Đài Loan tổ chức khóa huấn luyện đầu tiên cho nữ quân nhân dự bị

Hồi tháng Một đầu năm, Bộ Quốc phòng Đài Bắc tuyên bố sẽ cho phép hơn 200 phụ nữ lần đầu tiên tham gia khóa huấn luyện quân dự bị tự nguyện như một phần trong nỗ lực củng cố lực lượng của nước này. Khóa huấn luyện diễn ra trong bối cảnh Trung Quốc tiến hành nhiều cuộc tập trận quân sự xung quanh quốc đảo trong năm qua. 

(Một thành viên thuộc lực lượng dự bị quân sự Đài Loan cầm một khẩu súng trường trong cuộc tập trận ở Đào Viên, Đài Loan, vào 9/5/2023/Ảnh: Getty Images)

Ngày 9/5, sau khi 14 cựu nữ quân nhân tham gia chương trình huấn luyện kéo dài 5 ngày tại thành phố Đào Viên, ông Tôn Lập Phương, phát ngôn viên của Bộ quốc phòng, trả lời với các phóng viên rằng: “Có lẽ quý vị sẽ không thấy bất kỳ ‘Rambo’ [1] nào ở đây.”

“Nhưng những gì quý vị sẽ thấy là các nam quân nhân cũng như các nữ quân nhân dự bị đầu tiên của chúng tôi, những người sẵn sàng cống hiến thời gian của họ để trở lại doanh trại để huấn luyện.”

“Tôi nghĩ điều này rất quan trọng trong việc đảm bảo an toàn cho đất nước chúng ta và thể hiện quyết tâm của người dân trong việc bảo vệ đất nước.”

Nam giới Đài Loan phải thực hiện nghĩa vụ quân sự và huấn luyện dự bị bắt buộc, nhưng phụ nữ cũng có thể tình nguyện phục vụ trong lực lượng vũ trang.

Hôm 9/5, các cựu nữ quân nhân đã đeo mặt nạ phòng độc, bò qua sân tập với súng trường nhắm vào mục tiêu của họ, tuần tra trên đường phố cạnh một ngôi đền và thực hiện các bài tập phòng thủ giả định khác.

“Khí độc tiêu tán, hãy tháo mặt nạ!” một trong những sĩ quan của họ hô lên trước khi các quân nhân nhanh chóng gỡ bỏ thiết bị của mình.

Nữ quân nhân dự bị Tang Mi – vốn làm nghề môi giới bất động sản – tuyên bố rằng: “[Nếu] không có tổ quốc, [thì cũng] không có nhà.”

“Đó là lý do tại sao tôi ở đây – bởi vì những việc liên quan đến đất nước cũng là việc của mọi người.”

Các nhà phân tích quân sự đã thúc giục Đài Loan hành động nhiều hơn nữa để tăng cường lực lượng dự bị và chuẩn bị cho dân thường trước một cuộc xâm lược tiềm tàng, bao gồm cả việc cho phép nhiều phụ nữ hơn tham gia huấn luyện.

Một số nhà lập pháp đã đề xuất phụ nữ cũng phải tham gia vào một số hình thức nghĩa vụ bắt buộc.

Căng thẳng giữa Đài Bắc và Bắc Kinh đã tăng vọt vào năm ngoái sau khi Trung Quốc tổ chức các cuộc tập trận quân sự quy mô lớn xung quanh hòn đảo này để đáp trả chuyến thăm của Chủ tịch Hạ viện Hoa Kỳ lúc đó là bà Nancy Pelosi tới Đài Loan.

Tháng trước, Bắc Kinh đã tiến hành cuộc tập trận mô phỏng phong tỏa hòn đảo này để phản đối cuộc gặp giữa Tổng thống Đài Loan Thái Anh Văn và Chủ tịch Hạ viện Hoa Kỳ Kevin McCarthy ở California.

[1] Rambo: ý chỉ một chiến binh cuồng nhiệt hoặc một người hung hăng và bạo lực.

Vy An (Theo CNA)

Vy An

Published by
Vy An

Recent Posts

Dùng ma túy, 5 cầu thủ CLB Hồng Lĩnh Hà Tĩnh bị khởi tố

5 cầu thủ CLB Hồng Lĩnh Hà Tĩnh bị khởi tố gồm 2 Tiền vệ,…

4 giờ ago

Hàng trăm công nhân tại Vĩnh Phúc phải cấp cứu, nghi ngộ độc

Hơn 350 công nhân làm việc tại một công ty ở TP. Vĩnh Yên, Vĩnh…

4 giờ ago

Sai phạm của cựu Bí thư TP.HCM ‘gây hậu quả rất nghiêm trọng’

Ông Lê Thanh Hải bị xác định thiếu trách nhiệm để xảy ra nhiều sai…

5 giờ ago

Báo cáo về việc chính quyền Trung Quốc đàn áp du học sinh xuyên biên giới

Một báo cáo điều tra do Tổ chức Ân xá Quốc tế chỉ ra ĐCSTQ…

6 giờ ago

TQ: Hàng ngàn người bao vây phản đối “mẹ của thị trưởng”, nhiều người bị bắt

Ngày 12/5 trên mạng lan truyền tin, hàng ngàn người dân ở Thành Đô, tỉnh…

6 giờ ago

Những sai lầm phổ biến này sẽ biến tủ lạnh thành “kho thuốc độc”

Hội đồng Y tế Toàn cầu đã tiến hành một cuộc khảo sát về vệ…

9 giờ ago