Đức bật đèn xanh cho Ba Lan chuyển xe tăng Leopard 2 tới Ukraine

Ngoại trưởng Đức Annalena Baerbock hôm Chủ Nhật (22/1) nói rằng Berlin sẽ không cản đường nếu Ba Lan muốn chuyển xe tăng Leopard 2 cho Ukraine.

Các quan chức Ukraine đã đang thúc giục các đồng minh phương Tây cung cấp cho họ xe tăng hiện đại Leopard 2 do Đức sản xuất, nhưng Berlin cho đến nay vẫn không chịu gửi đi hoặc cho phép các quốc gia khác trong NATO làm việc đó.

Trao đổi trên LCI TV của Pháp, khi được hỏi rằng điều gì sẽ xảy ra nếu Ban Lan cứ làm và gửi xe tăng Leopard 2 của họ cho Ukraine mà không cần Đức phê duyệt, bà Annalena Baerbock nói: “Cho đến thời điểm này, chúng tôi chưa được hỏi về việc đó, nhưng nếu chúng tôi được tham vấn, chúng tôi sẽ không cản đường”.

Tuyên bố nêu trên của Ngoại trưởng Annalena Baerbock dường như để mở việc chuyển xe tăng Leopard 2 cho Ukraine hơn phát biểu trước đó của Thủ tướng Đức Olaf Scholz tại một cuộc họp cùng ngày ở Paris, Pháp. Ông Scholz nói rằng tất cả quyết định về việc chuyển vũ khí cho Ukraine sẽ chỉ được đưa ra sau khi tham vấn các đồng minh, gồm cả Mỹ.

Đức hiện đang chịu áp lực mạnh mẽ phải chuyển xe tăng Leopard 2 tới Ukraine. Nhưng đảng Dân chủ Xã hội cầm quyền của Thủ tướng Scholz vốn có truyền thống lưỡng lự trong việc dính líu quân sự và lo ngại những động thái bất ngờ có thể khiến Nga leo thang xung đột.

Cũng trong ngày 22/1, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius cho biết ông hy vọng sẽ sớm có quyết định về việc chuyển xe tăng cho Kyiv, mặc dù ông vẫn giữ quan điểm thận trọng.

Trao đổi với ARD TV, ông Pistorius nói Đức sẽ không vội vàng quyết định bởi vì Berlin cần phải cân nhắc nhiều yếu tố, trong đó gồm cả việc tính đến những hậu quả đối với an toàn, an ninh của người dân Đức ngay trong lãnh thổ Đức.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky trong cuộc tiếp kiến cựu Thủ tướng Anh Boris Johnson tại Kyiv hôm 22/1 đã lặp lại nguyện vọng từ lâu của ông về việc nhận xe tăng từ phương Tây.

Chúng tôi cần thêm vũ khí: xe tăng, máy bay, tên lửa tầm xa”, ông Zelensky nói, theo bản tuyên bố được đăng tải trên trang web của ông.

Ukraine cho biết xe tăng chiến đấu bọc thép của phương Tây sẽ giúp cho binh lính của họ cơ động hơn trên chiến trường và tăng thêm sự bảo vệ trước các cuộc tấn công mới của Nga trong tương lai. Kyiv cũng nói những chiếc xe tăng hiện đại đó sẽ giúp họ lấy lại một số lãnh thổ đã bị rơi vào tay lực lượng Nga.

Trong một cuộc họp báo sau phiên họp thượng đỉnh ở Paris, Thủ tướng Đức Scholz nói rằng tất cả hoạt động chuyển vũ khí tới Ukraine cho đến nay đều được tiến hành trên cơ sở phối hợp chặt chẽ với các đối tác phương Tây. “Chúng tôi sẽ làm như vậy trong tương lai”, ông Scholz nói.

Phát biểu trong buổi họp báo chung với thủ tướng Đức, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cho biết ông không loại trừ khả năng chuyển xe tăng Leclerc của Pháp cho Ukraine.

Tổng thống Macron nói rằng việc chuyển xe tăng phải không làm leo thang tình hình chiến sự, phải tính đến thời gian luấn luyện người Ukraine hiệu quả và phải không gây nguy hiểm cho chính an ninh của Pháp.

Liên quan đến [xe tăng] Leclerc, tôi đã yêu cầu bộ trưởng quân đội làm việc về nó, nhưng chưa có gì bị loại trừ”, ông Macron nói và cho biết thêm rằng việc chuyển xe tăng cho Ukraine phải phối hợp với các đồng minh như Đức trong những ngày, những tuần tới đây.

Trong khi đó, phát ngôn viên của chính phủ Nga tuần trước tuyên bố rằng các quốc gia phương Tây đang “ảo tưởng” rằng xe tăng sẽ giúp Ukraine chiến thắng trên chiến trường. Moscow khẳng định phương Tây cung cấp thêm xe tăng cho Ukraine sẽ không thay đổi được diễn tiến xung đột và hơn nữa còn gia tăng thêm vấn đề cho đất nước và người dân Ukraine.

Hải Đăng (Theo Reuters)

Hải Đăng

Tôi yêu thích và quan tâm tình hình chính sự và thông tin thời cuộc thế giới, bình luận và phân tích về chính trị Mỹ, Trung và thế giới nói chung. Hiện tại tôi đang đóng góp cho chuyên mục Thế giới của báo trithucvn.org.

Published by
Hải Đăng

Recent Posts

Tài xế bất tỉnh, học sinh lớp 8 dừng xe buýt tránh thảm họa nghiêm trọng

Khi thấy tài xế gục trên vô lăng, một học sinh lớp 8 đã ngay…

10 phút ago

Nga phản ứng khi bị Mỹ cáo buộc sử dụng vũ khí hóa học tại Ukraine

Điện Kremlin hôm thứ Năm (2/5) đã lên tiếng bác bỏ cáo buộc của Mỹ…

14 phút ago

Ngộ độc sau khi ăn bánh mì ở Đồng Nai: 469 người đã nhập viện

Tính tới 7h ngày 3/5, số bệnh nhân được các bệnh viện tại TP. Long…

1 giờ ago

Quảng Trị: Phó chánh án TAND huyện Cam Lộ bị đâm tại phòng làm việc

Phó chánh án Tòa án nhân dân huyện Cam Lộ (tỉnh Quảng Trị) bị một…

1 giờ ago

Ngoại trưởng Anh Cameron đến Kyiv hứa viện trợ cho Ukraine ‘bao lâu cũng được’

Ngoại trưởng Anh David Cameron hôm thứ Năm (2/5) đã hứa viện trợ quân sự…

1 giờ ago

AstraZeneca lần đầu thừa nhận vắc-xin COVID-19 có thể liên quan đến chứng huyết khối

'Gã khổng lồ' dược phẩm AstraZeneca lần đầu tiên thừa nhận vắc-xin ngừa COVID-19 của…

3 giờ ago