Cựu Thủ tướng Imran Khan kêu gọi biểu tình đòi “tự do” trên khắp Pakistan

Cựu Thủ tướng Pakistan Imran Khan đã kêu gọi các cuộc biểu tình đòi “tự do” trên toàn quốc sau khi vụ bắt giữ đầy kịch tính của ông hôm thứ Ba đã gây ra các cuộc biểu tình chết người trên khắp quốc gia Nam Á này.

“Tự do không đến dễ dàng. Bạn phải giật lấy nó. Bạn phải hy sinh vì nó,” nhà lãnh đạo 70 tuổi nói trong bài phát biểu trên YouTube vào tối thứ Bảy, một ngày sau khi ông được trả tự do nhờ sự can thiệp của Tòa án Tối cao.

Ông kêu gọi những người ủng hộ tổ chức các cuộc biểu tình “ở cuối đường và làng của bạn” trên khắp đất nước vào tối Chủ nhật trong một giờ bắt đầu từ 5:30 chiều (12:30 GMT).

Ông Khan, người đã dính vào hàng loạt vụ án kể từ khi bị tước quyền vào tháng 4 năm ngoái, đã được tại ngoại vào thứ Sáu sau khi việc giam giữ ông trong một vụ án tham nhũng bị Tòa án Tối cao tuyên bố là bất hợp pháp. Một số lãnh đạo hàng đầu của đảng Pakistan Tehreek-e-Insaf (PTI) của ông Khan vẫn đang bị bắt giữ.

Việc ông Khan bị bắt, mà những người ủng hộ ông gọi là “vụ bắt cóc”, đã gây chấn động cả nước, gây ra các cuộc biểu tình trên đường phố kêu gọi trả tự do cho ông. Những người ủng hộ ông Khan đã chặn đường và tìm cách phá hủy tài sản của quân đội.

Ông Khan đã trở thành nhà lãnh đạo nổi tiếng nhất của đất nước và đã tổ chức nhiều cuộc biểu tình kể từ khi ông bị cách chức để kêu gọi bầu cử quốc gia. Ông đã sống sót sau một vụ ám sát vào năm ngoái tại một trong những cuộc mít tinh lớn của mình mà ông đổ lỗi cho quân đội đứng sau.

Quân đội Pakistan đã tổ chức ba cuộc đảo chính kể từ khi đất nước được thành lập vào năm 1947. Quân đội này đã trực tiếp cai trị đất nước trong hơn ba thập kỷ và có ảnh hưởng lớn trong nền chính trị trong nước.

Quân đội đã từng can thiệp với lý do bất ổn kinh tế hoặc chính trị trong nước. Tuy nhiên, bất chấp những lo ngại lan rộng về một sự can thiệp khác trong nhiều tháng hỗn loạn, quân đội cho biết họ ủng hộ tiến trình dân chủ.

Hàng ngàn người bị bắt

Trong khi đó, ông Khan đã tránh xa các cuộc tấn công nhằm vào các cơ sở của quân đội tại các cuộc biểu tình, phủ nhận các nhân viên trong đảng của ông có liên quan và kêu gọi một cuộc điều tra độc lập về bạo lực.

Quân đội phủ nhận những cáo buộc của ông Khan, và hôm thứ Bảy đã cảnh báo chống lại những nỗ lực tạo ra “những hiểu lầm” chống lại thể chế.

Cảnh sát và các bệnh viện cho biết ít nhất 9 người đã chết trong tình trạng bất ổn vào tuần trước. Chưa có con số thương vong chính thức nào được công bố.

Theo các nhà chức trách, hàng trăm cảnh sát bị thương và hơn 4.000 người bị giam giữ, chủ yếu ở các tỉnh Punjab và Khyber Pakhtunkhwa.

Ít nhất 10 lãnh đạo cấp cao của PTI, bao gồm cả một cựu ngoại trưởng, đã bị bắt kể từ khi các cuộc biểu tình bắt đầu, một trong những luật sư của ông Khan cho biết.

Thủ tướng Shehbaz Sharif hôm thứ Bảy cảnh báo rằng những người liên quan đến việc “tạo điều kiện, khuyến khích và gây ra” bạo lực phải bị bắt giữ trong vòng 72 giờ.

Các nền tảng truyền thông xã hội lớn như Facebook, YouTube và Twitter vẫn không thể truy cập được. Bộ Nội vụ đã chỉ thị cho Cơ quan Viễn thông Pakistan đình chỉ các dịch vụ internet di động trên toàn quốc và chặn quyền truy cập vào ba mạng truyền thông xã hội vào tối thứ Ba.

Dịch vụ dữ liệu di động đã được khôi phục một phần trên toàn quốc kể từ thứ Bảy.

Biến động chính trị trong nước đã âm ỉ trong nhiều tháng, với việc ông Khan cố gắng phá vỡ chính phủ liên minh bằng cách giải tán hai nghị viện cấp tỉnh do ông kiểm soát và kích động bầu cử sớm.

Lê Vy (theo Al Jazeera)

 

Lê Vy

Published by
Lê Vy

Recent Posts

Giám đốc khu di tích Đền Hùng bị tạm giữ

Ông Lê Trường Giang bị tạm giữ với cáo buộc Lợi dụng chức vụ quyền…

2 giờ ago

Microsoft phản hồi tin đồn ồ ạt đưa nhân viên AI ở Trung Quốc ra nước ngoài

Cộng đồng mạng Trung Quốc chia sẻ thông tin hàng trăm người thuộc nhóm AI…

5 giờ ago

Du khách nước ngoài bị bắt với cáo buộc mua dâm bé gái 15 tuổi

Một người đàn ông quốc tịch Hàn Quốc bị người môi giới dụ tham gia…

5 giờ ago

ĐCSTQ ‘điểm danh’ 5 nhân vật chính trị Đài Loan

Văn phòng Sự vụ Đài Loan của ĐCSTQ hôm 15/5 đã nêu tên 5 nhân…

5 giờ ago

Mỹ truy tố hai anh em đánh cắp 25 triệu USD tiền điện tử trong 12 giây

Hôm thứ Tư (15/5), Bộ Tư pháp Hoa Kỳ cho biết, hai anh em nhà…

5 giờ ago

Học theo ĐCSTQ, ngư dân Philippines tới Bãi cạn Scarborough tuyên bố chủ quyền

Tổ chức phi chính phủ ở Philippines đã kêu gọi tình nguyện viên và tàu…

5 giờ ago