Các nhà lập pháp ĐCH: Xóa bỏ thuế quan thời Trump làm tăng sự phụ thuộc vào TQ

Tổng thống Joe Biden đã cân nhắc việc dỡ bỏ thuế quan đối với hàng hóa Trung Quốc để kiềm chế giá hàng hóa trong bối cảnh lạm phát tăng vọt, điều mà các nhà lập pháp Đảng Cộng hòa cho rằng sẽ làm trầm trọng hơn sự phụ thuộc của Mỹ vào Trung Quốc.

Thượng nghị sĩ Cộng hòa James Lankford tiểu bang Oklahoma (Ảnh: Getty Images)

Thượng nghị sĩ Cộng hòa James Lankford (tiểu bang Oklahoma) nói với kênh truyền thông NTD: “Có một bài học mà chúng ta nên rút ra trong thời gian diễn ra đại dịch COVID, đó là chúng ta không thể phụ thuộc vào chính quyền cộng sản Trung Quốc trong chuỗi cung ứng của mình.”

“Vì vậy, [ông Biden] đang cố gắng giải quyết một vấn đề, nhưng lại qua việc tạo ra một vấn đề khác thậm chí còn lớn hơn cho Hoa Kỳ trong dài hạn, đó là quay trở lại với Trung Quốc để có thể giải quyết vấn đề này [lạm phát] ngay trước mắt,” ông Lankford cho hay.

Ông nói thêm: “Điều đó khiến chúng ta phụ thuộc nhiều hơn vào Trung Quốc trong dài hạn.”

Trong khi đó, Thượng nghị sĩ Cộng hòa Rob Portman (tiểu bang Ohio) trích dẫn Báo cáo Mục 301 năm 2018 về các Hành vi, Chính sách và Hoạt động của Trung Quốc liên quan đến Chuyển giao Công nghệ, Sở hữu Trí tuệ và Đổi mới, mà qua đó ông “đã xác định Trung Quốc không tham gia cuộc chơi theo các các quy tắc, [và] còn có liên quan đến trợ cấp bán phá giá và các hành vi thương mại không công bằng khác”.

Do đó ông đánh giá, thỏa thuận thương mại “Giai đoạn 1” của cựu Tổng thống Trump với Bắc Kinh đã không được thực hiện đầy đủ.

Thượng nghị sĩ Portman cảnh báo thêm, việc dỡ bỏ các mức thuế như vậy sẽ “khiến Trung Quốc và các quốc gia khác trên thế giới nhìn nhận rằng khi các nước bị phát hiện là giao dịch thương mại không công bằng, họ sẽ không phải chịu hậu quả gì cả”.

“Khi họ cam kết làm điều gì đó… và không hoàn thành, chúng ta không nên tưởng thưởng điều đó,” ông Portman nhấn mạnh. Ông cũng nhận định, những hành động như vậy có tác động rất nhỏ đến lạm phát.

Các giải pháp

Với những hậu quả tiềm tàng mà động thái này sẽ mang lại, thượng nghị sĩ Lankford đề xuất giải quyết vấn đề nội bộ hơn là tiếp cận với Trung Quốc.

Ông cho biết: “Chúng ta cần có một chính sách hướng tới việc tạo ra mọi thứ ở Mỹ… mà có thể giải quyết các vấn đề sản xuất mà [ông Biden] không muốn giải quyết.”

“Ông ấy nên làm cho hoạt động sản xuất ở Mỹ dễ dàng hơn, chứ không phải dễ dàng hơn trong việc nhập khẩu từ Trung Quốc.”

Thượng nghị sĩ Portman đề xuất một biện pháp khắc phục khác, theo đó quy định việc loại bỏ thuế quan và giải quyết chúng trên từng trường hợp thông qua một quy trình loại trừ do chính quyền Trump đưa ra để đối phó với sự bùng phát COVID-19.

Ông nói: “Nếu sản phẩm nhập khẩu từ Trung Quốc không được sản xuất tại Hoa Kỳ, thì đó có thể là một ứng cử tốt để giảm hoặc thậm chí xóa bỏ thuế quan đó, vì nó không giúp ích gì cho người lao động Mỹ.”

Ông Lankford cũng đề nghị duy trì thuế quan đối với những mặt hàng đang cạnh tranh trực tiếp với Mỹ hoặc đang bị buôn bán không công bằng. Ông giải thích: “Đó không phải là một sân chơi bình đẳng cho người lao động Mỹ.”

Nhật Minh (Theo The Epoch Times)

Nhật Minh

Published by
Nhật Minh

Recent Posts

Thái Bình: 1 người tử vong nghi do ăn tiết canh dê, hàng chục người đi khám

Hàng chục người phải nhập viện và một người chết sau bữa cỗ có món…

5 giờ ago

Phó giám đốc trung tâm đăng kiểm lớn nhất Đồng Nai bị bắt

Một Phó giám đốc phụ trách Trung tâm Đăng kiểm 60-01S (lớn nhất tỉnh Đồng…

8 giờ ago

Hà Tĩnh: Mưa lớn gây sạt lở đất, 7 công nhân thương vong

Một trận mưa lớn gây lở đất, vùi lấp lán trại có nhiều công nhân…

8 giờ ago

Tổng thống Nga Putin ra lệnh diễn tập vũ khí hạt nhân chiến thuật

Bộ Quốc phòng Nga hôm thứ Hai (6/5) loan báo rằng quân đội sẽ kiểm…

12 giờ ago

Tạp chí nhân quyền lên án việc tra tấn trong nhà tù Hắc Long Giang, TQ

Ngày 19 tháng 4 vừa qua, tạp chí Bitter Winter đã đăng tải chi tiết…

12 giờ ago

Có thể bạn chưa biết: Mang tất khi ngủ có thể làm giảm chứng ngủ ngáy

Bạn có đang gặp rắc rối vì chứng ngáy ngủ không? Các chuyên gia về…

13 giờ ago