Đến lượt New Zealand xem xét lại hiệp ước dẫn độ với Hồng Kông

Sau khi Canada và Úc đình chỉ các hiệp ước dẫn độ với Hồng Kông để phản ứng lại đạo luật an ninh mới gây tranh cãi, đến lượt New Zealand cũng tuyên bố đang xem xét lại các thoả thuận dẫn độ với đặc khu hành chính. Ba nước này đều nằm trong Liên minh tình báo “Ngũ nhãn”.   

(Ảnh: Shutterstock)

Hôm 10/7, Bộ Ngoại giao New Zealand cho biết nước này sẽ xem xét lại hiệp ước dẫn độ với Hồng Kông, theo Taiwan News. 

Động thái nói trên được đưa ra sau khi New Zealand ban đầu dường như lựa chọn việc im lặng quan sát, trong khi các thành viên còn lại của Liên minh Ngũ nhãn đã mạnh mẽ lên án Luật An ninh quốc gia, tố cáo Bắc Kinh cố tình phá vỡ hệ thống luật pháp của Hồng Kông, đạp đổ chính sách “một quốc gia, hai chế độ.”

Liên minh tình báo Ngũ nhãn bao gồm Mỹ, Canada, Anh, Úc và New Zealand. Các nước thành viên đều đang có những hành động mạnh mẽ để phản ứng trước luật an ninh hà khắc của Bắc Kinh.

Thủ tướng Úc Scott Morrison hôm 9/7 cho biết Canberra đã đình chỉ hiệp ước dẫn độ với Hồng Kông với lý do luật an ninh đã thay đổi một cách cơ bản tình trạng thực tế của Hồng Kông, đồng thời hứa sẽ gia hạn visa 5 năm cho cư dân Hồng Kông có kỹ năng hoặc thị thực cho sinh viên. 

Tuần trước, Thủ tướng Canada Justin Trudeau tiết lộ rằng Ottawa cũng đã đình chỉ hiệp ước dẫn độ của mình bên cạnh việc cấm xuất khẩu “các mặt hàng quân sự nhạy cảm” sang Hồng Kông.

Cũng trong những tuần gần đây, Mỹ đã thu hồi tình trạng đặc biệt mà Hồng Kông được hưởng trong nhiều thập kỷ. Quốc hội nước này cũng thông qua dự luật áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với các quan chức và ngân hàng Trung Quốc được coi là có liên quan đến việc làm xói mòn quyền tự trị của đặc khu.

Trong khi đó, Vương quốc Anh tuyên bố sẽ cho phép gần 3 triệu người Hồng Kông đủ điều kiện được cấp hộ chiếu hải ngoại của Anh. Người có hộ chiếu này được phép vào Anh 6 tháng miễn thị thực và một khi đã có mặt ở Anh, họ có thể đăng ký để có được quyền định cư vĩnh viễn.

Trung Quốc ngay lập tức đã lên tiếng cảnh báo các nước nói trên về “hậu quả” nếu thực thi các biện pháp chế tài, trừng phạt đối với Trung Quốc.

Luật An ninh quốc gia đang khiến nhiều doanh nghiệp nước ngoài làm việc tại Hồng Kông bất an bởi họ có thể trở thành nạn nhân của chính quyền cộng sản Trung Quốc khi các định nghĩa về một số điều khoản trong luật rất mơ hồ và phạm vi áp dụng của luật không loại trừ bất kể cá nhân, tổ chức trong hay ngoài nước.

Thanh Thuỷ

Xem thêm:

Thanh Thuỷ

Published by
Thanh Thuỷ

Recent Posts

Gen Z không hạnh phúc bằng các thế hệ trước, lý do là đây

Thật khó để chúng ta định nghĩa hạnh phúc nhưng một bộ phận Gen Z…

58 phút ago

Miền Bắc sắp đón nắng nóng sau hai đợt gió mùa Đông Bắc dồn xuống

Khoảng giữa tháng 5 (ngày 15/5), khu vực Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ có thể…

2 giờ ago

Chuyện người Hoa ‘chào đón’ mỗi khi ‘ông trùm’ ĐCSTQ công du nước ngoài

Mỗi khi ‘ông trùm’ ĐCSTQ đi thăm nước nào sẽ chứng kiến đông đảo người…

2 giờ ago

Việt Nam lên tiếng về kênh đào Phù Nam Techo

Việt Nam mong Campuchia tiếp tục phối hợp với Việt Nam và các nước trong…

2 giờ ago

Tỷ phú Warren Buffett trả lời về các khoản đầu tư vào Mỹ, Nhật Bản và Trung Quốc

Tỷ phú Warren Buffett cho biết, mục tiêu đầu tư chính của Berkshire sẽ vẫn…

2 giờ ago

Ngày ông Tập đến Pháp, người Duy Ngô Nhĩ và Tây Tạng tổ chức biểu tình ở Paris

Người Duy Ngô Nhĩ và người Tây Tạng đã tổ chức 2 cuộc biểu tình…

3 giờ ago