Các chính phủ có thể cài thêm gián điệp vào nội bộ ĐCSTQ

Các chính phủ có thể tăng cường nỗ lực gián điệp ở Trung Quốc để đối phó với sự kém minh bạch từ phía lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), một chuyên gia quốc phòng Úc cho biết.

Ông Michael Shoebridge, giám đốc của Strategic Analysis Australia, đưa ra bình luận này khi sự chú ý đang tập trung vào các hoạt động gián điệp của ĐCSTQ ở nước ngoài.

“Khi ông Tập Cận Bình đóng cửa Trung Quốc với các nhà báo và học giả nước ngoài, khiến các doanh nghiệp nước ngoài gặp khó khăn trong hoạt động tại đây, thì các cơ quan chính phủ nước ngoài sẽ ngày càng nỗ lực tìm kiếm nguồn tin bên trong các cơ quan và tổ chức Trung Quốc, ông viết trong email gửi tới The Epoch Times vào ngày 12 tháng 9.

“Không giống những nỗ lực của Bắc Kinh ở nước ngoài, nỗ lực gián điệp bên trong Trung Quốc ít liên quan đến việc cố gắng can thiệp vào chính trị và việc ra quyết định của Trung Quốc, mà tập trung vào việc thu thập thông tin và hiểu biết sâu sắc về hoạt động mờ ám của ĐCSTQ và những người thân cận với ông Tập”. 

Gián điệp ĐCSTQ bị phát hiện trong Quốc hội Anh

Bình luận của ông Shoebridge được đưa ra sau khi một nhà nghiên cứu làm việc trong Quốc hội Anh bị bắt vì nghi ngờ “làm gián điệp cho Trung Quốc”. Người này bị cáo buộc đã cung cấp thông tin cho Bắc Kinh thông qua vị trí như một nhà nghiên cứu cho một thành viên Nghị viện.

Nghi phạm, bị bắt và được tại ngoại vào tháng Ba, là một đàn ông người Anh ở độ tuổi gần 30, từng học tập và làm việc tại Trung Quốc, theo nhật báo The Times.

The Times cho biết người đàn ông này có quyền cao cấp tiếp cận thông tin mật và đã giúp định hình chính sách Trung Quốc của Vương quốc Anh.

Sau thông tin phát hiện nghi phạm làm gián điệp cho Trung Quốc trong nghị viện Anh, Thủ tướng Anh Rishi Sunak nói với các đài truyền hình tại hội nghị thượng đỉnh G20 ở New Delhi rằng ông đã nêu ra “một loạt mối quan ngại khác nhau” với Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường, bao gồm cả “những lo ngại nghiêm trọng về bất kỳ sự can thiệp nào vào nền dân chủ nghị viện của Vương Quốc Anh, sự can thiệp đó là hoàn toàn không thể chấp nhận được.”

Các nhà hoạch định chính sách Úc cảnh báo về sự can thiệp nước ngoài

Nghị sĩ Đảng Lao động, ông Peter Khalil, chủ tịch ủy ban tình báo và an ninh của quốc hội, đã cảnh báo người dân Úc phải luôn duy trì “cảnh giác” trước sự can thiệp của nước ngoài.

Ông Khalil nói với đài ABC hôm 12/9: “Mọi người thực sự phải nhận thức và cảnh giác trước những nỗ lực đó”.

“Các cơ quan an ninh và cơ quan tình báo phải chịu trách nhiệm kiểm tra nhân viên.

“Đó là một sự thâm nhập khá sâu… và xảy ra ở khắp các ban ngành, chính phủ và quốc hội.”

Trước đó, Thượng nghị sĩ Đảng Tự do, ông James Paterson, giám sát bộ trưởng nội vụ, đã cảnh báo nguy cơ gián điệp Trung Quốc phá hoại các tiến trình dân chủ của nước Úc là “rất cao”.

“Thật không may, nguy cơ điều này xảy ra ở Úc là rất cao vì đại đa số nhân viên làm việc ở Tòa nhà Quốc hội không được kiểm tra an ninh dưới bất kỳ hình thức nào”, ông Paterson nói với truyền thông ở Canberra vào ngày 11 tháng 9.

“Nếu bạn làm việc cho một thành viên Quốc hội, bất kỳ ai thuộc phe đối lập, kể cả các bộ trưởng giám sát của phe đối lập (shadow minister), thì bạn không bị yêu cầu và bạn không thể được kiểm tra an ninh. Chỉ có nhân viên cấp bộ mới được kiểm tra an ninh.”

Ông Paterson kêu gọi thay đổi quy trình kiểm tra, ít nhất là đối với các nghị sĩ “làm việc trong các ủy ban nhạy cảm như Ủy ban Tình báo và An ninh hoặc ủy ban quốc phòng theo luật định mới, sẽ giám sát AUKUS (một thoả thuận quốc phòng ba bên giữa Úc, Vương quốc Anh, và Mỹ).” 

Ông Khalil nói có “cuộc đối thoại đang diễn ra” về việc liệu có nên tăng cường kiểm tra nhân viên hay không.

Ông nói: “Các cơ quan an ninh của chúng tôi làm việc khá nhiều, liên tục 24 giờ để đảm bảo sẽ không có hoặc giảm thiểu bất kỳ nỗ lực can thiệp nào của nước ngoài vào các thể chế dân chủ của chúng ta. Họ làm khá tốt công việc đó.”

Chuyên gia dự đoán sẽ có thêm nhiều hoạt động gián điệp của ĐCSTQ

Ông Michael Shoebridge, cựu giám đốc quốc phòng tại Viện Chính sách Chiến lược Úc, cho biết nhiều trường hợp gián điệp Trung Quốc và can thiệp chính trị không chỉ ở Úc mà còn khắp nơi trên thế giới dân chủ.

Ông nói: “Việc gieo rắc bất hòa và khuếch đại sự bất đồng chính kiến trong các quốc gia, quốc hội và chính phủ của họ là một chiến thuật mà Bắc Kinh – và đối tác chiến lược Nga – coi là hiệu quả và hữu ích, vì vậy họ sẽ tiếp tục làm vậy”.

“Nhìn chung, hoạt động thu thập tình báo và can thiệp nước ngoài một cách mạnh mẽ của Bắc Kinh sẽ tiếp tục là yếu tố gây bất ổn trong mối quan hệ của Úc và nhiều quốc gia khác với Trung Quốc. Điều này sẽ phá vỡ ngay cả những nỗ lực cẩn thận nhất trong việc xây dựng mối quan hệ yên ổn và mang tính đóng góp bằng cách chỉ ra mặt tối trong các mục tiêu và hoạt động của Bắc Kinh.”

Ông Shoebridge cho biết một số vụ việc, như vụ liên quan đến một học giả Trung Quốc bị Cảnh sát Liên bang Úc đột kích và cáo buộc đã đưa 2.000 USD tiền mặt cho người cung cấp thông tin, có thể gây hoang tưởng ở Bắc Kinh về việc các cá nhân Trung Quốc đi du lịch sẽ mang rủi ro an ninh khi trở về.

“Điều này sẽ củng cố tư duy của ông Tập về kiểm soát”, ông Shoebridge nói. 

Người phát ngôn của Bộ trưởng Nội vụ Úc Clare O’Neil cho biết chính phủ “sẽ luôn tuân theo lời khuyên về an ninh từ các cơ quan tình báo, bao gồm cả vấn đề liên quan đến kiểm tra an ninh”.

Anh Nguyễn

Tôi yêu thích và quan tâm tình hình chính sự và thông tin thời cuộc thế giới, bình luận và phân tích về chính trị Mỹ, Trung và thế giới nói chung. Hiện tại tôi đang đóng góp cho chuyên mục Thế giới của báo trithucvn.org.

Published by
Anh Nguyễn

Recent Posts

Bàn về hôn nhân truyền thống: Sự trân trọng và lòng trung thành gắn kết nhân duyên

Thời xa xưa, con người xem hôn nhân là một nghi thức thiêng liêng, vợ…

49 phút ago

Pháp tiến hành “chiến dịch lớn” trong tình trạng bất ổn ở New Caledonia

Pháp đã tiến hành một “chiến dịch lớn” tại vùng lãnh thổ New Caledonia ở…

1 giờ ago

Các lãnh đạo quốc tế phản ứng ra sao về cái chết của Tổng thống Iran?

Các nhà lãnh đạo quốc tế đã bắt đầu bày tỏ phản ứng của họ…

2 giờ ago

Iran xác nhận Tổng thống Ebrahim Raisi đã chết trong vụ tai nạn máy bay

Truyền thông nhà nước Iran xác nhận Tổng thống Ebrahim Raisi đã chết trong vụ…

2 giờ ago

Vương quốc Anh không muốn ‘xung đột trực tiếp với Nga’

Bộ trưởng Quốc phòng Anh Grant Shapps tuyên bố phương Tây không muốn đối đầu…

3 giờ ago

Cuộc thi “Ca sĩ 2024” tại Trung Quốc để giọng thô không chỉnh sửa, thách thức thực lực

Khi cuộc thi "Ca sĩ 2024" tại Trung Quốc áp dụng hình thức phát sóng…

3 giờ ago