CDC Mỹ: Omicron chiếm hơn 90% số ca COVID-19 tại một số tiểu bang

Tiến sĩ Rochelle Walensky, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Bệnh dịch Hoa kỳ (CDC), cho biết biến chủng Omicron đã chiếm hơn 90% số ca COVID-19 tại một số vùng tại Mỹ.

Theo Tiến sĩ Rochelle Walensky, tại miền Nam, miền Trung Tây, các tiểu bang đông Đại Tây Dương và các tiểu bang bắc Thái Bình Dương, hầu hết bệnh nhân COVID-19 là nhiễm biến chủng mới Omicron.

Theo The Epoch Times, bà Walensky nói trong buổi họp báo về COVID-19 của Nhà Trắng hôm 22/12: “Sự gia tăng nhanh chóng số ca COVID-19 nhiễm Omicron trên khắp nước Mỹ là tương tự với những gì chúng ta đang chứng kiến trên toàn thế giới”. Đầu tuần này, CDC loan báo Omicron tuần trước đã chiếm khoảng 73% tổng số bệnh nhân COVID-19 tại Mỹ, tăng nhanh chóng từ 3% của số liệu tuần trước đó.

Nhiều nghiên cứu gần đây, trong đó có một báo cáo do giới chức Scotland thực hiện, cho thấy rằng tỷ lệ nhập viện của các ca nhiễm Omicron là khá nhỏ so với làn sóng Delta. Nghiên cứu của giới chức Scotland phát hiện rằng nếu Omicron tại đây đạt số người nhiễm như Delta thì số ca nhập viện là 47, hiện tại số ca nhập viện do nhiễm Omicron tại Scotland là 15.

Một nghiên cứu khác của Cơ quan An toàn Sức khỏe Anh Quốc cho thấy những người bị nhiễm Omicron ít bị trở nặng hơn so với những người nhiễm Delta. Một phân tích về biến chủng Omicon của Đại học Hoàng gia London cũng phát hiện rằng các đột biến của Omicron có thể đã làm cho biến chủng này trở thành virus ít độc tính hơn so với biến chủng Delta.

Mặc dù đã có những đánh giá ban đầu về Omicron, nhưng một số quan chức vẫn tuyên bố rằng biến chủng mới này là mối đe dọa.

Tiến sĩ Maria van Kerkhove, lãnh đạo về mặt kỹ thuật của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), trong tuần này đã nói với báo giới rằng WHO chưa có đủ thông tin để đưa ra kết luận ‘biến chủng Omicron có độc tính nhẹ hơn’.

Chúng tôi chưa thấy biến chủng này lây lan thời gian đủ lâu trên người dân khắp thế giới, đặc biệt là ở những nhóm người dễ bị tổn thương. Chúng tôi đã đang yêu cầu các quốc gia phải thận trọng và phải suy nghĩ thấu đáo, đặc biệt khi những kỳ nghĩ lễ đang đến”, Reuters dẫn lời bà Maria van Kerkhove.

Xuân Thành (Theo The Epoch Times)

Xem thêm: 

Xuân Thành

Tôi yêu thích và quan tâm tình hình chính sự và thông tin thời cuộc thế giới, bình luận và phân tích về chính trị Mỹ, Trung và thế giới nói chung. Hiện tại tôi đang đóng góp cho chuyên mục Thế giới của báo trithucvn.org.

Published by
Xuân Thành

Recent Posts

Lũ lụt ở Afghanistan khiến 311 người chết, chính quyền ban bố tình trạng khẩn cấp

Theo AFP, hơn 300 người đã thiệt mạng trong lũ quét ở tỉnh Baghlan phía…

3 giờ ago

Không khí lạnh sắp tràn miền Bắc, mưa lớn gây lũ quét

Mưa kéo dài 4-5 ngày liên tục gây nguy cơ lũ quét.

4 giờ ago

Chính phủ Ukraine cảnh báo về khả năng huy động quân sự toàn diện

Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Ukraine hôm thứ Bảy (11/5) cho biết, toàn bộ…

5 giờ ago

Chỉ còn 1 USD, cậu bé 9 tuổi tặng cho người vô gia cư hóa ra lại là triệu phú

Thấy người đàn ông ăn mặc xuề xòa, mắt nhắm, vẻ mặt mệt mỏi, cậu…

6 giờ ago

Che dấu dữ liệu giao dịch của khối ngoại, Trung Quốc hy vọng phục hồi thị trường

Trung Quốc chuẩn bị tắt nguồn cấp dữ liệu trực tiếp về dòng vốn nước…

9 giờ ago

Căng thẳng Mỹ-Trung gia tăng, thêm kế hoạch cáp ngầm ngầm loại trừ Trung Quốc

Căng thẳng địa chính trị gia tăng giữa Mỹ và Trung Quốc cũng dẫn đến…

10 giờ ago