnh mẽ của chúng tôi, và chúng tôi sẽ sử dụng nó ở mức tối đa có thể để bảo vệ an ninh quốc gia Mỹ”.

Bà nhấn mạnh: “[Còn về câu hỏi liệu] Chúng tôi sẽ có thêm các hành không không? Nếu cần thiết, thì [tất nhiên là] có.”

Hiện tại phía Huawei từ chối bình luận về nhận xét của bà Raimondo.

Tháng 11/2020, Huawei thông báo họ đang bán đơn vị điện thoại thông minh thương hiệu giá rẻ của mình là Honor Device Co cho một tập đoàn gồm hơn 30 đại lý và chi nhánh. Tháng trước, một nhóm gồm 14 nhà lập pháp Đảng Cộng hòa tại Hạ viện Mỹ đã yêu cầu Bộ Thương mại thêm Honor Device vào Danh sách Thực thể bị trừng phạt, vì cho rằng đơn vị này được tách ra “để trốn tránh các chính sách kiểm soát xuất khẩu của Mỹ, được quyền tiếp cận các loại chip bán dẫn và phần mềm mà nó có lẽ sẽ bị chặn nếu việc thoái vốn không diễn ra”.

Bà Raimondo cũng lưu ý, Bộ Thương mại không ngừng đưa thêm các công ty khác vào Danh sách Thực thể bị trừng phạt.

Vào tháng 6, có thêm 5 công ty Trung Quốc đã được bổ sung vào danh sách này, sau khi Bộ Thương mại xác nhận họ có liên quan đến vấn nạn cưỡng bức lao động người Duy Ngô Nhĩ và các nhóm thiểu số Hồi giáo khác ở Tân Cương.

Minh Ngọc (T/h)

Xem thêm:

Minh Ngọc

Published by
Minh Ngọc

Recent Posts

Đề nghị truy tố cựu Chủ tịch AIC trong vụ án thứ 4

Bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn bị đề nghị truy tố về hai tội Vi phạm…

2 giờ ago

Nghệ An có thêm tượng Hồ Chủ tịch

Tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh với chủ đề 'Bác Hồ về thăm quê' dự…

3 giờ ago

Hà Nội: Phát hiện thi thể nữ giới đã khô trong căn hộ chung cư

Khi mở cửa căn hộ chung cư nhiều năm không có người ở, cư dân…

4 giờ ago

Quản lý quán ăn thực hiện CPR kịp thời cứu bé 11 tháng tuổi ‘không còn sự sống’

Khi thấy con không còn sự sống, người mẹ hoảng loạn không biết phải làm…

4 giờ ago

NASA phát hiện bằng chứng cho thấy sự sống trên sao Hỏa

NASA đã xác định một loại khí được tạo ra bởi các sinh vật sống…

5 giờ ago

Ngoại trưởng Blinken: Mỹ có bằng chứng Trung Quốc định can thiệp bầu cử

Washington đã phát hiện dấu hiệu Bắc Kinh tìm cách gây ảnh hưởng và can…

5 giờ ago