Thế Giới

Cố vấn Sullivan: Quyền sở hữu dữ liệu TikTok mới là gốc rễ của vấn đề

Bloomberg dẫn nguồn tin cho biết, nếu dự luật mới nhất của Mỹ đối với TikTok trở thành luật, TikTok dự định sẽ giải quyết mọi thách thức pháp lý trước khi ByteDance có bất kỳ hình thức thoái vốn nào. Việc bán TikTok được coi là biện pháp cuối cùng của ByteDance và điều này cũng cần có sự chấp thuận của Chính phủ Trung Quốc – vốn năm ngoái đã phản đối việc bán TikTok.

Giám đốc điều hành TikTok Shou Zi Chew (Ảnh: World Economic Forum / Benedikt Von Loebell)

CEO Chu Thụ Tư (Shou Zi Chew) vào ngày 12/3 đã đến Đồi Capitol Mỹ để vận động hành lang chống lại dự luật này, vì điều đó sẽ buộc ByteDance phải bán TikTok, nếu không họ sẽ phải đối mặt với lệnh cấm ứng dụng này hoạt động ở Mỹ. Dự luật này vào tuần trước đã được một ủy ban chủ chốt của Hạ viện Mỹ thông qua và đang hướng đến thông qua tại Hạ viện – nếu thành công sẽ là bước tiến xa nhất của liên bang trong nỗ lực lập pháp liên quan TikTok.

Nguồn tin cho biết, TikTok sẽ tiếp tục trình bày vấn đề của mình với các thượng nghị sĩ Mỹ, vì dự luật Hạ viện hiện tại vẫn chưa tiến triển được tại Thượng viện. Người phát ngôn của TikTok từ chối bình luận về kế hoạch của công ty, nói rằng dự luật “có một kết quả được định trước: lệnh cấm hoàn toàn đối với TikTok ở Mỹ”.

Nguồn tin từ Bloomberg cho hay, TikTok vào tháng 3/2023 đã thảo luận về khả năng tách khỏi ByteDance, nhưng điều này sẽ chỉ được thực hiện nếu các đề xuất của TikTok với các quan chức an ninh quốc gia Mỹ không được chấp thuận. Chính quyền Tổng thống Biden vẫn chưa đưa ra nghị quyết công khai về đánh giá an ninh quốc gia liên quan.

Ông Chu Thụ Tư đã cùng một số người có ảnh hưởng đối với TikTok có mặt trên Đồi Capitol hôm thứ Ba để cố gắng thuyết phục các thượng nghị sĩ phủ quyết dự luật. Mặc dù cựu Tổng thống Trump đã đảo ngược lập trường và bày tỏ phản đối lệnh cấm, nhưng cuộc bỏ phiếu tại Hạ viện Mỹ dự kiến ​​(vào thứ Tư) dường như ngày càng có nhiều khả năng giành được sự chấp thuận cần thiết của 2/3 số phiếu.

Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Jake Sullivan đã được hỏi trong cuộc họp báo ở Nhà Trắng hôm thứ Ba: “Hôm qua, Tổng thống đã nói rằng nếu dự luật Hạ viện được thông qua, ông ấy sẽ ký. Trước đó, các ngài thường bày tỏ sự ủng hộ, nhưng cũng có một số lo ngại. Ngài có thể nêu ra những mối lo ngại đó không, có tin tưởng rằng dự luật Hạ viện, dường như sắp được bỏ phiếu, sẽ trụ vững trước tòa và khiến họ buộc phải bán TikTok không?”

Cố vấn an ninh quốc gia Jake Sullivan. (Ảnh: Win McNamee/Getty Images)

Ông Sullivan trả lời: “Trước hết tôi muốn làm rõ nội dung của dự luật này. Rất nhiều người đang nói về ‘lệnh cấm TikTok’. Mục tiêu cuối cùng của dự luật này là vấn đề quyền sở hữu. Chúng ta muốn nền tảng TikTok được quản lý bởi Công ty Mỹ hay thuộc sở hữu của Trung Quốc?”

Ông Sullivan nói tiếp: “Chúng ta muốn dữ liệu TikTok, dữ liệu trẻ em và dữ liệu người lớn ở lại Mỹ hay chúng ta muốn nó chảy sang Trung Quốc? Đây là gốc rễ của vấn đề. Tổng thống rất rõ ràng về quan điểm của mình. Còn việc thực thi cụ thể như thế nào, chúng tôi sẽ giữ liên lạc với Quốc hội. Rõ ràng, như chúng ta đã thấy, có một cuộc bỏ phiếu lưỡng đảng cho thấy [xu thế ủng hộ dự luật] áp đảo trong ủy ban này [Ủy ban Thương mại và Năng lượng Hạ viện Mỹ]”.

Theo RFI

Published by
Theo RFI

Recent Posts

Nhiều công an, thẩm phán, kiểm sát viên… bị bắt, khởi tố

Nhận hối lộ, lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản, tham ô…

40 phút ago

Đặt 3 loại cây này trong phòng sẽ giúp xua đuổi muỗi hiệu quả

Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), hàng năm trên thế giới có khoảng…

2 giờ ago

Chủ tịch Ủy ban châu Âu: Cần ngăn xe điện giá rẻ TQ do nhà nước trợ cấp

Bà von der Leyen cho biết châu Âu cần ngăn chặn xe điện Trung Quốc…

4 giờ ago

Mỹ lên án tòa án Hồng Kông cấm bài hát dân chủ “Glory to Hong Kong”

Việc cấm bài hát “Nguyện vinh quang quy Hương Cảng” một lần nữa làm dấy…

4 giờ ago

Lũ lụt kỷ lục ở miền nam Brazil khiến 90 người chết, 150.000 người mất nhà cửa

Tại bang Rio Grande do Sul ở miền nam Brazil, mưa lớn liên tục từ…

5 giờ ago

Doanh nghiệp kiến nghị bỏ Quỹ bình ổn giá xăng dầu

Các doanh nghiệp có thị phần lớn như Petrolimex, PVOil kiến nghị bỏ quỹ bình…

5 giờ ago