Cựu quan chức: Khả năng Hoa Kỳ xung đột hạt nhân với Triều Tiên ngày càng tăng

Theo một cựu quan chức quân đội Mỹ, khả năng Hoa Kỳ tham gia vào một cuộc xung đột hạt nhân với Triều Tiên đã tăng lên trong 5 năm qua.

Đô đốc Hải quân Mỹ đã nghỉ hưu Mike Mullen, người từng là Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ từ năm 2007 đến năm 2011, đã xuất hiện trên chương trình This Week của đài ABC để thảo luận về các căng thẳng gần đây giữa Hoa Kỳ với Triều Tiên.

Trong cuộc phỏng vấn, Đô đốc Mullen nhận định, khả năng xảy ra cuộc xung đột hạt nhân giữa Hoa Kỳ với quốc gia cộng sản này “tăng hơn so với cách đây 5 năm.”

Nhận định của vị đô đốc Mỹ được đưa ra sau câu hỏi về cuộc phỏng vấn trước đó hồi tháng 12/2017 của cùng một nhà báo, khi đó vị tướng đã nghỉ hưu của quân đội Mỹ dự đoán rằng Hoa Kỳ là nước gần nhất tiến tới xung đột hạt nhân với Triều Tiên.

Hôm Chủ nhật (9/10), Đô đốc Mullen giải thích: “Theo quan điểm của tôi, nó [khả năng xung đột hạt nhân] vẫn đang tiến đến gần hơn, [Chủ tịch Kim Jong Un] đang thử nghiệm, tôi nghĩ đó là con số kỷ lục về các vụ thử [tên lửa] trong năm nay, tôi nghĩ vào khoảng 27. Vì vậy, quá trình nghiên cứu và phát triển [tên lửa] của ông ấy sẽ tiếp tục. Do đó, nhiều khả năng ông ấy có năng lực [vũ khí hạt nhân]. Tôi nghĩ, cuối cùng, quan trọng nhất là, ‘Liệu ông ấy có bao giờ sử dụng nó [vũ khí hạt nhân] hay không?’ Và tôi không biết câu trả lời cho vấn đề đó. Vì vậy, về việc đó, chúng ta hiện đang ở trong trạng thái nguy hiểm hơn so với cách đây 5 năm.”

Hôm 9/10, Triều Tiên đã thực hiện vụ thử vũ khí lần thứ bảy, bắn hai tên lửa đạn đạo tầm ngắn về phía đông khi Hoa Kỳ và Hàn Quốc tiến hành một cuộc tập trận chung. Chỉ trong hai tuần, Bình Nhưỡng đã tiến hành 7 vụ phóng thử tên lửa đạn đạo. Cường độ thử nghiệm vũ khí của quốc gia Đông Á này đã đạt mức cao nhất mọi thời đại trong năm qua, sau một thời gian ngắn chậm lại. Đầu tuần này, Bình Nhưỡng đã bắn một tên lửa bay ngang qua nước láng giềng Nhật Bản trong một vụ thử, khiến chính phủ Nhật Bản phải cảnh báo công dân tìm chỗ trú ẩn.

Trước đó khi phát biểu với tờ Newsweek, bà Jenny Town, giảng viên chính của Trung tâm Stimson và là giám đốc Chương trình 38 North của Stimson, nhận định rằng lý do các vụ thử nghiệm vũ khí trước đó của Triều Tiên bị chậm lại, đặc biệt trong năm 2018 khi không có vụ thử nghiệm nào xảy ra, có khả năng là do chính quyền Trump đang đàm phán với Bình Nhưỡng. Triều Tiên đã nối lại các vụ thử nghiệm vũ khí sau khi Hội nghị thượng đỉnh Hoa Kỳ – Triều Tiên năm 2019 tại Hà Nội bị thất bại. Hội nghị này được cho là nhằm cải thiện mối quan hệ giữa hai nước.

Trong cuộc phỏng vấn với chương trình This week của đài ABC, Đô đốc Mullen dự đoán, khả năng rất lớn Triều Tiên sẽ giảm leo thang nếu các đồng minh thân cận của họ trong chính phủ Trung Quốc can thiệp gây sức ép. Ông cũng không loại trừ khả năng Bình Nhưỡng sẽ tiến hành phi hạt nhân hóa, mặc dù ông thừa nhận rằng cơ hội này là rất xa vời.

“Kim Jong Un đang tiếp bước cha mình, ông nội mình, với chu kỳ khiêu khích này. Liệu chúng ta có thể phá vỡ nó hay không, tôi không biết.”

Gia Huy (theo Newsweek)

 

Gia Huy

Published by
Gia Huy

Recent Posts

Truyền thông: Đàm phán Israel – Hamas ‘bế tắc’

Đài truyền hình Kan của Israel dẫn các nguồn tin giấu tên cho biết các…

2 giờ ago

Loại ma túy mới được phát hiện ở Thâm Quyến, “ma túy thây ma” tràn lan tại TQ

Hôm 18/5, tin “Một loại ma túy mới thường được gọi là ‘thuốc thây ma’ được…

3 giờ ago

Nghiên cứu: Có một loại cảm xúc làm tăng nguy cơ mắc bệnh tim, đột quỵ

Một nghiên cứu mới gần đây đã phát hiện ra rằng có một loại cảm…

8 giờ ago

Cuộc tranh biện tổng thống Trump-Biden ngày 27/6 trên CNN có gì đặc biệt?

Tổng thống Biden và cựu Tổng thống Donald Trump đã nhận lời và sẽ tham…

9 giờ ago

Kiên Giang khánh thành tượng đài Hồ Chí Minh

Công trình Quảng trường trung tâm và Tượng đài ông Hồ Chí Minh chiếm diện…

10 giờ ago

Tỉnh ủy Bình Phước chỉ đạo vụ Tỉnh ủy viên xâm hại đồng tính

Giới chức Đảng và chính quyền tỉnh Bình Phước xác nhận đang làm rõ vụ…

13 giờ ago