Đài Loan thông qua hai nghị quyết khôi phục quan hệ ngoại giao với Mỹ

Vào ngày 6/10, Viện Lập Pháp Đài Loan đã thông qua hai nghị quyết do Quốc Dân Đảng (KMT) đề xuất, kêu gọi viện trợ quân sự của Hoa Kỳ và khôi phục lại quan hệ ngoại giao giữa Hoa Kỳ và Đài Loan để đối phó với sự xâm lược của chế độ cộng sản Trung Quốc.

Quan hệ Mỹ – Đài Loan (Ảnh minh hoạ qua CNA)

Hãng thông tấn Trung ương Đài Loan (CNA) đưa tin, trong cuộc họp bàn về ngân sách cho “Giai đoạn 3 – Thiết kế cơ sở hạ tầng hướng đến tương lai” tại Viện Lập Pháp vào ngày 6/10, Quốc Dân Đảng đã đề xuất hai nghị quyết. Nghị quyết đầu tiên thúc giục chính phủ Đài Loan “yêu cầu Hoa Kỳ giúp đỡ chống lại ĐCSTQ”, còn nghị quyết thứ hai kêu gọi “khôi phục lại quan hệ ngoại giao giữa Đài Loan và Hoa Kỳ.”

Chủ tịch Viện Hành Pháp Đài Loan Su Zhenchang cùng với lãnh đạo các bộ và ủy ban có liên quan đã tham dự cuộc họp với tư cách đại biểu không biểu quyết.

Kết quả cho thấy các đại biểu Viện Lập Pháp của Đảng Dân Chủ Tiến bộ (DPP) và các đảng khác đã không phản đối, hai nghị quyết do Quốc Dân Đảng đề xuất đã được thông qua.

Nghị quyết kêu gọi sự trợ giúp của Hoa Kỳ để chống lại sự xâm lược của ĐCSTQ

Với tên chính thức là Trung Hoa Dân Quốc, Đài Loan có toàn bộ hình thức của một quốc gia với chính phủ được bầu dân chủ, với quân đội và tiền tệ riêng của mình. Tuy nhiên, ĐCSTQ xem hòn đảo tự trị này là một phần lãnh thổ của Trung Quốc và đe dọa sẽ dùng vũ lực quân sự để thu hồi quốc đảo này về lại Bắc Kinh.

Nghị quyết đầu tiên chỉ ra rằng Lực lượng Không quân của Quân đội Giải phóng Nhân dân (PLAAF) đã điều các máy bay quân sự xâm phạm không phận Đài Loan trong “15 ngày liên tục.” Cả hai đảng cầm quyền và đối lập của Đài Loan đều yêu cầu ĐCSTQ “tự kiềm chế và ngừng tất cả các hành vi khiêu khích.”

Nghị quyết này cũng yêu cầu sự trợ giúp của Hoa Kỳ phù hợp với Đạo luật Quan hệ Đài Loan để giúp Đài Loan tự vệ trước sự xâm lăng của ĐCSTQ trên các mặt trận quân sự, kinh tế và ngoại giao. Nó cũng nhấn mạnh rằng “Hoa Kỳ là nước ủng hộ mạnh mẽ đối với quân đội Đài Loan trong một thời gian dài”

Nghị quyết về khôi phục quan hệ ngoại giao giữa Đài Loan và Hoa Kỳ

Nghị quyết thứ hai yêu cầu Đảng dân chủ Tiến bộ cầm quyền tích cực khôi phục quan hệ ngoại giao giữa Đài Loan và Hoa Kỳ.

Nghị quyết này chỉ ra một loạt hành động của Hoa Kỳ đang ủng hộ Đài Loan:

  1. Thông báo của Washington về việc bán nhiều loại vũ khí cho Đài Loan;
  2. Hoa Kỳ thông qua các dự luật ủng hộ Đài Loan như Đạo luật Du lịch Đài Loan, Đạo Luật Đài Bắc, Đạo luật Đảm bảo Đài Loan 2019.
  3. Đại sứ Mỹ tại Liên Hiệp Quốc yêu cầu Đài Loan được tham gia đầy đủ tại Liên Hiệp Quốc.
  4. Hạ nghị sĩ Mỹ Tom Tiffany  đưa ra một dự luật kêu gọi Hoa Kỳ khôi phục quan hệ chính thức với Đài Loan, đồng thời loại bỏ “chính sách một Trung Quốc”
  5. Các chuyến viếng thăm của các quan chức cấp cao Hoa Kỳ như Bộ trưởng Y tế và Dịch vụ Nhân sinh Alex Azar và Thứ trưởng Bộ ngoại giao về phát triển kinh tế, năng lượng và môi trường Keith Krach.

Chuyến viếng thăm của ông Azar vào ngày 9/8 là chuyến viếng thăm cấp cao nhất của một quan chức chính phủ Mỹ kể từ năm 1979. Đây là năm mà Hoa Kỳ cắt đứt ngoại giao chính thức với Đài Bắc để công nhận Bắc Kinh.

Quốc Dân Đảng đã đưa một thông báo trong thông cáo báo chí vào chiều ngày 6/10, tuyên bố rằng “duy trì hòa bình xuyên eo biển”, “thúc đẩy bình thường hóa quan hệ với Hoa Kỳ”, và “khôi phục ngoại giao giữa Trung Hoa Dân Quốc với Hoa Kỳ” luôn là các mục tiêu và là chính sách quan trọng của Quốc Dân Đảng dù ở vị trí cầm quyền hay đối lập.

Phát ngôn viên Văn phòng Tổng thống Đài Loan Zhang Dunhan đã phản hồi việc thông qua hai nghị quyết này. Ông nói rằng điều quan trọng nhất đối với mối quan hệ Đài Loan – Hoa Kỳ trong giai đoạn này là thực hiện “từng bước một” và tiếp tục hợp tác trong nhiều lĩnh vực như quốc phòng, kinh tế, thương mại, và chính trị.

Ông nói thêm: “Miễn là hướng đi đúng và các bước đi vững chắc, mối quan hệ giữa Đài Loan và Hoa Kỳ sẽ ngày càng bền vững và lâu dài.”

Alex Wu/ The Epoch Times

Xem thêm:

Alex Wu

Published by
Alex Wu

Recent Posts

Giám đốc khu di tích Đền Hùng bị tạm giữ

Ông Lê Trường Giang bị tạm giữ với cáo buộc Lợi dụng chức vụ quyền…

4 giờ ago

Microsoft phản hồi tin đồn ồ ạt đưa nhân viên AI ở Trung Quốc ra nước ngoài

Cộng đồng mạng Trung Quốc chia sẻ thông tin hàng trăm người thuộc nhóm AI…

6 giờ ago

Du khách nước ngoài bị bắt với cáo buộc mua dâm bé gái 15 tuổi

Một người đàn ông quốc tịch Hàn Quốc bị người môi giới dụ tham gia…

6 giờ ago

ĐCSTQ ‘điểm danh’ 5 nhân vật chính trị Đài Loan

Văn phòng Sự vụ Đài Loan của ĐCSTQ hôm 15/5 đã nêu tên 5 nhân…

7 giờ ago

Mỹ truy tố hai anh em đánh cắp 25 triệu USD tiền điện tử trong 12 giây

Hôm thứ Tư (15/5), Bộ Tư pháp Hoa Kỳ cho biết, hai anh em nhà…

7 giờ ago

Học theo ĐCSTQ, ngư dân Philippines tới Bãi cạn Scarborough tuyên bố chủ quyền

Tổ chức phi chính phủ ở Philippines đã kêu gọi tình nguyện viên và tàu…

7 giờ ago