Thế Giới

Dự luật bảo vệ Pháp Luân Công của Mỹ được người dân Trung Quốc ủng hộ

Gần đây, Hạ viện Hoa Kỳ đã thông qua “Đạo luật bảo vệ Pháp Luân Công”, gây sốc trong giới chức Trung Quốc và nhận được sự ủng hộ của người dân tại Đại Lục, cũng như cộng đồng Hoa kiều.

Ngày 21/7/2022, Lý Hiểu Hoa và mẹ Cư Thụy Hồng đã tham gia buổi thắp nến tưởng niệm tại Đài tưởng niệm Washington, tưởng nhớ các học viên Pháp Luân Công Trung Quốc đã bị bức hại trong 23 năm qua. Cư Thụy Hồng cầm bức ảnh của chồng cô, ông Lý Đức Long, người đã bị tra tấn đến chết năm 2009. (Ảnh: Samira Bouaou/Epoch Times)

Chiều ngày 25/6/2024, Hạ viện Hoa Kỳ đã thông qua “Đạo luật bảo vệ Pháp Luân Công” (H.R. 4132).

Dự luật bảo vệ Pháp Luân Công. (Ảnh chụp màn hình)

Dự luật yêu cầu Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) phải ngay lập tức chấm dứt cuộc đàn áp Pháp Luân Công, yêu cầu Hoa Kỳ giúp chấm dứt hoạt động thu hoạch nội tạng của ĐCSTQ từ các học viên Pháp Luân Công còn sống và các tù nhân lương tâm khác, đồng thời áp đặt biện pháp trừng phạt đối với những người những người tham gia và hỗ trợ việc thu hoạch nội tạng ở Trung Quốc.

Các biện pháp trừng phạt hung thủ bao gồm phong tỏa tài sản, cấm nhập cảnh vào Hoa Kỳ và một loạt án phạt kinh tế và án tù.

Tiếp theo, “Đạo luật bảo vệ Pháp Luân Công” sẽ được đệ trình lên Thượng viện Hoa Kỳ để thảo luận. Sau khi được thông qua, nó sẽ được tổng thống Hoa Kỳ ký và trở thành luật.

Ngày 27/6, ông Ngụy, một nhân viên ‘cổ cồn trắng’ ở Đại Lục, nói với Epoch Times rằng ban đầu việc thông qua dự luật này sẽ làm cho cuộc đàn áp tàn bạo của ĐCSTQ đối với Pháp Luân Công được cả thế giới biết đến rộng rãi hơn, và có tác dụng răn đe rất lớn đối với những thủ phạm cụ thể trong ĐCSTQ.

Ông tin rằng trong tương lai, ngay cả khi không dễ xử phạt một số quan chức cấp cao Trung Quốc, thì ít nhất những thủ phạm cụ thể cũng dễ dàng bị chế tài.

“Họ sẽ phải tự mình gánh chịu hậu quả, và cũng là lời cảnh báo cho những kẻ có nguy cơ phạm tội khác.”

Ông Ngụy cho biết chẳng hạn, nếu tài sản ở Hoa Kỳ bị phong tỏa sẽ có tác dụng ngăn chặn các quan chức ĐCSTQ hành ác. “Có quan chức nào ở Trung Quốc mà không tham nhũng? Dự luật có thể chặn mọi lựa chọn bỏ trốn của họ trong tương lai, cũng tương đương với việc (họ) sẽ không còn lối thoát.”

Ông Ngụy cũng nói rằng trong số các quan chức cấp cao của ĐCSTQ chịu trách nhiệm đàn áp Pháp Luân Công, như các quan chức cấp cao của “Phòng 610”, đặc biệt có rất nhiều trường hợp liên quan đến cuộc đàn áp. Hiện giờ cần thu thập bằng chứng về tội ác của họ, và nỗ lực hơn nữa đưa họ vào danh sách trừng phạt, và ngăn họ đến Hoa Kỳ trong tương lai.

Ngày 27/6, ông Trương, một nhân viên trong chính quyền ĐCSTQ đã nghỉ hưu, nói với Epoch Times rằng: “Dự luật này được đề xuất rất tốt, được thông qua cũng là điều nên làm. Mục đích ban đầu của Đạo luật bảo vệ Pháp Luân Công là bảo vệ hành vi hợp pháp của nhóm tín ngưỡng Pháp Luân Công, bao gồm cả quyền và lợi ích của họ.

Bởi vì ĐCSTQ đàn áp Pháp Luân Công, và còn thu hoạch cả nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công còn sống. Đây là tội ác chống lại loài người, cũng là phạm tội ác diệt chủng và vi phạm nhân quyền nghiêm trọng.”

Ông tin rằng các học viên Pháp Luân Công là một nhóm rất tốt, ôn hòa, luôn khuyến khích mọi người hành thiện. Chính phủ Hoa Kỳ nên thông qua dự luật như vậy càng sớm càng tốt. “Tôi hy vọng Thượng viện cũng sẽ thông qua nó biến nó thành luật cơ bản chính thức của Hoa Kỳ.”

Ông Trương cho biết, dự luật này có ý nghĩa tích cực trong việc chống lại nạn thu hoạch nội tạng của ĐCSTQ, bảo vệ không chỉ các học viên Pháp Luân Công, mà còn cả những thành viên khác trong xã hội.

Luật sư Ngô đến từ Trung Quốc Đại Lục nói với Epoch Times, rằng một khi dự luật được thông qua, tác động của nó sẽ phụ thuộc vào việc nó được thực thi tốt như thế nào. Nói một cách tương đối, với mối quan hệ căng thẳng hiện nay giữa Mỹ và Trung Quốc, sự tiếp xúc giữa hai bên đang giảm dần, nên ảnh hưởng của dự luật cũng có thể sẽ bị giảm đi.

Luật sư Ngô liệt kê các đối tượng quan chức có liên quan có thể bị xử phạt gồm:

“Thứ nhất là những nhân sự cụ thể xử lý các vụ án Pháp Luân Công, từ công an, viện kiểm sát và tòa án. Thứ 2 là lãnh đạo các phòng ban nơi họ làm việc và lãnh đạo và người phụ trách các phòng ban.

Thứ 3 là những người phụ trách, giám sát và tham gia của Phòng 610 và Ủy ban Chính trị và Pháp luật cùng cấp, cùng Văn phòng 610 và Ủy ban Chính trị và Pháp luật các cấp trên.

Thứ 4 là nhân viên duy trì sự ổn định bên ngoài các tổ chức nêu trên, gồm nhân viên chính phủ và côn đồ được thuê, như cảnh sát vũ trang, cảnh sát chống bạo động và nhân viên bảo vệ chìm.”

Ông cho rằng ngoài những biện pháp thông thường, bản thân việc công bố danh sách những người bị xử phạt cũng sẽ có tác dụng tốt. Vì vậy, các nhà điều tra vụ án liên quan đến cuộc bức hại cần được biết về danh sách này.

Luật sư Ngô tin rằng một khi các lệnh trừng phạt đối với các quan chức ĐCSTQ được thực thi, người lãnh đạo đảng hiện tại chắc chắn không cắt đứt với họ, mà sẽ cố gắng hết sức để bảo vệ họ. “Nhưng về cơ bản mà nói, vụ việc này có tác dụng rất lớn trong việc lật đổ chế độ Cộng sản Trung Quốc.”

Ngày 28/6, ông Hồ Bình, một học giả sống ở Hoa Kỳ, cũng nói với Epoch Times rằng việc Hoa Kỳ chú ý đến tội ác thu hoạch nội tạng từ người còn sống của ĐCSTQ chắc chắn là điều đáng khích lệ, nhưng vẫn cần chờ xem những biện pháp cụ thể nào sẽ được thực hiện trong tương lai.

Ông tin rằng bằng cách công bố các trường hợp đàn áp, tội ác của ĐCSTQ về phương diện này sẽ bị phơi bày nhiều hơn. “Chính là nhằm vạch trần tội ác thu hoạch sống nội tạng khủng khiếp của ĐCSTQ để thế giới biết đến, đồng thời khơi dậy sự cảnh giác và phản cảm của người dân. Vì việc này quá tàn bạo, vượt ngoài sức tưởng tượng của mọi người.”

Pháp Luân Công, còn được gọi là “Pháp Luân Đại Pháp”, là một môn tu luyện Phật gia Thượng thừa, tu luyện tâm tính dựa trên nguyên lý “Chân, Thiện, Nhẫn”, với 5 bài công pháp có tác dụng đáng kinh ngạc trong việc chữa bệnh và rèn luyện sức khỏe.

Môn này đã được truyền ra ở Trung Quốc vào năm 1992 và được người dân đón nhận rộng rãi. Theo thống kê nội bộ của Bộ Công an ĐCSTQ, trước năm 1999, số lượng học viên Pháp Luân Công đã lên tới 70 triệu – 100 triệu người.

Tháng 7/1999, Giang Trạch Dân, cựu Tổng Bí thư ĐCSTQ, đã ra lệnh đàn áp đẫm máu Pháp Luân Công với quy mô chưa từng có, được Công an, Viện kiểm sát và các Sở Tư pháp phối hợp triển khai, và đã vượt xa phạm vi pháp luật.

Vô số học viên Pháp Luân Công đã bị bỏ tù, tra tấn đến mức tàn phế hoặc tử vong, và thậm chí họ còn bị mổ sống cướp nội tạng. Đến nay, Pháp Luân Công đã có mặt tại hơn 100 quốc gia và giành được hơn 3.000 giải thưởng quốc tế.

Bình Minh (t/h)

Bình Minh

Published by
Bình Minh

Recent Posts

[VIDEO] Công an huyện Tây Giang (Quảng Nam) cứu thanh niên mắc kẹt giữa dòng lũ

Trung tá Nguyễn Ngọc Sỹ và Binh nhì A Lăng Phúc (CA huyện Tây Giang,…

40 phút ago

Bắc Ninh sẽ chấm dứt việc sản xuất giấy của 228 hộ trong khu dân cư

Trong năm 2024, TP. Bắc Ninh sẽ di dời, dừng hoạt động 228 hộ sản…

49 phút ago

Doanh nghiệp đề xuất xây tuyến tàu điện nối Tân Sơn Nhất đến công viên Đầm Sen

Doanh nghiệp đề xuất xây tuyến tàu điện tự lái kết nối Tân Sơn Nhất…

2 giờ ago

Tìm ra 25 định luật tâm lý kinh điển nhất

Trong cuộc sống, có những định luật dù bạn muốn tin hay không  thì nó…

2 giờ ago

Quân đội Philippines yêu cầu TQ bồi thường 1 triệu USD trong vụ xung đột ngày 17/6

Hôm 4/7 Philippines cho biết, họ đã yêu cầu Trung Quốc trả khoảng 1 triệu…

3 giờ ago

Thăm dò: Chỉ bà Michelle Obama mới có thể đánh bại ông Trump

Cựu Đệ Nhất Phu nhân Hoa Kỳ Michelle Obama là ứng viên tiềm năng duy…

4 giờ ago