Cựu ngôi sao NBA khiến Trung Quốc giận dữ khi gọi Đài Loan là một quốc gia

Cựu ngôi sao của Hiệp hội Bóng rổ Quốc gia (NBA) Dwight Howard đã gây ra làn sóng chỉ trích trên mạng xã hội Trung Quốc vì anh gọi Đài Loan là một quốc gia trong đoạn video quảng cáo cùng với phó tổng thống Đài Loan.

Cựu ngôi sao của Hiệp hội Bóng rổ Quốc gia (NBA) Dwight Howard gọi Đài Loan là quốc gia trong đoạn video quảng cáo (Ảnh chụp màn hình video)

Đoạn video được phát hành hôm 10/5, trong đó có đoạn cầu thủ bóng rổ Hoa Kỳ tham gia chiến dịch hỗ trợ khách du lịch nước ngoài qua đêm trong tòa nhà văn phòng tổng thống của Đài Loan.

“Xin chào mọi người, tôi là Dwight Howard, và kể từ khi đến Đài Loan, tôi đã có có được một nhận thức hoàn toàn mới về đất nước này,” cầu thủ Howard nói trong video.

Trung Quốc vẫn tuyên bố chủ quyền đối với Đài Loan, nói rằng hòn đảo này không phải là một quốc gia riêng biệt mà là một phần của “một Trung Quốc” do Bắc Kinh cai trị. Trung Quốc thậm chí còn tuyên bố họ sẽ không bao giờ từ bỏ việc sử dụng vũ lực để thực thi các yêu sách của mình.

Do đó, Đài Loan trên thực tế đã bị loại khỏi nhiều tổ chức quốc tế và các vận động viên của họ thi đấu trong các giải đấu quốc tế dưới biểu ngữ “Đài Bắc Trung Hoa”.

Không lâu sau khi đoạn video được đăng tải, cộng đồng mạng tại Trung Quốc đã có phản ứng dữ dội. Hashtag  ##Howard Đài Loan độc lập đã lan truyền trên nền tảng truyền thông xã hội Weibo của Trung Quốc, với gần 400 triệu lượt truy cập trong ngày 12/5.

Nhiều người chỉ trích cầu thủ Howard thúc đẩy Đài Loan độc lập, điều mà Bắc Kinh cực lực phản đối.

Năm ngoái, cầu thủ Howard đã gia nhập Taoyuan Leopards, một đội bóng chuyên nghiệp của Đài Loan. Người chơi nổi tiếng nhất từng xuất hiện trong Giải đấu T1 của Đài Loan đã không trả lời ngay lập tức yêu cầu bình luận.

Phó Tổng thống William Lai, một ứng cử viên trong cuộc bầu cử tổng thống Đài Loan vào năm tới, xuất hiện cùng cầu thủ Howard. Và trong đoạn video ông Lai gọi Đài Loan là một “quốc gia tự do”.

Chính phủ Đài Bắc bác bỏ yêu sách chủ quyền của Trung Quốc và khẳng định chỉ người dân Đài Loan mới có thể quyết định tương lai của họ.

NBA vô cùng nổi tiếng ở Trung Quốc và đây không phải là lần đầu tiên những người liên quan đến giải đấu gây ra tranh cãi về vấn đề chủ quyền.

Năm 2019, các đài truyền hình Trung Quốc đã ngừng phát sóng các trận đấu của Houston Rockets sau khi tổng giám đốc Daryl Morey đăng một thông báo trên Twitter ủng hộ các cuộc biểu tình chống chính phủ ở Hồng Kông.

Một làn sóng phản đối kịch liệt tương tự đã xảy ra vào năm 2021 khi trung tâm Enes Kanter của Boston Celtics tố cáo Trung Quốc đàn áp người dân tộc Duy Ngô Nhĩ và những người Hồi giáo khác.

Nhật Minh (Theo Reuters)

Nhật Minh

Published by
Nhật Minh

Recent Posts

Bé gái 18 tháng tuổi khỏi bệnh điếc nhờ công nghệ gen mới

Sau khi điều trị bằng liệu pháp gen, bé gái bị điếc bẩm sinh đã…

54 phút ago

Hơn 100 khinh khí cầu của ĐCSTQ đi vào eo biển Đài Loan vài tháng qua

Đài Loan đã phát hiện hơn 100 khinh khí cầu ĐCSTQ bay trên bầu trời…

3 giờ ago

Người Trung Quốc vượt biên vào Mỹ tăng kỷ lục: Đe dọa nghiêm trọng an ninh quốc gia

Tình trạng người Trung Quốc vượt biên trái phép vào Mỹ đang tăng kỷ lục…

3 giờ ago

Người đưa tin COVID-19 thời đầu biến mất khi mãn hạn tù: Hoa Kỳ quan ngại sâu sắc

Nhà báo công dân đưa tin về COVID-19 tại Vũ Hán thời đầu dịch bệnh…

3 giờ ago

3 học viên tự uống thuốc ho tử vong, phó phòng y tế cơ sở cai nghiện bị bắt

Ba học viên tại cơ sở cai nghiện ở Bà Rịa-  Vũng Tàu, tuổi từ…

3 giờ ago

Tổng thống Putin tiết lộ kế hoạch cho Kharkov

Tổng thống Vladimir Putin cho biết Nga không có ý định chiếm thành phố Kharkov…

4 giờ ago