Thế Giới

ĐCSTQ đàn áp xuyên biên giới, Mỹ phản công, truy tố hơn 50 người

Những người bất đồng chính kiến ​​​​sống ở Hoa Kỳ phải chịu đựng hành vi đàn áp xuyên quốc gia cực đoan như đe dọa, quấy rối, thậm chí là các cuộc tấn công có kế hoạch từ Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ). Hoa Kỳ đã phản công khi truy tố hơn 50 người.

Giám đốc Cục Điều tra Liên bang (FBI) Christopher Wray. (Ảnh: FBI/Flickr)

Theo phân tích của AP về các vụ truy tố của Bộ Tư pháp Hoa Kỳ, từ năm 2018 đến năm 2024, có hơn 50 người bị truy tố liên quan đến cuộc đàn áp xuyên biên giới của ĐCSTQ, và khoảng 8 người có liên quan đến Iran.

Cuộc đàn áp xuyên biên giới của ĐCSTQ đã thu hút sự chú ý của Bộ Tư pháp Hoa Kỳ. Trước đây, hầu hết các bị cáo bị cáo buộc âm mưu đàn áp xuyên quốc gia đều sống ở nước ngoài, nhưng hiện nay ngày càng nhiều nghi phạm bị chính quyền Mỹ bắt giữ và truy tố ngay trên đất Mỹ.

Hôm 6/5, hãng tin AP đưa tin, các công tố viên Mỹ cho biết, một nhân viên tình báo Trung Quốc đã thuê một điều tra viên tư nhân, nhằm thu thập những thông tin tiêu cực về một ứng cử viên người Mỹ gốc Hoa năm 2022, như liệu người này có nhân tình hay vấn đề về thuế hay không.

Vì ứng cử viên này là một thủ lĩnh sinh viên từng tham gia cuộc biểu tình ở Quảng trường Thiên An Môn năm 1989. Thậm chí, điệp viên của ĐCSTQ còn nói với người liên hệ của mình rằng anh ta sẽ không ngần ngại dùng bạo lực để ngăn cản ứng cử viên này tranh cử.

Theo thông báo từ Bộ Tư pháp Hoa Kỳ, một quốc gia độc tài khác là Iran đã cử các thành viên của một băng đảng tội phạm có tổ chức từ Đông Âu đến quận Brooklyn, thành phố New York, để theo dõi nhà của một nhà báo kiêm nhà hoạt động người Iran đang sống lưu vong tại Hoa Kỳ, đồng thời lập kế hoạch giết ông.

Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã kịp thời ngăn chặn âm mưu trên và đưa ra cáo buộc hình sự đối với những kẻ phạm tội.

Cuộc đàn áp xuyên biên giới của ĐCSTQ và Iran ngày càng phức tạp

Các quan chức cấp cao của FBI nói với hãng tin AP, rằng các cuộc đàn áp xuyên biên giới này hiện ngày càng phức tạp hơn, bao gồm cả việc thuê các đặc vụ nước ngoài, như điều tra viên tư nhân và trùm tội phạm có tổ chức.

Họ nói rằng trong khi các quốc gia toàn trị này tìm cách phô trương sức mạnh, họ cũng trở nên vô đạo đức hơn khi tham gia vào các hành vi “vi phạm nghiêm trọng lằn ranh đỏ của các quốc gia khác”, từ quấy rối đến bạo lực ở nước ngoài.

Các quan chức này cho biết, đối thủ nước ngoài đã coi việc tài trợ đầy đủ cho các chiến dịch đe dọa là ưu tiên cho cơ quan tình báo của họ.

Trợ lý Bộ trưởng Tư pháp Matthew Olsen, quan chức an ninh quốc gia hàng đầu của Bộ Tư pháp, cho biết đàn áp xuyên quốc gia là biểu hiện của một cuộc xung đột rộng lớn hơn giữa các chế độ độc tài và các nền dân chủ. Từ góc độ địa chính trị, chủ đề này đã và đang diễn ra trên thế giới suốt 10 năm qua.

Các quan chức Mỹ cho biết, hai đối thủ chính của họ là Trung Quốc (ĐCSTQ) và Iran. Ví dụ: Bắc Kinh đã tiến hành “Chiến dịch Săn cáo” để săn lùng những người nước ngoài bị truy nã ở Hoa Kỳ, với mục tiêu buộc họ phải trở về nước lĩnh án.

Theo cáo buộc của Bộ Tư pháp năm 2020 về nhiều đặc vụ Trung Quốc và một điều tra viên tư nhân Mỹ, một cựu quan chức Chính phủ Trung Quốc sống ở bang New Jersey, Hoa Kỳ đã phát hiện ra một tờ giấy bằng tiếng Trung dán trước cửa nhà ông có nội dung: “Nếu ông sẵn lòng quay về Đại Lục ngồi tù 10 năm, thì vợ con ông sẽ bình an. Chuyện này sẽ chấm dứt ở đây!”

Trước đây, việc các bị cáo liên quan đến âm mưu đàn áp xuyên quốc gia bị chính quyền Mỹ bắt giữ và truy tố khi họ đang ở nước ngoài là chuyện hiếm gặp. Tuy nhiên, hiện tại 8 người đã bị khởi tố và 5 người bị bắt trong vụ kiện năm 2020 này. Vị thám tử tư và hai đồng phạm người Trung Quốc sống ở Mỹ cũng bị kết án.

Ngày 28/10/2020, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ công bố nội dung cáo trạng về “Chiến dịch Săn cáo” của ĐCSTQ tại Hoa Kỳ. Thư đe dọa do ông Trịnh Thông Dĩnh và đồng bọn để lại trước cửa nhà nạn nhân. (Ảnh chụp màn hình cáo trạng)

Những người bất đồng chính kiến ​​ở Hoa Kỳ bị ĐCSTQ quấy rối

Ông Phó Hy Thu (Bob Fu), một mục sư Thiên Chúa giáo người Mỹ gốc Hoa, cho biết trong nhiều năm, ông đã bị ĐCSTQ sách nhiễu trên diện rộng. Đôi khi, rất đông người biểu tình tụ tập bên ngoài nhà của ông ở Tây Texas trong nhiều ngày liên tục. Ông cho rằng Chính phủ Trung Quốc đã đứng sau những hành động được phối hợp cẩn thận này.

Tổ chức của ông Phó Hy Thu có tên “China Aid”, một tổ chức ủng hộ tự do tôn giáo ở Trung Quốc.

Ông phát hiện ra rằng ai đó đã cố tình giả mạo đe dọa đánh bom cảnh sát dưới danh nghĩa của ông, và nói rằng ông định kích nổ chất nổ. Ngoài ra, những tờ rơi phỉ báng ông còn được phát cho hàng xóm của ông.

Ông Ngô Kiện Dân (Wu Jianmin) là cựu lãnh đạo sinh viên của phong trào dân chủ Trung Quốc năm 1989. Vào năm 2020, một nhóm người biểu tình đã tập trung trước nhà ông ở thành phố Irvine, California. Vụ quấy rối tiếp tục kéo dài hơn 2 tháng.

Ông nói: “Mục tiêu cuối cùng là như nhau”. “Theo chỉ dẫn của ĐCSTQ, nhiệm vụ của họ là đàn áp các nhà hoạt động dân chủ ở nước ngoài”.

Vận động viên trượt băng nghệ thuật Olympic Hoa Kỳ Lưu Mỹ Hiền (Alysa Liu) và cha cô là ông Lưu Tuấn (Arthur Liu hay Lưu Tuấn Quốc) cũng lọt vào tầm ngắm của đặc vụ ĐCSTQ.

Lưu Mỹ Hiền (Alysa Liu, ở giữa), người giành chức vô địch Giải vô địch Trượt băng nghệ thuật Hoa Kỳ năm 2019 và cha cô, ông Lưu Tuấn (Arthur Liu, bên trái). (Ảnh: Tào Cảnh Triết /Epoch Times)

Ông Lưu Tuấn là cựu Chủ tịch Liên đoàn sinh viên tự trị tỉnh Quảng Châu, kiêm nhân vật chủ chốt trong phong trào sinh viên ngày 4/6/1989.

Tháng 10/2021, khi Lưu Mỹ Hiền, 16 tuổi, đại diện cho Hoa Kỳ tham gia Thế vận hội mùa đông ở Bắc Kinh vào tháng Hai, các đặc vụ FBI đã thông báo trước cho cô về hoạt động của các đặc vụ của ĐCSTQ.

Cuối cùng, cô đã tham gia Thế vận hội mùa đông Bắc Kinh mà không bị can thiệp. Vì Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ và Ủy ban Olympic Hoa Kỳ đã cử ít nhất 2 người đến bảo vệ cô mọi lúc.

Mỹ ngăn chặn ĐCSTQ đàn áp Pháp Luân Công xuyên biên giới

Năm 2023, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã cáo buộc hơn 30 cảnh sát Trung Quốc sử dụng mạng xã hội, để nhắm mục tiêu vào những người bất đồng chính kiến ​​​​ở Hoa Kỳ, bao gồm cả việc tạo tài khoản giả để chia sẻ video và bình luận quấy rối.

Bộ Tư Pháp cũng bắt giữ 2 người đàn ông vì thành lập trạm cảnh sát hải ngoại của ĐCSTQ ở khu phố Tàu của Manhattan.

Trong một cuộc họp báo ngày 17/4/2023, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ thông báo FBI đã bắt giữ hai đặc vụ của ĐCSTQ điều hành đồn cảnh sát mật của Trung Quốc tại Hoa Kỳ. Hai người đàn ông ở New York bị buộc tội theo dõi và trấn áp nhóm tín ngưỡng Pháp Luân Công và những người bất đồng chính kiến khác ở Hoa Kỳ.

Ông Levi Browde, giám đốc điều hành của Trung tâm Thông tin Pháp Luân Đại Pháp, cho biết:

“Cuộc đàn áp xuyên quốc gia của ĐCSTQ đối với Pháp Luân Công và các nạn nhân bị bức hại khác là một vấn đề lâu dài. Chúng tôi mong muốn được thấy nhiều hành động hơn nữa của Chính phủ Hoa Kỳ đối với những người đã tấn công hoặc theo dõi người tập Pháp Luân Công.”

Pháp Luân Công, còn được gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một môn khí công được truyền ra ở Trung Quốc vào năm 1992 và được người dân đón nhận rộng rãi.

 Theo thống kê nội bộ của Bộ Công an Trung Quốc, trước năm 1999, số lượng người tập Pháp Luân Công đã lên tới 70 – 100 triệu người. Tháng 7/1999, Giang Trạch Dân, cựu Tổng Bí thư ĐCSTQ, đã ra lệnh đàn áp đẫm máu Pháp Luân Công với quy mô chưa từng có.

Người tập Pháp Luân Công đã bị bỏ tù, tra tấn đến mức tàn phế hoặc tử vong, và thậm chí bị mổ sống cướp nội tạng. Đến nay, Pháp Luân Công đã có mặt tại hơn 100 quốc gia và giành được hơn 3.000 giải thưởng quốc tế.

Bình Minh (t/h)

Bình Minh

Published by
Bình Minh

Recent Posts

Truyền thông: Đàm phán Israel – Hamas ‘bế tắc’

Đài truyền hình Kan của Israel dẫn các nguồn tin giấu tên cho biết các…

38 phút ago

Loại ma túy mới được phát hiện ở Thâm Quyến, “ma túy thây ma” tràn lan tại TQ

Hôm 18/5, tin “Một loại ma túy mới thường được gọi là ‘thuốc thây ma’ được…

2 giờ ago

Nghiên cứu: Có một loại cảm xúc làm tăng nguy cơ mắc bệnh tim, đột quỵ

Một nghiên cứu mới gần đây đã phát hiện ra rằng có một loại cảm…

7 giờ ago

Cuộc tranh biện tổng thống Trump-Biden ngày 27/6 trên CNN có gì đặc biệt?

Tổng thống Biden và cựu Tổng thống Donald Trump đã nhận lời và sẽ tham…

8 giờ ago

Kiên Giang khánh thành tượng đài Hồ Chí Minh

Công trình Quảng trường trung tâm và Tượng đài ông Hồ Chí Minh chiếm diện…

9 giờ ago

Tỉnh ủy Bình Phước chỉ đạo vụ Tỉnh ủy viên xâm hại đồng tính

Giới chức Đảng và chính quyền tỉnh Bình Phước xác nhận đang làm rõ vụ…

12 giờ ago