Cứu hộ Indonesia chạy đua tìm nạn nhân mắc kẹt trong trận động đất kinh hoàng

Nhiều người được cho là vẫn bị mắc kẹt trong đống đổ nát sau trận động đất tàn phá một thị trấn ở Tây Java hôm thứ Hai, khiến ít nhất 162 người thiệt mạng và hàng trăm người bị thương, Reuters đưa tin.

Các nhân viên cứu hộ Indonesia hôm thứ Ba (22/11) đang chạy đua để tìm kiếm những người vẫn bị mắc kẹt trong đống đổ nát sau trận động đất tàn phá thị trấn Tây Java một ngày trước đó, khiến ít nhất 162 người thiệt mạng và hàng trăm người bị thương, trong khi các quan chức cảnh báo số người chết có thể tăng lên.

Tâm chấn của trận động đất mạnh 5,6 độ richter gần thị trấn Cianjur ở khu vực miền núi của tỉnh đông dân nhất Indonesia. Trận động đất vào chiều thứ Hai đã khiến người dân hoảng sợ chạy ra đường khi các tòa nhà sụp đổ.

Qua đêm, bãi đậu xe của bệnh viện ở Cianjur tràn ngập nạn nhân, một số được điều trị trong lều tạm, những người khác được truyền tĩnh mạch trên vỉa hè, trong khi các nhân viên y tế khâu vết thương cho bệnh nhân dưới ánh đuốc.

Vào sáng thứ Ba, hàng trăm cảnh sát đã được triển khai để hỗ trợ các nỗ lực cứu hộ, Dedi Prasetyo, phát ngôn viên cảnh sát quốc gia nói với hãng thông tấn nhà nước Antara.

“Nhiệm vụ chính của nhân viên hôm nay là tập trung sơ tán nạn nhân,” ông nói.

Thống đốc Tây Java Ridwan Kamil cho biết ít nhất 162 người thiệt mạng trong trận động đất hôm thứ Hai, nhiều người trong số đó là trẻ em, với hơn 300 người bị thương, đồng thời cảnh báo một số cư dân vẫn còn bị mắc kẹt ở những nơi khác.

Các nhà chức trách đang hành động “với giả định rằng số người bị thương và tử vong sẽ tăng lên theo thời gian”, ông nói.

Cơ quan thiên tai quốc gia (BNPB) cho biết họ đã xác nhận cái chết của 62 người, nhưng chưa xác minh thêm 100 nạn nhân.

Hôm thứ Ba, các quan chức tiếp tục làm việc để tiếp cận khu vực Cugenang, nơi đã bị phong tỏa do sạt lở đất.

Các nỗ lực cứu hộ trở nên phức tạp do mất điện ở một số khu vực và hơn 80 cơn dư chấn.

BNPB cho biết trận động đất được cảm nhận mạnh ở thủ đô Jakarta, cách đó khoảng 75 km, làm hư hại ít nhất 2.200 ngôi nhà và khiến hơn 5.000 người phải sơ tán.

Là đất nước nằm giữa cái gọi là “Vành đai lửa”, một khu vực có hoạt động địa chấn cao, nơi các mảng kiến ​​tạo khác nhau trên vỏ trái đất gặp nhau, Indonesia có lịch sử xảy ra nhiều trận động đất kinh hoàng.

Năm 2004, một trận động đất mạnh 9,1 độ richter ngoài khơi đảo Sumatra ở phía bắc Indonesia đã gây ra một cơn sóng thần tấn công 14 quốc gia, giết chết 226.000 người dọc theo bờ biển Ấn Độ Dương, hơn một nửa trong số đó ở Indonesia.

Lê Vy (theo Reuters)

 

Lê Vy

Published by
Lê Vy

Recent Posts

Giám đốc khu di tích Đền Hùng bị tạm giữ

Ông Lê Trường Giang bị tạm giữ với cáo buộc Lợi dụng chức vụ quyền…

1 giờ ago

Microsoft phản hồi tin đồn ồ ạt đưa nhân viên AI ở Trung Quốc ra nước ngoài

Cộng đồng mạng Trung Quốc chia sẻ thông tin hàng trăm người thuộc nhóm AI…

4 giờ ago

Du khách nước ngoài bị bắt với cáo buộc mua dâm bé gái 15 tuổi

Một người đàn ông quốc tịch Hàn Quốc bị người môi giới dụ tham gia…

4 giờ ago

ĐCSTQ ‘điểm danh’ 5 nhân vật chính trị Đài Loan

Văn phòng Sự vụ Đài Loan của ĐCSTQ hôm 15/5 đã nêu tên 5 nhân…

4 giờ ago

Mỹ truy tố hai anh em đánh cắp 25 triệu USD tiền điện tử trong 12 giây

Hôm thứ Tư (15/5), Bộ Tư pháp Hoa Kỳ cho biết, hai anh em nhà…

4 giờ ago

Học theo ĐCSTQ, ngư dân Philippines tới Bãi cạn Scarborough tuyên bố chủ quyền

Tổ chức phi chính phủ ở Philippines đã kêu gọi tình nguyện viên và tàu…

4 giờ ago