Đài Loan dự định sản xuất 104 máy bay không người lái Chien Hsiang vào năm 2025

Tuần trước, Đài Loan đã giới thiệu “máy bay không người lái tự sát” Chien Hsiang và công bố kế hoạch sản xuất 104 chiếc vào năm 2025.

Đài Loan dự định sản xuất 104 máy bay không người lái Chien Hsiang vào năm 2025 (Ảnh chụp màn hình video CNA)

Tại một cuộc họp báo hôm 15/11, người đứng đầu Bộ phận Nghiên cứu Hệ thống Hàng không của Viện Khoa học và Công nghệ Chung-Shan (NCSIST), ông Tề Lập Bình cho biết, máy bay không người lái chống bức xạ Chien Hsiang đã đạt tầm bắn đến 1.000 km và đạt tốc độ từ 500-600 km/h trong giai đoạn lao vào mục tiêu.

Máy bay Chien Hsiang do NCSIST phát triển và ra mắt lần đầu tại Triển lãm Công nghệ Quốc phòng và Hàng không Đài Bắc năm 2019. Phương tiện bay không người lái (UAV) này có hai biến thể: vũ khí chống bức xạ và “chim mồi”.

Vũ khí chống bức xạ được thiết kế để tấn công các vị trí tên lửa và trạm radar của đối phương. “Chim mồi” dùng để kích hoạt và gài bẫy radar của đối phương. Tổng cộng có 104 chiếc sẽ được sản xuất vào năm 2025.

Trong cuộc họp báo, ông Tề tiết lộ nhiệm vụ chính của máy bay không người lái chống bức xạ là phát hiện tín hiệu radar của đối phương và tấn công nơi phát ra chúng. Theo ông Tề, loại máy bay này có thể ở trên cao trong 5 giờ.

Ông Tề khẳng định Chien Hsiang có thể chặn đứng hiệu quả các hệ thống radar khác nhau do Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Quốc vận hành dọc bờ biển, trên đất liền hoặc trên biển. Tiến trình sản xuất hàng loạt và chuyển giao hệ thống vũ khí đang diễn ra theo đúng kế hoạch.

Theo các nhân viên của NCSIST, Chien Hsiang có kích thước nhỏ, khả năng cơ động cao, có thể bay trên không trong thời gian dài và không cần đường băng. Mỗi chiến máy bay không người lái được đưa vào một khoang riêng biệt trong một phương tiện phóng có thể tải đến 12 chiếc.

Theo đại diện của NCSIST, việc triển khai, phóng và xử lý các phương tiện đều có thể được hoàn thành trong một khoảng thời gian ngắn, cải thiện tính linh hoạt và khả năng sống sót của hệ thống vũ khí.

Máy bay không người lái Switchblade của Hoa Kỳ và chiếc Shahed 136 của Iran gần đây đã thu hútrất nhiều sự chú ý của giới truyền thông khi chúng được sử dụng rộng rãi ở Ukraine với hiệu quả đang kể. Chien Hsiang có tính tương đồng với chiếc Shahed 136 .

Vy An (Theo Taiwan News)

Vy An

Published by
Vy An

Recent Posts

Truyền thông: Đàm phán Israel – Hamas ‘bế tắc’

Đài truyền hình Kan của Israel dẫn các nguồn tin giấu tên cho biết các…

5 giờ ago

Loại ma túy mới được phát hiện ở Thâm Quyến, “ma túy thây ma” tràn lan tại TQ

Hôm 18/5, tin “Một loại ma túy mới thường được gọi là ‘thuốc thây ma’ được…

7 giờ ago

Nghiên cứu: Có một loại cảm xúc làm tăng nguy cơ mắc bệnh tim, đột quỵ

Một nghiên cứu mới gần đây đã phát hiện ra rằng có một loại cảm…

11 giờ ago

Cuộc tranh biện tổng thống Trump-Biden ngày 27/6 trên CNN có gì đặc biệt?

Tổng thống Biden và cựu Tổng thống Donald Trump đã nhận lời và sẽ tham…

12 giờ ago

Kiên Giang khánh thành tượng đài Hồ Chí Minh

Công trình Quảng trường trung tâm và Tượng đài ông Hồ Chí Minh chiếm diện…

13 giờ ago

Tỉnh ủy Bình Phước chỉ đạo vụ Tỉnh ủy viên xâm hại đồng tính

Giới chức Đảng và chính quyền tỉnh Bình Phước xác nhận đang làm rõ vụ…

16 giờ ago