Thế Giới

ĐCSTQ trợ cấp cho fentanyl, dùng trùm xã hội đen thúc đẩy sản xuất ma túy

“Ủy ban đặc biệt về Trung Quốc” của Hạ viện Mỹ gần đây đã đưa ra bằng chứng, cáo buộc Chính phủ Trung Quốc sử dụng các ưu đãi thuế để trợ cấp trực tiếp cho việc sản xuất và xuất khẩu thuốc giảm đau dạng thuốc phiện trái phép fentanyl và các loại ma túy tổng hợp khác ít nhất kể từ năm 2018, cách làm này đến nay vẫn còn tồn tại. Cây bút người Mỹ Peter Schweizer cáo buộc trùm xã hội đen Đài Loan “Sói trắng” Trương An Lạc (Chang An-Lo) và băng nhóm Trúc Liên (Bamboo Union) của ông ta làm việc cho ĐCSTQ, giúp các băng đảng Mexico trở thành “Vua Fentanyl”, gây nguy hiểm đến tính mạng của nhiều người Mỹ.

Ông Ray Donovan, Giám đốc Điều hành của Cục Quản lý phòng chống Ma túy Virginia, đứng cạnh bức tường “Khuôn mặt của Fentanyl”, nơi trưng bày ảnh những người Mỹ chết vì dùng fentanyl quá liều. (Ảnh: Getty Images)

Số lượng lớn người Mỹ chết vì fentanyl

Sau nhiều tháng điều tra, “Ủy ban đặc biệt về Trung Quốc” của Hạ viện Mỹ đã công bố một báo cáo có tựa đề “Vai trò của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) trong cuộc khủng hoảng Fentanyl” tại phiên điều trần vào ngày 15/4. Báo cáo mô tả sự nguy hiểm của fentanyl đối với Mỹ:

“Hãy tưởng tượng mỗi buổi sáng bạn thức dậy và nghe tin một chiếc máy bay chở 200 người đã bị rơi, không có người sống sót. Tỷ lệ tử vong này có vẻ khó hiểu, nhưng đây thực tế trong cuộc sống của chúng ta. Trung bình mỗi ngày có hơn 200 người Mỹ chết vì fentanyl.”

Cựu Bộ trưởng Tư pháp Hoa Kỳ William Barr, người tham dự phiên điều trần, chỉ ra rằng có khoảng 112.000 người chết vì sử dụng ma túy quá liều ở Mỹ mỗi năm, hầu hết trong số họ do sử dụng fentanyl. Con số này vượt quá con số 106.000 người người lính thiệt mạng trong chiến đấu trong năm đẫm máu nhất của Thế chiến II. Ông nghĩ việc nói rằng đại dịch fentanyl là vấn đề “buôn bán ma túy” là quá uyển chuyển, thực tế chính là “công nhiên mưu sát”, “giống như bắn ngẫu nhiên vào đám đông”.

Ông Barr cho biết fentanyl là một chất độc chết người, nó cũng có thể gây tử vong nếu dùng với số lượng nhỏ. Nó thường được ngụy trang dưới dạng thuốc kê đơn, khiến người dùng tin rằng họ đang dùng thuốc hợp pháp. Dịch fentanyl đang gây ra cái chết và sự tàn phá thảm khốc ở Mỹ.

Trung Quốc trợ cấp sản xuất và xuất khẩu fentanyl

Báo cáo chỉ ra rằng ĐCSTQ bắt đầu cung cấp các ưu đãi thuế cho ít nhất 17 loại ma túy tổng hợp bất hợp pháp vào năm 2018, trong đó có 14 loại tương tự fentanyl. Đây là những chất được kiểm soát, với 97% sản lượng đến từ Trung Quốc. Không có quốc gia nào trên thế giới sử dụng các chất này cho mục đích hợp pháp và nhiều chất trong số đó đã bị Liên Hợp Quốc cấm, trong đó có 3-Methylfentanyl, chất có thể được sử dụng làm vũ khí hóa học.

Nhà báo điều tra người Mỹ Ben Westhoff là người đầu tiên vạch trần chính sách trợ cấp sản xuất và xuất khẩu các loại thuốc phiện tổng hợp có tính sát thương cao như fentanyl của ĐCSTQ. Ông từng làm việc bí mật trong một phòng thí nghiệm của ĐCSTQ chuyên sản xuất những chất như vậy và xuất bản cuốn sách “Fentanyl Inc.” (Tạm dịch: Công ty Fentanyl) vào năm 2019.

Báo cáo của Ủy ban đặc biệt về Trung Quốc cho biết, sau khi cuốn sách được xuất bản, ĐCSTQ đã ngay lập tức xóa gần như toàn bộ thông tin về chương trình trợ cấp khỏi Internet. Tuy nhiên, kết quả điều tra của Ủy ban cho thấy, thông qua phân tích các tài liệu của Chính phủ ĐCSTQ và 37.000 công ty Trung Quốc bán ma túy trực tuyến, cũng như thông qua nằm vùng tìm hiểu bí mật về hoạt động của các công ty buôn bán ma túy Trung Quốc và tham khảo ý kiến ​​​​của các chuyên gia từ khu vực công lẫn tư nhân, đã phát hiện chính sách trợ cấp sản xuất và xuất khẩu fentanyl và các loại thuốc khác của Trung Quốc vẫn tiếp tục cho đến ngày nay.

Báo cáo tiết lộ rằng cuộc điều tra đã phát hiện ra một trang web bí mật của Chính phủ ĐCSTQ, liệt kê các ưu đãi thuế đối với việc xuất khẩu được trợ cấp fentanyl và các loại ma túy tổng hợp khác. Nếu nhập “Fentanyl” bằng tiếng Anh sẽ không có thông báo nhưng nếu nhập mã sản phẩm hoặc “Fentanyl” bằng tiếng Trung sẽ xuất hiện thông tin trợ cấp.

Những chất này là bất hợp pháp ở Trung Quốc Đại Lục, nhưng chúng được xuất khẩu ra nước ngoài để đầu độc người dân ở các nước khác. ĐCSTQ tương đương với việc “tài trợ cho các hoạt động phi pháp và tội phạm”, sử dụng trợ cấp của chính phủ để khiến người Mỹ nghiện ma túy, mưu sát người Mỹ.

Ngoài ra, báo cáo cũng chỉ ra rằng Chính phủ ĐCSTQ cũng cung cấp tài trợ hoặc ưu đãi cho các công ty hóa chất sản xuất tiền chất fentanyl. Một số công ty hóa chất thuộc sở hữu của các nhà tù Trung Quốc, và một số công ty buôn bán ma túy tự nhận là thuộc sở hữu nhà nước và không phải nộp thuế.

Ông Mike Gallagher, Chủ tịch Ủy ban đặc biệt về Trung Quốc, đề cập rằng kết quả điều tra cho thấy ĐCSTQ muốn chuyển thêm fentanyl đến Mỹ để tạo ra hỗn loạn xã hội. Mỹ đã đàm phán với ĐCSTQ trong thời kỳ ‘cơn lốc’ fentanyl tồi tệ nhất vào năm 2019 và 2020, thậm chí họ (ĐCSTQ) lại còn mở rộng trợ cấp sản xuất và xuất khẩu cho fentanyl.

Năm ngoái, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Mỹ Joe Biden đã tổ chức hội nghị thượng đỉnh ở California. Tuy nhiên, báo cáo nêu trên chỉ ra rằng ĐCSTQ chưa bao giờ có bất kỳ hành động nào. Bất cứ khi nào các quan chức thực thi pháp luật Mỹ cung cấp bằng chứng về việc buôn lậu fentanyl cho phía Trung Quốc, các quan chức thực thi pháp luật phía Trung Quốc không những không hỗ trợ điều tra mà còn ‘bắn tin’ cho những kẻ buôn lậu.

Trưởng đại diện Đảng Dân chủ Raja Krishnamoorthi chỉ ra rằng ĐCSTQ đã cho phép người dân bán trái phép tiền chất fentanyl và thuốc phiện tổng hợp trực tuyến. Đại sứ quán ĐCSTQ tại Mỹ thừa nhận vào tháng Bảy năm ngoái rằng cần phải trấn áp những nền tảng như vậy, nhưng thực tế thì phía Trung Quốc không có bất cứ hành động gì.

Ông Krishnamoorthy đưa ra những ảnh chụp màn hình của protonitazene, một loại thuốc opioid tổng hợp mà trợ lý của ông tìm thấy trên Internet, trong đó một kg có thể được mua với giá chỉ 20 USD, đủ để giết chết 170.000 người Mỹ. Có hàng trăm trang web như vậy và ĐCSTQ hoàn toàn không hề cấm chúng. Ông chế giễu rằng ĐCSTQ kiểm soát chặt chẽ quyền tự do Internet, chặn các hình ảnh của phim hoạt hình Winnie the Pooh (vì trông giống Tập Cận Bình), “Tây Tạng tự do”, “Diệt chủng Tân Cương” và những lời chỉ trích khác đối với chế độ ĐCSTQ, nhưng rất dễ tìm thấy các trang web bán ma túy bất hợp pháp như fentanyl.

Ông Raja Krishnamoorthi cũng chỉ ra rằng Mỹ đã yêu cầu ĐCSTQ truy tố hàng trăm vụ buôn lậu fentanyl trong vài năm qua, nhưng Trung Quốc chỉ xử lý một vụ. Năm 2018, Mỹ đã truy tố Zheng Fujing và Zheng Guanhua vì tội buôn lậu fentanyl vào 37 bang của Mỹ và 25 quốc gia trên thế giới, nhưng cho đến nay họ vẫn an toàn tham gia buôn bán ma túy ở Mexico. ĐCSTQ đã hứa sẽ giải quyết vấn đề fentanyl nhưng thực tế lại không làm gì cả.

“Sói trắng” Đài Loan giúp thế giới ngầm Mexico sản xuất ma túy

Theo Fox News, trong cuộc phỏng vấn hồi tháng Ba, cây bút bảo thủ người Mỹ Peter Schweizer đã tập trung vào nhân vật thế giới ngầm Đài Loan “Sói trắng” Trương An Lạc (Chang An-lo), cáo buộc ông ta là “trùm ma túy của ĐCSTQ” và băng nhóm Trúc Liên ( Bamboo Union) của ông, hỗ trợ các băng đảng Mexico trở thành “Vua của Fentanyl” và gây nguy hiểm đến tính mạng của nhiều người Mỹ.

“Sói trắng” Trương An Lạc. (Ảnh: Chen Baizhou / Epoch Times)

Ông Trương An Lạc có biệt danh là “Sói trắng“, sinh ra ở Nam Kinh vào năm 1948. Ông chuyển đến Đài Loan cùng cha mẹ khi còn nhỏ, là một tay xã hội đen, nhà hoạt động chính trị và doanh nhân ở Đài Loan, hiện là chủ tịch của Đảng xúc tiến thống nhất Trung Hoa”. Ông từng bị giam ở Mỹ 10 năm vì buôn bán ma túy. Sau khi ra tù và trở về Đài Loan, Trương An Lạc trốn sang Trung Quốc Đại Lục và những nơi khác vì dính líu đến tội phạm có tổ chức. Sau khi trở về Đài Loan đầu hàng vào năm 2013 và được trắng án, ông bắt đầu tích cực tham gia các hoạt động chính trị xuyên eo biển và chủ trương thống nhất hai bờ eo biển và “một quốc gia, hai chế độ”.

Ông Schweitzer, Chủ tịch Viện Nghiên cứu Trách nhiệm Chính phủ, tổng biên tập cấp cao của tổ chức truyền thông Breitbart News, và là cựu thành viên của Viện Hoover bảo thủ, gần đây đã xuất bản một cuốn sách mới, “Tiền máu: Tại sao kẻ quyền lực lại nhắm mắt làm ngơ trong khi Trung Quốc giết người Mỹ” (Blood Money: Why the Powerful Turn a Blind Eye While China Kills Americans), khám phá bối cảnh đằng sau việc fentanyl gây nguy hiểm cho xã hội Mỹ.

Chính phủ Mexico vào tháng 5/2023 chỉ ra rằng bằng chứng họ thu được cho thấy phần lớn fentanyl ở nước này được nhập lậu từ Trung Quốc. “Sói trắng” Trương An Lạc là một nhân vật làm việc cho ĐCSTQ, và thế giới ngầm Trúc Liên Bang mà ông ta đại diện cũng đóng vai trò quan trọng trong việc giúp “Sonora Cartel” Mexico trở thành “Vua Fentanyl Mexico“. Bang Trúc Liên hướng dẫn họ cách chế tạo ma túy và đóng gói ma túy thành viên nang, cung cấp các công cụ liên lạc để tránh sự phát hiện của Mỹ và thậm chí còn dạy họ cách rửa tiền.

Ông Schweitzer trích dẫn một báo cáo của Chính phủ Mỹ trong cuốn sách của mình, nói rằng bang Trúc Liên có các thành trì ở Chicago, Honolulu, Houston, Miami, Phoenix và nhiều thành phố khác nhau ở California. Họ cũng sử dụng mạng lưới giao dịch phức tạp của mình để bán súng, ma túy và tài liệu giả mạo.

Tư Vân

Published by
Tư Vân

Recent Posts

Nộp thêm 1 tỷ đồng, cựu Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long được giảm 1 năm tù

Toà phúc thẩm tuyên giảm 1 năm tù cho ông Nguyễn Thanh Long, cựu Bộ…

4 giờ ago

Ban Tôn giáo Chính phủ, Giáo hội Phật giáo Việt Nam chung quan điểm về sư Thích Minh Tuệ

Giáo hội Phật giáo Việt Nam tuyên bố sư Thích Minh Tuệ không phải là…

5 giờ ago

Chiến lược gia Mỹ: ‘Sai lầm lớn’ khi để Trung Quốc và Nga xích lại gần nhau

Ông Michael Pillsbury, thành viên của Quỹ Di sản, cho biết hôm thứ Năm (16/5)…

8 giờ ago

Ông Zelensky đổ lỗi cho ‘cả thế giới’ về thất bại của Ukraine ở Kharkov

Tổng thống Vladimir Zelensky nói với ABC News trong một cuộc phỏng vấn hôm thứ…

9 giờ ago

Một người thất bại, 98% là do thiếu 6 điều này

“Nếu bạn đúng, bạn không cần tức giận. Nếu bạn sai, bạn không có quyền…

10 giờ ago

TNS Mitt Romney: Tổng thống Biden lẽ ra nên ân xá cho ông Trump

Thượng nghị sĩ Mitt Romney cho rằng Tổng thống Joe Biden đã mắc sai lầm…

11 giờ ago