Các vận động viên Nga, Belarus bị cấm tham gia giải vô địch bơi lội thế giới

Cơ quan thể thao quốc tế FINA đã chính thức cấm các vận động viên bơi lội của Nga và Belarus khỏi giải vô địch thế giới nhằm đáp trả cuộc chiến tranh của Nga vào Ukraine. 

Là cơ quan tổ chức các sự kiện bơi lội trên khắp thế giới, FINA đã đưa ra một tuyên bố hôm thứ Tư thông báo về động thái này. Hiện tại, quyết định trên sẽ chỉ áp dụng cho việc tham gia Giải vô địch thế giới FINA lần thứ 19 sắp diễn ra tại Budapest, Hungary, mặc dù lệnh cấm rất có khả năng sẽ được mở rộng sang các cuộc thi khác trong tương lai.

Động thái này được thực hiện dựa trên kết quả của một cuộc đánh giá rủi ro độc lập, trong đó đo lường những mặt lợi và hại của việc cho phép các vận động viên Nga và Belarus thi đấu vào thời điểm này.

“FINA kiên quyết lên án mạnh mẽ nhất đối với cuộc xâm lược của Nga đối với Ukraine”, tổ chức này tuyên bố. “FINA cũng muốn nhắc lại cam kết hỗ trợ Liên đoàn Bơi lội, Lặn và Bơi nghệ thuật Ukraine khi họ chuẩn bị cho các cuộc thi sắp tới.”

Ngoài ra, FINA thông báo rằng hội đồng kỷ luật của họ sẽ mở một cuộc điều tra đối với vận động viên bơi lội người Nga Evgeny Rylov, người bị cáo buộc đã tham gia một cuộc biểu tình ủng hộ chiến tranh. 

FINA cho rằng hành động đó (nếu có) của Rylov là vi phạm các quy tắc của tổ chức này. Theo Reuters, vận động viên bơi lội Rylov, người trước đó đã giành huy chương vàng trong các nội dung bơi ngửa 100 và 200 mét tại Thế vận hội Tokyo 2020, đã mất tài trợ với Speedo.

Tuy nhiên, vận động viên Rylov trong một tuyên bố đăng trên Instagram đã nói rằng anh có kế hoạch không tham dự Giải vô địch thế giới FINA lần thứ 19. Tuyên bố này được đưa ra trước khi FINA thông báo cấm tất cả các vận động viên Nga tham dự giải đấu.

“Để ủng hộ các vận động viên Paralympic Nga, ủng hộ tất cả các vận động viên Nga đã bị loại khỏi các cuộc thi quốc tế, tôi từ chối tham dự giải vô địch thế giới vào mùa hè này”, Rylov viết. “Tôi tin rằng thiếu đi sự cạnh tranh chính là làm mất đi sự phát triển của thể thao. Nghe có vẻ đáng buồn, nhưng thể thao không thể phát triển nếu không có những đối thủ xứng tầm.”

FINA là tổ chức thể thao mới nhất ban bố các biện pháp trừng phạt đối với các vận động viên Nga và Belarus sau cuộc xâm lược Ukraine. 

Trước đó, Liên đoàn Khúc côn cầu Quốc gia (NHL), bao gồm nhiều cầu thủ Nga và Ukraine, tuyên bố cắt đứt quan hệ với các đối tác kinh doanh Nga để phản đối hành động quân sự của Moscow. FIFA và Ủy ban Olympic Quốc tế (IOC) cũng đưa ra tuyên bố tương tự, sau đó kêu gọi cấm tất cả các vận động viên Nga và Belarus thi đấu trên toàn thế giới.

Đông A (theo Newsweek)

 

Đông A

Published by
Đông A

Recent Posts

Tổng thống Ukraine Zelensky muốn NATO bắn hạ tên lửa Nga

Tổng thống Ukraine Zelensky mới đây đã nói với tờ New York Times rằng, Mỹ…

46 phút ago

Mỹ Latin nối gót Mỹ áp thuế sản phẩm thép nhập khẩu từ Trung Quốc

Dòng sản phẩm thép giá rẻ của Trung Quốc tràn vào Mỹ Latinh đang gây…

1 giờ ago

Sau bỏ phiếu kín, Tân Chủ tịch nước sẽ tuyên thệ nhậm chức

Đại tướng Tô Lâm - Bộ trưởng Bộ Công an là cái tên duy nhất…

1 giờ ago

30.000 người Đài Loan biểu tình phản đối Viện Lập pháp cân nhắc dự luật mở rộng quyền lực

Viện Lập pháp Đài Loan tiếp tục xử lý các sửa đổi luật thực hiện…

1 giờ ago

Bộ LĐ-TB&XH cảnh báo lừa đảo đưa lao động Việt Nam sang Úc làm nông nghiệp

Bộ Lao động Thương binh & Xã hội (LĐ-TB&XH) vừa gửi công văn đến UBND…

2 giờ ago

Trung Quốc trừng phạt cựu nghị sĩ Mỹ Mike Gallagher, người ủng hộ Đài Loan

Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết hôm thứ Ba (21/5) rằng Trung Quốc đã…

2 giờ ago