Đặc phái viên Trung Quốc sẽ thăm Ukraine, Nga

Trung Quốc sẽ cử một đặc phái viên tới Ukraine, Nga và các quốc gia châu Âu khác từ thứ Hai (15/5), Bắc Kinh cho biết hôm thứ Sáu. Đây sẽ là nhà ngoại giao cấp cao nhất của Trung Quốc đến thăm Ukraine kể từ cuộc xâm lược của Moscow vào năm ngoái.

Từ Ukraine đến Trung Đông, Bắc Kinh trong những tháng gần đây đã tìm cách thể hiện mình là một nhà trung gian với vai trò hàng đầu trong việc giải quyết các cuộc khủng hoảng trên thế giới.

Nhưng trong khi Trung Quốc nói rằng họ là một bên trung lập trong cuộc chiến Ukraine, họ đã bị chỉ trích vì từ chối lên án Moscow về cuộc xâm lược.

Hơn một năm sau cuộc chiến, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã nói chuyện với người đồng cấp Ukraine Volodymyr Zelensky qua điện thoại vào tháng trước.

Bắc Kinh sau đó thông báo Li Hui – đại sứ Trung Quốc tại Nga nhiệm kỳ 2009 – 2019, sẽ dẫn đầu một phái đoàn tới Ukraine.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân nói trong cuộc họp báo thường kỳ hôm thứ Sáu rằng mục đích chuyến đi của ông Li đến Ukraine, Ba Lan, Pháp, Đức và Nga là để “giao tiếp với tất cả các bên về giải pháp chính trị cho cuộc khủng hoảng Ukraine”.

Ông Uông nói chuyến công du của ông Li cho thấy “cam kết thúc đẩy hòa bình và đàm phán” của Trung Quốc. “Điều đó hoàn toàn cho thấy rằng Trung Quốc kiên quyết đứng về phía hòa bình.”

“Trung Quốc sẵn sàng tiếp tục đóng vai trò xây dựng trong việc tạo ra sự đồng thuận quốc tế hơn nữa về ngừng bắn, ngừng chiến tranh, mở ra các cuộc đàm phán hòa bình và tránh leo thang tình hình”, ông nói thêm.

Tần Cương, Ngoại trưởng Trung Quốc hiện đang ở Na Uy, nói về chuyến thăm của ông Li: “Tất cả chúng tôi đều quan ngại về tình hình và tất cả chúng tôi đều kêu gọi hòa bình và một giải pháp chính trị, điều mà đại diện Trung Quốc đã kêu gọi kể từ ngày đầu tiên bùng phát cuộc xung đột.”

Nhưng việc lựa chọn ông Li, đại diện đặc biệt của chính phủ Trung Quốc về các vấn đề Á-Âu, đã khiến nhiều người nhướng mày.

Không lâu trước khi rời Moscow với tư cách đại sứ, ông đã được Tổng thống Vladimir Putin trao tặng Huân chương Hữu nghị.

Cuộc điện đàm của ông Tập với ông Zelensky, được Tổng thống Ukraine mô tả là “dài và có ý nghĩa”, sau khi Bắc Kinh công bố vào tháng 2 một tài liệu lập trường 12 điểm về Ukraine, kêu gọi đối thoại và tôn trọng chủ quyền lãnh thổ của tất cả các nước.

Bài báo đã bị các nước phương Tây chỉ trích vì cách diễn đạt mơ hồ, mặc dù nó đã khiến Zelensky nói rằng ông sẵn sàng đàm phán với ông Tập.

Điểm đầu tiên của nó là “chủ quyền, độc lập và toàn vẹn lãnh thổ của tất cả các quốc gia phải được duy trì một cách hiệu quả”.

Nhưng Trung Quốc đã liên tục từ chối mở rộng về mức độ liên quan của điều đó với các chi tiết cụ thể của cuộc chiến Ukraine.

Ngân Hà (theo AFP)

 

Ngân Hà

Published by
Ngân Hà

Recent Posts

Trung Quốc và Hungary tuyên bố ‘kỷ nguyên mới’ trong quan hệ song phương

Thủ tướng Hungary Viktor Orban đã tiếp đón Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình…

8 giờ ago

[VIDEO] Cảnh sát giao thông tông chết người phụ nữ đi bộ cùng chiều

Một cán bộ Đội Cảnh sát giao thông - Trật tự Công an huyện Chư…

10 giờ ago

Táo bón có thể gây tử vong: 5 điều người già cần biết để cải thiện tình trạng này

Táo bón là một căn bệnh phổ biến nhất trong các bệnh lý về đường…

11 giờ ago

Xâm nhập mặn ở Đồng bằng sông Cửu Long giảm dần

Chuyên gia dự báo từ ngày 11-20/5, xâm nhập mặn ở Đồng bằng sông Cửu…

12 giờ ago

Mỹ công bố kết luận điều tra về tội ác chiến tranh của Israel tại Gaza

Bộ Ngoại giao Mỹ hôm thứ Sáu (10/5) đã công bố báo cáo kết luận…

12 giờ ago

Trung Quốc tăng cường xuất khẩu sang các nước châu Á

Các nhà kinh tế tại Nomura Holdings Inc. cho biết, xuất khẩu của Trung Quốc…

16 giờ ago