Thế Giới

Chiến lược mới của đội quân mạng ĐCSTQ

Qua hiện tượng cô con gái 16 tuổi của nhà văn bất đồng chính kiến Đặng Duật Văn (Deng Yuwen) sống tại Mỹ bị tấn công bằng những thông tin bôi nhọ và đe dọa tinh thần trên mạng, bài báo trên tờ New York Times (NYT) ngày 27/6 đã tiết lộ chiến lược mới của đội quân mạng của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ).

Đội quân thế giới mạng internet của ĐCSTQ mới đây đã tung ra chiến lược mới: Cô con gái 16 tuổi của nhà văn bất đồng chính kiến Đặng Duật Văn sống tại Mỹ đã bị tấn công bằng những thông tin bôi nhọ và đe dọa tinh thần trên mạng. (Ảnh minh họa: TY Lim/Shutterstock)

Chiến lược mới?

Tờ NYT đưa tin, theo các nhà nghiên cứu từ Đại học Clemson ở Nam Carolina và Meta, một mạng lưới tuyên truyền liên quan đến cơ quan an ninh ĐCSTQ đã mở cuộc chiến trên mạng bằng những thông tin bôi nhọ và đe dọa tinh thần đối với con gái của nhà văn bất đồng chính kiến Đặng Duật Văn. Họ cũng sử dụng tài khoản giả mạo để đăng những tin nhắn khiêu dâm và đe dọa cô con gái chưa đủ tuổi vị thành niên của ông, vu cáo cô là kẻ nghiện ma túy, đốt phá và làm gái mại dâm.

Giới quan sát chỉ ra, những bình luận thô tục nhắm vào cô gái cũng xuất hiện trên các trang cộng đồng Facebook và thậm chí trên các trang như TripAdvisor, nền tảng tin tức cộng đồng Patch, và trang giúp chọn trường học Niche…

Trong một cuộc phỏng vấn, ông Đặng Duật Văn nói về các cuộc tấn công trực tuyến: “Không có cách nào để chặn được, vì chúng không ngừng thay đổi danh tính và vào tấn công”.

Hành vi quấy rối này đã cảnh báo Washington, Canada và nhiều nước khác về mô hình đe dọa trên thế giới mạng internet, nơi các cuộc tấn công của dư luận viên ĐCSTQ ngày càng táo tợn. Các chiến dịch tấn công của chúng bao gồm hàng ngàn bài đăng, được cho là liên kết với mạng lưới tài khoản truyền thông xã hội gọi là “thủy quân ngụy trang” (Spamouflage) hoặc “cầu rồng” (Dragonbridge) – những bộ máy tuyên truyền khổng lồ trên không gian mạng của ĐCSTQ.

Người sáng lập Trung tâm Giám sát Truyền thông (Media Forensics Hub) tại Đại học Clemson là Darren Linvill cho biết, ĐCSTQ luôn cố gắng làm mất uy tín của những người chỉ trích, nhưng việc nhắm mục tiêu vào giới trẻ ở Mỹ là loại động thái leo thang – cho thấy khả năng chúng có thể dùng mọi thủ đoạn khó lường…

Giám đốc FBI Christopher Wray vào tháng Tư nói với Hiệp hội Luật sư Mỹ rằng thủ đoạn của ĐCSTQ “ngày càng giống như mafia”. Để cố gắng bịt miệng những người bất đồng chính kiến ​​sống hợp pháp tại Mỹ, họ thực hiện cả trên không gian mạng và ngoài thực tế như đăng tờ rơi gần nhà của họ.

Mạng lưới “quân đội rác rưởi” này lần đầu tiên bị phát hiện trong phong trào chống dẫn độ ở Hồng Kông năm 2019. Họ tạo tài khoản giả trên nền tảng xã hội để tấn công người dùng bằng thư rác. Meta vào năm ngoái cũng đã liên kết nguồn gốc mạng lưới này với các cơ quan thực thi pháp luật Trung Quốc, trước đây mạng lưới này thường tập trung vào việc bôi nhọ và đe dọa những người bất đồng chính kiến ​​ở Trung Quốc, chẳng hạn như những người biểu tình ở Hồng Kông, mục đích là để những tiếng nói chỉ trích lo sợ phải hạn chế hoặc ngừng phanh phui chỉ trích ĐCSTQ.

Dưới chỉ đạo trực tiếp của Chủ tịch Tập Cận Bình?

Những nỗ lực tăng cường quân đội của ĐCSTQ là không có điểm dừng. Trong vai trò Chủ tịch Quân ủy Trung ương, ông Tập Cận Bình giành được quyền kiểm soát trực tiếp nhiều hơn và củng cố hơn nữa quyền lực quân sự trong tay.

Theo cơ quan ngôn luận Nhân dân Nhật báo (renminbao) của ĐCSTQ, lực lượng hỗ trợ thông tin là cánh tay chiến lược mới, điều phối hệ thống thông tin mạng và đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy sự phát triển chất lượng cao của quân đội ĐCSTQ. Ông Tập Cận Bình cho biết, việc điều chỉnh và thành lập đơn vị này là động thái chiến lược nhằm xây dựng cơ cấu quân chủng loại mới, hoàn thiện hệ thống lực lượng quân sự hiện đại đặc sắc Trung Quốc.

Tờ Financial Times đưa tin, đơn vị này ban đầu là một phần của Lực lượng Hỗ trợ Chiến lược (SSF) được thành lập cách đây 8 năm, phụ trách thu thập thông tin tình báo kỹ thuật và báo cáo cho các chỉ huy khu vực. Ngày nay hệ thống này được cơ cấu lại hoạt động theo chỉ đạo trực tiếp của Quân ủy Trung ương… SSF chỉ còn tồn tại trên danh nghĩa.

Các nhà phân tích chỉ ra rằng đây là một phần trong chuỗi cải cách quân đội của ĐCSTQ kể từ năm 2015, trong hoạt động cải cách này, các đơn vị hậu cần, huấn luyện, huy động… đều được đặt trực tiếp dưới quyền chỉ huy của Quân ủy Trung ương – hàm nghĩa lãnh đạo ĐCSTQ Tập Cận Bình chỉ đạo trực tiếp.

Vân Sơn

Published by
Vân Sơn

Recent Posts

Giám thị ký sai, thí sinh không được bù giờ thi: Sở GD TP.HCM nói gì?

Một giám thị coi thi tại phòng thi 2500 ở TP.HCM đã ký sai vào…

33 phút ago

Sân bay đầu tiên của Bộ Công an rộng 125ha chính thức được rót 1.000 tỷ đồng

Bộ Công an đang triển khai xây dựng dự án sân bay Gia Bình tại…

3 giờ ago

Một thị trưởng ở Philippines bị cáo buộc là người Trung Quốc, làm gián điệp cho Bắc Kinh

Cô Alice Guo, Thị trưởng thành phố Bamban ở Philippines, đã được xác nhận có…

4 giờ ago

Cán bộ của cơ quan Trung ương lắp biển xanh 80B giả cho ô tô Land Cruiser

Người đàn ông công tác tại một cơ quan Trung ương đã lắp biển xanh…

4 giờ ago

Viên chức Hamas: Không có tiến triển nào trong các cuộc đàm phán ngừng bắn ở Gaza

Một viên chức cấp cao của nhóm Hồi giáo vũ trang Hamas, Osama Hamdan, cho…

6 giờ ago

Cách thức Đảng Dân chủ chọn người thay thế ông Biden làm đề cử viên tổng thống 2024

Sau cuộc tranh biện hôm 27/6, một số thành viên Đảng Dân chủ đã công…

7 giờ ago